Lan tỏa phong trào học tập trong cộng đồng

Qua việc xây dựng mô hình gia đình, dòng họ học tập tiêu biểu, phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Từ lợi ích thiết thực của phong trào, các gia đình, dòng họ tích cực động viên con em mình học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo.

Kịp thời chia sẻ, động viên

Em Dương Quang Huy, thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến (TP Bắc Giang) mồ côi bố, hoàn cảnh khó khăn nhưng rất hiếu học. Những năm học THPT, Huy đều là học sinh khá, giỏi, cán bộ đoàn gương mẫu. Năm 2019, Huy thi đỗ Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

 Hội đồng họ Dương tỉnh Bắc Giang trao tiền hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội đồng họ Dương tỉnh Bắc Giang trao tiền hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Quá trình học tập, em luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhà trường, tổ chức khuyến học các cấp. Đặc biệt, khi Huy đỗ đại học, Hội đồng họ Dương tỉnh Bắc Giang đã vận động Hội đồng họ Dương ở Cộng hòa Séc tặng 300 USD để em có thêm chi phí đi học.

Theo ông Dương Ngọc Tân, Chủ tịch Hội đồng họ Dương tỉnh Bắc Giang, những hoạt động khuyến học - khuyến tài của dòng họ nhằm động viên con cháu nỗ lực học tập, công tác tốt để ra trường có việc làm ổn định. Mục tiêu là trong dòng họ không có người thất học, không vi phạm pháp luật, không còn hộ nghèo.

Với sự ủng hộ tích cực của con em trong dòng họ, hằng năm, Hội đồng họ Dương tỉnh Bắc Giang có nguồn quỹ hàng tỷ đồng để khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích học tập, công tác tốt. Riêng hai năm 2019 và 2020, Hội đồng họ Dương đã khen thưởng hơn 1,1 nghìn cá nhân có thành tích xuất sắc với tổng kinh phí hơn 5,1 tỷ đồng.

Trong đó mức thưởng cho người có học vị tiến sĩ 10 triệu đồng, nhà giáo và nghệ sĩ nhân dân, ưu tú từ 5-10 triệu đồng; khen thưởng học sinh đỗ đại học, đoạt giải quốc gia, quốc tế từ 1-15 triệu đồng; sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc 5-7 triệu đồng. Hội còn thành lập Quỹ Phát triển tài năng và hỗ trợ học sinh nghèo, hai năm qua đã trao thưởng, hỗ trợ hơn 520 học sinh nghèo gần 2 tỷ đồng.

Cũng với mong muốn các con nỗ lực học tập, xây dựng cuộc sống ấm no, gia đình anh Ngô Văn Hưởng (SN 1980), ở thôn Quất Du 1, xã Phúc Hòa (Tân Yên) dù điều kiện kinh tế bình thường nhưng luôn dành thời gian và tạo điều kiện cho các con học tập. Đáp ứng sự mong đợi của bố mẹ, ba con của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi.

Con gái lớn đang học lớp 11 chuyên tiếng Pháp tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang; con trai thứ hai học lớp 9 và con út lớp 2 đều có thành tích học tập tốt. Vợ chồng anh Hưởng còn tích cực ủng hộ học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn, từng được T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam tuyên dương.

Nhân rộng cách làm hay

Những năm gần đây, phong trào học tập trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa, nhân rộng và nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội. Hiện toàn tỉnh có gần 321 nghìn gia đình học tập, chiếm 71% tổng số gia đình, tăng 47% so với năm 2016; gần 2,9 nghìn dòng họ học tập, đạt 77% tổng số dòng họ, tăng 35%; gần 2 nghìn mô hình cộng đồng học tập và 1,1 nghìn đơn vị học tập.

Nhiều nơi có sự đổi mới, sáng tạo trong hoạt động khuyến học, khuyến tài. Không chỉ tổ chức khen thưởng định kỳ khi kết thúc năm học mà còn thưởng đột xuất hoặc vận động tặng học bổng, hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn; quan tâm định hướng nghề nghiệp và động viên con em không bỏ học.

Đáng mừng là không chỉ với những gia đình có kinh tế khá mới có điều kiện cho con em học tập và học lên cao mà những hộ hoàn cảnh còn khó khăn cũng chắt chiu, dựa vào nội lực và sự hỗ trợ của họ hàng, dòng họ, bạn bè để con em được tiếp tục đến trường".

Bà Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Tại xã Bắc Lũng (Lục Nam), chi hội khuyến học các thôn thành lập đội tự quản theo các tổ liên gia thường xuyên tuyên truyền, quản lý, giáo dục con cháu không mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Vào dịp đầu năm học mới, dòng họ Nguyễn, thị trấn Cầu Gồ (Yên Thế) tổ chức khen thưởng con cháu học giỏi. Để có nguồn quỹ phục vụ hoạt động, Hội đồng họ Dương tỉnh Bắc Giang một mặt tích cực kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ, mặt khác còn trao đổi, kết nối giữa các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh.

Theo bà Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, phong trào đã phát huy được vai trò của gia đình, dòng họ, cộng đồng trong việc khuyến khích, tạo điều kiện học tập cho con cháu và mọi thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. Thông qua việc phát triển các mô hình học tập, phong trào khuyến học, khuyến tài toàn tỉnh ngày càng phát triển, tạo sự lan tỏa rộng khắp, nhận thức của người dân về công tác khuyến học nâng lên rõ rệt.

Đáng mừng là không chỉ với những gia đình kinh tế khá mới có điều kiện cho con em học tập và học lên cao mà những hộ hoàn cảnh còn khó khăn cũng chắt chiu, dựa vào nội lực và sự hỗ trợ của họ hàng, dòng họ, bạn bè để con em được tiếp tục đến trường.

Bài, ảnh: Vi Lệ Thanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/giao-duc/355611/lan-toa-phong-trao-hoc-tap-trong-cong-dong.html