Lan tỏa sinh viên tình nguyện làm đẹp môi trường

Nhiều tháng qua, bất kể nắng hay mưa, các sinh viên tình nguyện đều có mặt chung tay làm sạch không gian, dọn sạch môi trường với tiêu chí 'Xanh – sạch – đẹp' ngay các con đường, khu phố gần trường.

Lan tỏa việc làm ý nghĩa đẹp đến người dân.

Lan tỏa việc làm ý nghĩa đẹp đến người dân.

Tình nguyện làm đẹp môi trường, khu phố

Nhắc đến Đội Cộng tác viên (CTV) - đội tình nguyện viên, trực thuộc Hội sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP.Hồ Chí Minh (UTC HCMC), hầu hết bà con nhân dân phường Tăng Nhơn Phú A (Quận 9) đều tỏ lòng tin yêu và khâm phục.

Theo bà con, hơn 2 tháng qua, hình ảnh đội tình nguyện vệ sinh môi trường, làm sạch Công viên hoa Hồng Ngọc tại khu phố 4 ( Tăng Nhơn Phú A- Quận 9) đã trở nên quen thuộc.

Theo đó, cứ khoảng 8h sáng chủ nhật hàng tuần, các bạn sinh viên tình nguyện, không phân biệt thành phần, lứa tuổi, lại xuất hiện cùng nhau nhặt rác, làm cỏ, tạo hình làm sạch không gian quanh công viên.

Công viên có diện tích trên 1.000 m2, khi chúng tôi đến các em đang vệ sinh và cải tạo mở rộng công viên theo sự hướng dẫn của 2 đồng chí Nguyễn Văn Văn Thương (Tổ trưởng Tổ dân phố 4) và đồng chí Lê Trọng Duy (Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên quận 9)

Đội CTV được thành lập với mục tiêu hỗ trợ Hội sinh viên trường trong các hoạt động phong trào của Hội, chung tay giúp đỡ sinh viên và tham gia các hoạt động xã hội.

Trước đó, tháng 9/2018, trên cơ sở xây dựng phương hướng hoạt động của Đội trong năm học mới 2018-2019, Ban điều hành đội nhận thấy hiện tại có rất nhiều các câu lạc bộ, đội – nhóm tham gia các hoạt động xã hội nhưng rất ít hoạt động liên quan đến môi trường, nếu có cũng chỉ nhất thời không duy trì lâu dài, chuyên biệt. Chính vì thế, chương trình “Đồng hành vì môi trường xanh” được Đội thống nhất và cho ra đời.

Chương trình phát triển trên ba tiêu chí “Xanh – Sạch – Đẹp”, hướng về các hoạt động bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, chương trình góp phần tuyên truyền cho sinh viên và người dân về việc phân loại rác thải tại nguồn, về các bệnh dịch như sốt xuất huyết, tay chân miệng…

Ban đầu, đội chỉ có 16 thành viên... chỉ sau một thời gian ngắn đến nay đã thu hút và lên tới 30 thành viên thường trực, sẵn sàng tác chiến.

Bạn Thiều Trung Din - Ủy viên BCH Hội Sinh viên Trường ĐH Giao thông Vận tải cho biết: “Vấn đề môi trường đang được dư luận quan tâm rất nhiều nên đội CTV chúng em đã và sẽ theo sát hoạt động này sắp tới. Khi ra quân cùng các đơn vị của phường, chúng em cảm thấy rất ý nghĩa, học hỏi được rất nhiều điều bổ ích”.

Sinh viên tích cực dọn sạch môi trường.

Lan tỏa hình ảnh đẹp

Tháng 10/2018, trên tinh thần hưởng ứng phát động “Vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, Đội đã hỗ trợ khu phố 04 (phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9) cải tạo cảnh quan công viên ở miếu Cây Dầu với hơn 1.000 m2 tại khu phố.

Bằng tinh thần bền bỉ, gần 2 tháng trôi qua, tất cả những chủ nhật dù mưa hay nắng, các thành viên trong đội tình nguyện vẫn có mặt để làm công việc của mình.

Trao qua ý nghĩa động viên tinh thần cho các bạn trong đội

Công trình hứa hẹn sẽ giúp nhân dân trong khu phố, sinh viên đang theo học ở gần công viên, khách tham quan… có một nơi vui chơi, giải trí và đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Không chỉ làm sạch công viên, tầm hoạt động của đội nay đã lan rộng hơn đến những khu vực khác. Bác Nguyễn Văn Long – người dân khu phố 4 vui vẻ cho biết: “Trước đây, khu vực công viên này có nhiều rác, giờ thì đã thông thoáng và sạch sẽ hơn”.

Chia sẻ về việc mình làm, bạn Hồ Hoàng Nam - Đội Phó đội CTV cho biết: “Khi vận động bà con không xả rác ra kênh rạch và bảo vệ môi trường, ban đầu mình còn hạn chế trong việc tiếp cận người dân để tuyên truyền, nhưng được sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ".

Hoàng Nam cũng cho rằng, mặc dù phần việc của đội còn rất nhỏ, nhưng với tuổi trẻ và niềm tin... đội viên Đội Cộng tác viên sẽ tạo sự lan tỏa cho nhân dân khu phố để góp phần chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/lan-toa-sinh-vien-tinh-nguyen-lam-dep-moi-truong-3969553-c.html