Lan tỏa phong trào thi đua 'Mùa Xuân khuyến học'

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, trong không khí vui tươi, phấn khởi đón những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, các Quỹ khuyến học, khuyến tài (KHKT), các cấp Hội khuyến học trong tỉnh và các Ban khuyến học dòng họ lại tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài thiết thực, hiệu quả, như tuyên dương, khen thưởng, trao quà, tặng học bổng cho các em học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, những học sinh nghèo vượt khó học giỏi…, được huy động từ nhiều nguồn lực gây quỹ khuyến học, với mong muốn tiếp tục động viên, nhân lên niềm vui, sự tự tin cho các em nhân dịp năm mới, tạo động lực giúp các em tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu đạt những thành tích cao hơn nữa trong học tập, rèn luyện.

Huyện Kim Sơn tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đỗ điểm cao vào các trường đại học năm 2018. ảnh: Minh Quang

Những ngày đâùXuân 2019 như vui hơn đối với gia đình em Trần Nguyễn Huy Hoàng, xã Quang Thiện(huyện Kim Sơn) khi em được UBND huyện Kim Sơn tuyên dương khen thưởng khi đạtđiểm cao vào trường đại học trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Không chỉ nhậnđược phần thưởng này, với thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2017-2018,Huy Hoàng còn nhận được nhiều phần thưởng khác của các Quỹ KHKT, Hội khuyến họccác cấp, như Quỹ KHKT Đinh Bộ Lĩnh, học bổng Trương Hán Siêu, Quỹ khuyến họcxã, dòng họ tại địa phương… với số tiền thưởng gần 10 triệu đồng. Phần thưởngbằng tiền và các danh hiệu như Bằng khen, giấy khen của các cấp, các quỹ hôịkhuyến học, dòng họ dành tặng tiếp tục động viên, thôi thúc Huy Hoàng nỗ lực cốgắng học tập hơn nữa trong trường Đại học, đạt được những thành tích xuất sắchơn, tạo nền tảng cho một tương lai tươi sáng, thành đạt.

Ông Phạm VănHưng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Kim Sơn cho biết, thành thông lệ hàng năm,cứ vào ngày mùng 5 Tết Nguyên đán, huyện Kim Sơn lại tổ chức tuyên dương, khenthưởng các em học sinh thi đỗ điểm cao vào các trường Đại học tại Đền thờ Doanhđiền sứ Nguyễn Công Trứ, với mong muốn tiếp thêm động lực, niềm vui, giúp cácem vững tin trên con đường học tập phía trước. Năm 2018, toàn huyện có 275 emtrúng tuyển vào các trường đại học, trong đó có trên 10 em trúng tuyển với sốđiểm cao từ 25 điểm trở lên, được tặng quà của huyện và Hội đồng hương Kim Sơntại Hà Nội. Trong số 275 em được tuyên dương, nhiều học sinh với tinh thần hiêúhọc, ý thức vượt khó đã nỗ lực vươn lên, nhiều em ngay từ khi còn ngồi trên ghếnhà trường THPT đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt và vinh dự đượckết nạp vào Đảng khi tuổi đời còn rất trẻ.

Với dòng họ LêĐại tộc, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, niềm vui xuân mới như được nhân lên, khidòng họ vinh dự đón Bức trướng do Hội Khuyến học tỉnh trao tặng - ghi nhận những thành tích của dòng họ vềtruyền thống hiếu học được vun đắp qua nhiều thế hệ. Là một trong những dòng họlâu đời của xã Ninh Mỹ và huyện Hoa Lư, họ Lê Đại tộc có nhiều con em đỗ đạt Tiếnsỹ, làm quan, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong xã hội. Hàng năm, trong ngàygiỗ Tổ, dòng họ duy trì việc tặng thưởng cho các học sinh thi đỗ Đại học, cóthành tích cao trong học tập. Điều đó đã động viên, khích lệ các thế hệ concháu tiếp nối truyền thống cha ông, không ngừng nỗ lực vươn lên, đạt thành tíchcao trong học tập, công tác.

