Lan tỏa rộng 'Giọt máu yêu thương'

Ngày 7/10 tại TP.HCM đã diễn ra chương trình 'Giọt máu yêu thương' do Công ty Bảo Việt TPHCM phối hợp với Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP.HCM tổ chức…

Từ sáng sớm, Ban lãnh đạo cùng đội ngũ nhân viên của Công ty Bảo Việt TP.HCM cũng đã có mặt để đón nhận những tấm lòng nhân ái đến tham gia ngày hội hiến máu.

“Giọt máu yêu thương” là hoạt động hiến máu định kỳ hàng năm do Công ty Bảo Việt TP.HCM phối hợp với Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP.HCM tổ chức.

 Đây là năm thứ 9, với 14 lần tổ chức chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của rất đông CBCNV Công ty Bảo Việt TP.HCM và các đơn vị đối tác cũng như nhiều người dân trên địa bàn thành phố. Ảnh: MS.

Đây là năm thứ 9, với 14 lần tổ chức chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của rất đông CBCNV Công ty Bảo Việt TP.HCM và các đơn vị đối tác cũng như nhiều người dân trên địa bàn thành phố. Ảnh: MS.

Theo BTC, dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Chương trình “Giọt máu yêu thương” năm nay vẫn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người.

Đây là năm thứ 9, với 14 lần tổ chức chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của tập thể nhân viên, các đơn vị đối tác như Công ty Cổ phần Phạm Gia Caravan, GHS Procoach, Giám định Eurocontrol, Viện đào tạo Bách khoa và cộng đồng Nhân Quả, Vitaco, cùng tập thể CBCNV Bảo Việt TP.HCM cũng như nhiều người dân trên địa bàn thành phố tự nguyện tham gia.

Chị Trần Thị Thanh Bình, Giám đốc Công ty Bảo Việt TP.HCM tham gia hoạt động hiến máu cùng các nhân viên công ty. Ảnh: MS.

“Qua từng năm sứ mệnh cao cả của “Giọt máu yêu thương” càng gắn kết với Bảo Việt TP.Hồ Chí Minh tất cả với tinh thần vì cộng đồng xã hội. Hy vọng mỗi thành viên của công ty sẽ là một "chiến bình" tuyên truyền ý nghĩa của chương trình này đến bạn bè và gia đình cùng như các đơn vị đối tác nhằm giúp chương trình "Giọt máu yêu thương" ngày càng lan tỏa rộng rãi”, chị Trần Thị Như Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Bảo Việt TP.HCM chia sẻ.

Rất nhiều bạn trẻ đến tham gia hiến máu nhân đạo với tinh thần tự nguyện sẻ chia "Giọt máu yêu thương" với cộng đồng, xã hội. Ảnh: MS.

Khi biết được thông tin, anh Nguyễn Hữu Chỉnh, Công ty CP Giám định Kỹ thuật Việt Nam đã tranh thủ thời gian đến tham gia hiến máu, anh tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu, bản thân tôi nghĩ rằng Bảo Việt tổ chức chương trình này rất có ý nghĩa vì cộng đồng, xã hội còn nhiều người kém may mắn hơn, họ đang cần máu thì mình nên chia sẻ những giọt máu yêu thương để cứu người!”.

Anh Jason Robert Muelle, một du khách đến từ nước Anh rất hào hứng tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: MS.

Anh Jason Robert Muelle, một du khách đến từ nước Anh cũng hào hứng cho biết: “Hôm nay tình cờ đi ngang qua, tôi thấy rất vui vì chương trình này thật ý nghĩa. Con người Việt Nam rất thân thiện và tuyệt vời, họ luôn cống hiến vì cộng đồng, sẵn sàng giúp đỡ khó khăn cho mọi người, mọi nhà khiến tôi rất cảm động nên quyết định đăng ký tham gia. Đây là lần đầu tiên tham gia hiến máu tại Việt Nam, lần sau nếu có cơ hội tôi sẵn sàng trở lại tham gia tiếp!”.

BTC trao giấy chứng nhận tham gia hoạt động hiến máu cho người dân trước khi ra về. Ảnh: MS.

Trao đổi với NNVN, chị Trần Thị Thanh Bình, Giám đốc Công ty Bảo Việt TP.HCM cho biết: “Chúng tôi rất xúc động khi Chương trình “Giọt máu yêu thương” đã lan tỏa rất tốt và khơi gợi được giá trị nhân văn trong hoạt động này đến với bạn bè cũng như nhiều người dân trên địa bàn Thành phố. Chỉ trong buổi sáng đã tiếp nhận được gần 100 đơn vị máu gửi về Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP.HCM”.

Theo chị Bình, đây là hoạt động được tổ chức hàng năm của Bảo Việt TP.HCM nhằm góp phần giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn trong xã hội duy trì được sự sống, với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

“Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên quy mô, công tác tổ chức của ngày hội hiến máu nhân đạo năm nay có phần hạn chế. Sau nhiều năm khởi xướng, chương trình “Giọt máu yêu thương” của Bảo Việt TP.HCM đã góp phần giúp đỡ nhiều mảnh đời kém may mắn trong xã hội và truyền đi những thông điệp nhân văn đến cộng đồng”, chị Trần Thị Thanh Bình nói.

MINH SÁNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/lan-toa-rong-giot-mau-yeu-thuong-d274662.html