Lan tỏa phong trào học ngoại ngữ

Những ngày cuối tuần, Binh nhất Nguyễn Văn Nhí, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 (Quân khu 9) thường tìm tài liệu về tiếng Anh để học. Trước khi nhập ngũ, Nhí đã tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Anh văn, Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Binh nhất Nguyễn Văn Nhí là nòng cốt trong nhóm học ngoại ngữ của đơn vị. “Tôi thường sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với đồng đội những câu quen thuộc như: Hôm nay công việc của bạn thế nào? Bạn có khỏe không?... Ngoài ra, chỉ huy đơn vị cũng thường xuyên tổ chức hoạt động học nhóm tiếng Anh để cán bộ, chiến sĩ cùng nhau rèn luyện, nâng cao trình độ ngoại ngữ”, Nguyễn Văn Nhí chia sẻ.

 Nhóm học tập ngoại ngữ của Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 (Quân khu 9).

Nhóm học tập ngoại ngữ của Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 (Quân khu 9).

Trung tá Lê Chí Đồng, Phó chính ủy Trung đoàn 1 cho biết, trước yêu cầu phát triển, hội nhập như hiện nay đòi hỏi mỗi quân nhân phải có kiến thức toàn diện, trong đó có ngoại ngữ. Bởi vậy, tuy cường độ huấn luyện cao, phải thực hiện nhiều nhiệm vụ nhưng đơn vị luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ. Đơn vị đã tổ chức các nhóm, tận dụng điện thoại thông minh cài đặt các phần mềm và ứng dụng học tiếng Anh để tự học trong ngày nghỉ, giờ nghỉ. Để lan tỏa phong trào, thời gian tới, trung đoàn sẽ phát động, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ toàn trung đoàn tham gia học ngoại ngữ.

Bài và ảnh: HỮU TÀI (Báo Quân khu 9)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lan-toa-phong-trao-hoc-ngoai-ngu-635073