Lan tỏa phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'

Năm 2019, khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng Công an tỉnh là 'Công an Quảng Ninh chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ'. Để khẩu hiệu biến thành hành động, Công an 14 địa phương và các đơn vị đã không ngừng đổi mới, chủ động tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'.

Cán bộ Công an TX Đông Triều hướng dẫn người dân các thủ tục về cấp, đổi mới sổ hộ khẩu tại nhà văn hóa xã Bình Khê.

Cán bộ Công an TX Đông Triều hướng dẫn người dân các thủ tục về cấp, đổi mới sổ hộ khẩu tại nhà văn hóa xã Bình Khê.

Nhằm tạo sức lan tỏa cho phong trào, Công an các địa phương đều coi trọng việc xây dựng các điển hình, các mô hình mẫu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Nổi bật như Công an TX Đông Triều đã tập trung quản lý, giáo dục, giúp đỡ 640 trường hợp người vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Đến nay, đã có 200 trường hợp tiến bộ, có việc làm, thu nhập ổn định, không tái phạm tội. Với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”, các cán bộ chiến sĩ đã tình nguyện làm thêm giờ và ngày nghỉ, giải quyết gần 7.000 lượt yêu cầu về hộ khẩu, đăng ký xe và căn cước công dân cho công dân; tổ chức cấp 1.216 căn cước công dân lưu động cho người cao tuổi, tàn tật, người có công không có khả năng đi lại.

Sự chung tay, đồng hành của lực lượng công an thị xã cũng đã góp phần đẩy nhanh tiến trình về đích trong xây dựng nông thôn kiểu mẫu tại xã Việt Dân. Bên cạnh đó, Công an thị xã còn quyên góp trên 350 triệu đồng ủng hộ người dân có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, người cô đơn không nơi nương tựa, xây dựng, sửa chữa nâng cấp nhà ở; tặng bò giống cho các hộ đặc biệt khó khăn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống...

Hay như xuất phát từ tình trạng mất ANTT tại khu vực chợ Cái Rồng và cảng Cái Rồng, tháng 10 vừa qua, Công an huyện Vân Đồn đã tham mưu cho địa phương thành lập mô hình “Đội xe mô tô chở khách tự quản về ANTT, an toàn, thân thiện”. Với 20 thành viên gồm những người trực tiếp hành nghề xe ôm trên địa bàn thị trấn, sau khi ra mắt, các thành viên đã tổ chức tuyên truyền vận động những người làm nghề lái xe mô tô chở khách chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước đối với người và phương tiện hành nghề, cũng như pháp luật về trật tự ATGT, qua đó giúp những người lái xe nâng cao cảnh giác, phòng chống tội phạm.

Công an TP Hạ Long kiểm tra phương tiện tham gia giao thông tại khu vực cầu Kênh Liêm.

Bên cạnh việc xây dựng các mô hình mẫu, Công an các địa phương đã triển khai toàn diện các lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, không để xảy ra hoạt động gây rối, phá hoại và nhen nhóm, hình thành các tổ chức, hội nhóm đối lập; không để phát sinh “điểm nóng”, vụ việc đột xuất, bất ngờ. Đồng thời mở nhiều đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo ổ nhóm, tội phạm “núp bóng” doanh nghiệp, tội phạm trộm cắp chuyên nghiệp, xâm hại trẻ em, cờ bạc có tổ chức, tội phạm ma túy, “tín dụng đen”, các vi phạm về tập kết, kinh doanh than, cát, sỏi trái phép…

Tính từ đầu năm đến nay, các vụ phạm pháp hình sự giảm gần 18% so với cùng kỳ, công tác điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt 451/538 vụ; bắt giữ, xử lý 140 vụ, 607 đối tượng liên quan đến cờ bạc, mại dâm; 11 vụ và 28 đối tượng cho vay nặng lãi; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 137 đối tượng có quyết định truy nã. Năm 2019, công an các địa phương cũng đã tập trung chỉ đạo các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực quản lý, gắn với yêu cầu cải cách hành chính. Trong 10 tháng qua, các đơn vị đã giải quyết gần 15.000 yêu cầu của nhân dân về hộ khẩu, cấp phát căn cước công dân, trong đó chú trọng tổ chức làm căn cước lưu động hỗ trợ cho các trường hợp già yếu, bệnh tật, vùng sâu, vùng xa.

Thông qua thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, hầu hết các đơn vị, địa phương đều có những mô hình mẫu, cách làm sáng tạo, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị, không để xảy ra những đột xuất, bất ngờ. Đây chính là tiền đề để Công an Quảng Ninh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang lại bình yên cho người dân.

Hoàng Nga

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201911/lan-toa-phong-trao-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-2461114/