Ông Lê ThanhBình, Trưởng Ban Khuyến học dòng họ Lê Đại tộc, xã Ninh Mỹ (huyện Hoa Lư) chobiết, ở dòng họ Lê Đại tộc, tất cả các gia đình, dù có điều kiện về kinh tế haykhông đều có tâm nguyện và ý thức cao trong việc giáo dục con, cháu học tập,rèn luyện để trưởng thành, trở thành những công dân tốt trong xã hội. Như giađình ông Lê Quang Thủy, trong căn nhà nhỏ, thứ quý giá và trân trọng nhất củagia đình là những tấm Bằng khen, giấy khen của con, cháu và đó là niềm vui, sựtự hào của ông trong suốt những năm qua. Còn với anh Lê Công Thành, dòng họ LêĐại tộc, vốn mang trong mình niềm tự hào là con cháu dòng họ, gia đình có bềdày truyền thống hiếu học, ngay từ nhỏ, anh Thành đã sớm nhận thức, việc họctập là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quan trọng đối với bản thânvà gia đình. Với anh, học để làm người, để lập thân, lập nghiệp, đóng góp côngsức trong việc xây dựng quê hương, đất nước. Hiện nay, mới 28 tuổi nhưng anh đãcó bằng Thạc sỹ, là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc và tiếp tục có những dựđịnh mới trên con đường học tập phía trước.

Thành thông lệhàng chục năm nay, vào dịp đầu Xuân mới, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Bantrị sự Phật giáo tỉnh, Phó trụ trì chùa Bái Đính lại tổ chức khai bút và chochữ ủng hộ Quỹ khuyến học của tỉnh. Mỗi năm, có hàng trăm phụ huynh, học sinh,các thầy, cô giáo và người dân, du khách đã đến Đền thờ Danh nhân văn hoáTrương Hán Siêu dự Lễ khai bút, xin chữ đầu năm và ủng hộ vào Quỹ khuyến học.Hoạt động thường niên này đã trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện truyền thốnghiếu học, trọng chữ nghĩa, tri thức của dân tộc. Mỗi năm, từ hoạt động cho vàxin chữ, đã có hàng chục triệu đồng được quyên góp, ủng hộ, góp phần vào nguồnQuỹ khuyến học tỉnh, trao thưởng cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó,học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức cho các em được đến trườnghọc tập, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, có một tương lai tươi sáng,rộng mở.

Ông Lê Văn Toại,Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Phong trào thi đua “Mùa Xuân khuyến học”được thực hiện vào đầu mùa Xuân hàng năm, trở thành phong trào được duy trì bềnvững, mang ý nghĩa và hiệu quả thiết thực. Phong trào kết hợp và gắn chặt với hoạtđộng KHKT, xây dựng xã hội học tập và các phong trào thi đua do Trung ương vàđịa phương phát động, từ đó được đông đảo các cấp hội, ban khuyến học dòng họvà nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia. Năm 2018, các cấp hội trong tỉnh đãtích cực vận động các nguồn tài trợ từ các công ty, doanh nghiệp, các tổ chứcchính trị, lực lượng xã hội, nhà hảo tâm..., vận động mới trên 15 tỷ đồng, nângtổng số nguồn Quỹ toàn tỉnh lên trên 70 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này, đã chithưởng và tặng học bổng số tiền trên dưới 30 tỷ đồng, với hàng trăm nghìn suấtquà, gồm tiền mặt và sách vở, xe đạp, máy tính… cho các thầy, cô giáo dạy giỏi,học sinh học giỏi và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tậptốt, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhàtrường...

Hàng năm, phongtrào thi đua “Mùa Xuân khuyến học” được phát động từ tháng 1, sơ kết vào tháng3 và kết thúc vào tháng 6, cao điểm vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc và dịpThanh minh, do đây là thời điểm con, cháu làm ăn xa về quê tri ân tổ tiên, từđó quan tâm, ủng hộ xây dựng Quỹ khuyến học tại quê hương. Điều đáng nói làphong trào được phát động và gắn kết với phong trào thi đua xây dựng gia đìnhhiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học theo Quyết định 281 của Thủtướng Chính phủ, trở thành nguồn động viên, tiếp sức cho các phong trào khuyếnhọc ở cơ sở. Năm 2018, toàn tỉnh có trên 204 nghìn gia đình được công nhận giađình học tập, đạt tỷ lệ 81,8%; trên 1.700 dòng họ đạt danh hiệu học tập, đạt tỷlệ 67%... Từ phong trào, các cơ sở giáo dục có thêm động lực thi đua dạy tốt,học tốt, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài trong gia đình,dòng họ và toàn xã hội ngày càng phát triển.

Mỹ Hạnh

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/lan-toa-phong-trao-thi-dua-mua-xuan-khuyen-hoc-20190214082049306p4c31.htm