Lan tỏa phong trào 'Giỏi việc nước - Đảm việc nhà'

Ngày 20/3, tại Thành phố Bắc Ninh (Tỉnh Bắc Ninh), Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào 'Giỏi việc nước - Đảm việc nhà' năm 2020, gắn với sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công quý I/2021.

Trong năm 2020, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động toàn quận.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2020.

Trong đó, các Công đoàn cơ sở đã lựa chọn nội dung phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm ở khối, ngành như: Khối trường học với phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”", "Dạy tốt - học tốt"…; khối sản xuất kinh doanh với các phong trào "Lao động giỏi"; "An toàn - chất lượng - hiệu quả"; phong trào thi đua "An toàn vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ"…; Khối các cơ quan hành chính sự nghiệp thực hiện “cải cách hành chính", "Sáng kiến kinh nghiệm".

Đã có 75% Công đoàn cơ sở thực hiện công tác sơ, tổng kết phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"; "Mẹ lao động giỏi - Con học giỏi"; xây dựng “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”.

Qua các phong trào có trên 200 tập thể và 8.132 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu và được biểu dương ở cơ sở. Gần 80% chị em được khen thưởng các cấp. Liên đoàn Lao động Lao động quận xét chọn khen thưởng 37 tập thể và 105 cá nhân tiêu biểu nhất.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy, các phong trào đã góp phần giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ năng lực của đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động; đồng thời phong trào đã giúp cho nữ công nhân viên chức lao động có động cơ phấn đấu vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn vừa làm tròn thiên chức của người phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc.

"Qua tổng kết biểu dương, khen thưởng nhân điển hình hàng năm, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được ghi nhận kịp thời, được biểu dương, nhân rộng nên phong trào được lan tỏa, đóng góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị, của quận và Thành phố", Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận cho hay.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã khen thưởng 37 tập thể và 105 cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2020.

Câu lạc bộ nữ công có hoạt động ý nghĩa

Nhân dịp này, Câu lạc bộ Nữ công quận Cầu Giấy tổ chức sinh hoạt quý I/2021 với chuyên đề trao đổi kinh nghiệm các tiêu chí phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa. Tham gia Câu lạc bộ có gần 200 đại biểu là nữ cán bộ công đoàn cơ sở.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các chị em đã có dịp được tham quan, tìm hiểu lịch sử các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Bắc Ninh: Chùa Bút Tháp, Chùa Dâu, Chùa Phật Tích và Đền Đô.

Vũ Quế - Hà Thu

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/lan-toa-phong-trao-gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha-120523.html