Lan tỏa phong trào học sinh giỏi

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa tổ chức buổi họp mặt khen thưởng 161 em học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, hội thi năm học 2018-2019 và đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa vì đã kịp thời biểu dương, khích lệ thi đua dạy tốt, học tốt của thầy cô giáo và các em học sinh tại trường phổ thông.

Khen thưởng khuyến khích các em sắp tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thị Ngọc Diễm đánh giá cao thành tích của các em học sinh được tuyên dương. Bởi sự nỗ lực của các em và đội ngũ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi đã góp phần nâng cao chất lượng của ngành GD&ĐT tỉnh nhà. Đồng thời, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt - học tốt trong các trường học. Sở GD&ĐT mong rằng, các trường học trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, từ các hoạt động thi đua, phong trào trong trường học sẽ là nơi khơi gợi tinh thần thích học hỏi, khám phá, sáng tạo, khơi dậy những đam mê, ước mơ để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, đóng góp tích cực cho xã hội.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Khánh, người sáng lập quỹ Tiếp sức tài năng An Giang rất trân quý những đóng góp thành tích của các em học sinh qua các kỳ thi trong năm học qua. Ông Nguyễn Hữu Khánh cho biết: “Các em đã nỗ lực học tập đạt thành tích tốt tại trường, nay lại chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới. Với số lượng 54 em dự thi trong đợt này, hy vọng các em sẽ nỗ lực hết mình để mang về những giải thưởng danh giá. Thế nhưng, điều đó không quan trọng bằng qua các kỳ thi các em có dịp cọ xát, kiểm tra trình độ, kiến thức, kỹ năng của mình đến đâu để có những định hướng, phấn đấu tốt hơn cho bản thân trong tương lai”. Ông Nguyễn Hữu Khánh nhấn mạnh vai trò của giáo dục đối với bản thân của mỗi người. Ai muốn trưởng thành đều phải qua quãng thời gian là học trò, miệt mài học tập để tích lũy tri thức. Sau đó phải suy nghĩ thật kỹ về việc chọn nghề, chọn công việc phù hợp nhất cho bản thân để có thể thoải mái làm việc tốt nhất, có những đóng góp thiết thực cho các ngành nghề xã hội. Đặc biệt, trong xã hội hiện nay càng đòi hỏi các em vừa có kiến thức, vừa có kỹ năng, biết ứng dụng công nghệ 4.0 vào các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và lao động thực tế. Nếu các em tự rèn luyện sẵn cho mình một tinh thần, bản lĩnh vượt khó ngay hôm nay, đặt ra các mục tiêu chinh phục, chiếm lĩnh tri thức thì việc thạo nghề, làm giàu cho bản thân sau này là điều không khó.

Em Nguyễn Xuân Nhị, học sinh lớp 12 chuyên văn (Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu) cảm thấy rất phấn khởi với những lời động viên, chia sẻ của các cô, chú lãnh đạo. Từ đây em đã có thêm quyết tâm học tập. “Em rất vinh dự được tuyển chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của trường và đại diện tỉnh nhà tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới. Em sẽ cố gắng hết mình để học tập, vượt qua kỳ thi và mang về thành tích cao nhất, xứng đáng với sự động viên, quan tâm, khích lệ của các thầy cô, các cô chú lãnh đạo đã dành cho chúng em” - Xuân Nhị tâm huyết.

Bài, ảnh: NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/lan-toa-phong-trao-hoc-sinh-gioi-a261664.html