Lan tỏa những tấm lòng thơm thảo

Một ngày đầu tháng 4, tại UBND xã Cao Đại (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), đội ngũ cán bộ, công chức địa phương bất ngờ và cảm động khi thấy ông Nguyễn Thế Cường (75 tuổi, nhà ở thôn Đại Định) cầm lá thư trên tay cùng với 894.000 đồng mang đến ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bất ngờ vì ông Cường là người khuyết tật, hằng tháng vẫn phải nhận trợ cấp. Ông trình bày mong muốn được ủng hộ đúng bằng số tiền trợ cấp một tháng của mình. Cảm kích trước tấm lòng của ông, cán bộ địa phương đã ghi nhận và kịp thời tuyên truyền, biểu dương trên hệ thống truyền thanh của xã.

 Hai cháu nhỏ ở xã Lũng Hòa đóng góp tiền lì xì ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hai cháu nhỏ ở xã Lũng Hòa đóng góp tiền lì xì ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng trong khoảng thời gian này, cụ ông Lê Văn Đạm (94 tuổi, ở thôn Xuôi, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường) đã đến UBND xã ủng hộ 2 triệu đồng. Cùng với đó, nhiều người dân, các tiểu thương, doanh nghiệp trên địa bàn đã tham gia ủng hộ tiền và vật chất. Chỉ trong 3 ngày, người dân xã Chấn Hưng quyên góp, ủng hộ được 30 triệu đồng, 11.000 khẩu trang y tế, 150 lọ cồn rửa tay sát khuẩn.

Tại UBND xã Lũng Hòa (Vĩnh Tường) phong trào ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng diễn ra rất sôi nổi. Không chỉ người lớn, nhiều cháu nhỏ đã dùng toàn bộ số tiền được mừng tuổi trong dịp Tết để ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Sau hai ngày phát động, người dân xã Lũng Hòa đã ủng hộ được 29 triệu đồng cùng 500 khẩu trang vải.

Những việc làm trên thể hiện lòng nhân ái, tính nhân văn sâu sắc. Qua đó, có sự lan tỏa lớn trong xã hội và cộng đồng, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Bài và ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/lan-toa-nhung-tam-long-thom-thao-615264