Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác

Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong BĐBP Bình Định đang ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng khắp. Đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều điển hình tiên tiến đang ngày đêm nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc trong đơn vị.

BĐBP Bình Định trao nhà Đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Bình

Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả

Đại tá Nguyễn Ngọc Anh, Chính ủy BĐBP Bình Định cho biết: Quán triệt tinh thần đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách đồng bộ, toàn diện, đạt hiệu quả. Việc triển khai thực hiện được Đảng ủy xác định theo phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", “học đi đôi với làm theo”, lấy “làm theo” là thước đo đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân ở các đơn vị.

Các nội dung đột phá được tập trung vào công tác nắm, đánh giá, kết luận tình hình, tham mưu, chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; đột phá vào công tác xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; tập trung vào công tác tổ chức biên chế, huấn luyện, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề hạn chế, yếu kém, nổi cộm xảy ra trên địa bàn biên giới biển của tỉnh.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác hướng dẫn, triển khai tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, Chỉ thị số 15; xác định rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện, phân công người phụ trách; đi sâu tuyên truyền về những nội dung mới, cách làm sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực tham gia.

Cùng với đó, BĐBP tỉnh chú trọng đi vào thực chất thông qua việc tổ chức đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức, tiêu chí theo quy định phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đấu tranh tích cực với các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên và là tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác thi đua, khen thưởng của các tổ chức Đảng và đơn vị.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trong BĐBP tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu là: Phong trào “BĐBP Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Tổ thanh niên điều lệnh”; “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”; “Thanh niên Quân đội tiến công vào khoa học công nghệ”; “Thanh niên xung kích mùa bão lũ”; “Ngôi nhà 100 đồng”; “Hũ gạo tình thương”; “Heo đất tiết kiệm”; “Nâng bước em tới trường”... Nhiều tấm gương, điển hình của tập thể và cá nhân đã xuất hiện, nổi bật như Phòng Chính trị, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Đại úy Châu Văn Toàn, Thượng úy Lê Thông Luận, Trung úy Nguyễn Văn Thi...

Thượng úy Trịnh Ngọc Sinh, Trợ lý công tác quần chúng, BĐBP tỉnh chia sẻ: Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành động lực để cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị tích cực, chủ động, xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong giúp đỡ địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, làm đường sá, cầu cống, nạo vét kênh mương nội đồng, phát quang bụi rậm, làm sạch môi trường biển, thăm tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc cho các gia đình chính sách, tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho người dân.

Nhờ động lực từ học tập và làm theo Bác, kết quả hoạt động, công tác của BĐBP Bình Định được nâng lên rõ rệt. Thời gian qua, BĐBP tỉnh đã tổ chức kêu gọi 5.915 tàu thuyền/412.217 lao động kịp thời tránh, trú bão; trực tiếp lai dắt 109 tàu cá cùng ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn; cứu vớt hàng trăm thuyền viên và ngư dân gặp nạn trong cơn bão số 12; bắt giữ 14 vụ/34 đối tượng buôn bán ma túy, thu giữ 220,974g, 151 viên ma túy tổng hợp; vận động xây dựng được hơn 100 ngôi nhà Đại đoàn kết, hơn 20 nhà Mái ấm chiến sĩ, 2 ngôi nhà 100 đồng, 1 nhà Đồng đội; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 5.420 lượt người dân với tổng số tiền trị giá 371 triệu đồng; trao tặng 3.500 suất quà, 15 tấn gạo trị giá trên 1,5 tỷ đồng; trao học bổng “Nâng bước em tới trường” cho 51 em học sinh với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng...

Đại tá Nguyễn Ngọc Anh, Chính ủy BĐBP Bình Định cho biết: Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong BĐBP tỉnh thời gian qua đã được triển khai rộng khắp. Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, BĐBP tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, chỉ huy các đơn vị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Thanh Bình

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lan-toa-phong-trao-hoc-tap-va-lam-theo-bac/