Lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua

TP Hồ Chí Minh vừa hoàn thành đợt 2 phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp với nhiều kết quả nổi bật. Dù tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhưng các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân đã đồng tâm hiệp lực, ra sức thi đua, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố…

TP Hồ Chí Minh vừa hoàn thành đợt 2 phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp với nhiều kết quả nổi bật. Dù tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhưng các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân đã đồng tâm hiệp lực, ra sức thi đua, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố…

Khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, văn hóa là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều hoạt động phải ngừng tổ chức hoặc tạm hoãn, dẫn đến đời sống văn hóa của thành phố trở nên trầm lắng. Với tinh thần sẵn sàng, ngay khi dịch bệnh đợt 1 được khống chế, ngành văn hóa đã nhanh chóng đưa hoạt động văn hóa trở lại sôi động, đáp ứng nguyện vọng của người dân thành phố.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân cho biết, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị nghệ thuật công lập nói riêng và văn nghệ sĩ thành phố nói chung đã tập trung tổ chức và phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc góp phần tuyên truyền phòng, chống dịch. Nhiều tác phẩm âm nhạc ca ngợi sự quên mình của các lực lượng thường trực ở tuyến đầu chống dịch đã ra đời góp phần động viên, nâng cao tinh thần, khí thế đồng lòng của người dân thành phố chung tay cùng cả nước chống dịch.

Ðáng kể nhất, lần đầu thành phố đã tổ chức thành công chương trình Ðối thoại Văn hóa năm 2020 với chủ đề "Giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, hướng tới xây dựng TP Hồ Chí Minh - thành phố văn hóa". Thông qua đối thoại, các diễn giả, nhà quản lý, diễn viên và giới trẻ thành phố đã trao đổi, bàn luận những vấn đề cốt lõi; thực trạng các lĩnh vực đời sống xã hội đang tác động đến môi trường văn hóa, đời sống văn hóa của người dân thành phố. Ðồng thời, đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả để xây dựng cơ chế, chính sách phát triển văn hóa thành phố.

Sở VH-TT thành phố còn xây dựng và thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như: Chương trình nghệ thuật đặc biệt Cầu truyền hình "Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam" nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; phối hợp các đơn vị tổ chức tuyên dương các hộ gia đình văn hóa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Ðịnh chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2020); triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang - 2020"; tiếp tục thực hiện cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước với chủ đề "Mãi mãi một tình yêu"…

So với đợt 1, đợt 2 của phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp có nhiều đơn vị tham gia hơn, các công trình đăng ký thực hiện và hoàn thành cũng nhiều hơn. Trong đó, 10 nội dung thi đua của phong trào đã được các đơn vị triển khai nghiêm túc và đạt được những thành tích khả quan.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm, kết thúc đợt 2, toàn thành phố có 71% số phường, xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí "sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch", tăng 12% so với đợt 1. Việc thực hiện Chỉ thị 23 của Thành ủy về "tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng" chuyển biến mạnh mẽ hơn. Hiện nay, nhiều quận, huyện đã cơ bản xử lý tình trạng xây dựng sai phép, không phép, kéo giảm còn 6,4 vụ/ngày và giảm 74,7%, vượt chỉ tiêu thi đua đợt 2 là giảm 65%. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã cơ bản hoàn tất thủ tục ban hành quyết định bồi thường cho 436 trong số 602 trường hợp, đạt 72,4%; trong đó, ba quận 1, 12 và Tân Phú đạt 100%.

Tiếp tục thực hiện Ðề án "Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025", thành phố đã công bố chương trình chuyển đổi số; bổ sung vào Kho dữ liệu dùng chung của thành phố một số dữ liệu tích hợp từ các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, ngành y tế thành phố đã thành lập trung tâm điều hành y tế thông minh, xây dựng phần mềm ứng dụng để quản lý, giám sát người cách ly hiệu quả; đã triển khai phần mềm ứng dụng "Y tế trực tuyến" và "Quy trình phản ứng nhanh khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua ứng dụng Y tế trực tuyến. Ðến nay, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp các đơn vị nhanh chóng xử lý, phản hồi nhiều vụ việc do người dân phản ánh qua ứng dụng "Y tế trực tuyến" góp phần giúp người dân yên tâm trong quá trình lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh có uy tín để đến khám và điều trị bệnh…

Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp sẽ là động lực để các sở, ban, ngành, các tập thể, cá nhân và người dân thành phố tiếp tục phát huy khí thế thi đua để "về đích" thành công trong đợt 3. Theo Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố không chỉ tiếp tục khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, mà mục tiêu quan trọng là giữ vững phát triển kinh tế, hạn chế thấp nhất tác động của dịch bệnh đến các hoạt động của xã hội.

"Thời gian tới, phong trào thi đua cần phải đổi mới hơn nữa, càng khó khăn thì càng phải quyết tâm hơn, thi đua mạnh mẽ hơn, phải xem đây là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp phải là hạt nhân để lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua đó đến các cấp, các ngành", đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh...

Bài và ảnh: Bảo Linh

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/lan-toa-sau-rong-tinh-than-thi-dua-613261/