Lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội. Ảnh: H.Dung

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đồng Nai tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội. Ảnh: H.Dung

Trong cuộc sống thường ngày, những tấm gương người tốt, việc tốt đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng đến mọi tầng lớp nhân dân.

* Giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống nhân dân

Đội An ninh Công an H.Long Thành những năm qua luôn chủ động trong công tác nắm tình hình trên các mặt công tác, tham mưu kịp thời cho Ban lãnh đạo Công an huyện, Huyện ủy, UBND huyện các kế hoạch đảm bảo tình hình an ninh trật tự, từ an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo - dân tộc; tham mưu xử lý có hiệu quả các vụ đình công, lãn công xảy ra tại các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, đội chủ động quản lý các loại đối tượng liên quan đến an ninh quốc gia như tù tha phản cách mạng, đặc biệt là các đối tượng tham gia các tổ chức phản động, biểu tình theo lời kêu gọi trên các trang mạng xã hội. Qua công tác quản lý đã cảm hóa, giáo dục, vận động một số đối tượng có tư tưởng lưng chừng, không để các đối tượng bị các thế lực thù địch móc nối, lôi kéo.

Gia đình ông Thổ Xịt, ấp Lác Chiếu, xã Bảo Quang, TP.Long Khánh đã có tổng cộng 104 lần hiến máu tình nguyện cứu người. Trong đó, bản thân ông Thổ Xịt từ năm 2005-2017 đã hiến máu 36 lần, vợ ông hiến máu 36 lần, con ông hiến máu 32 lần.

Đội cũng phân công lực lượng thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch trọng tâm, cao điểm về phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn như: kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; các kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các ngày lễ lớn trong tôn giáo, dân tộc… góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với những thành tích đạt được, từ năm 2015-2019, Đội An ninh Công an H.Long Thành liên tục đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng và được UBND tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh, UBND H.Long Thành tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đạt danh hiệu điển hình tiên tiến của tỉnh Đồng Nai, tham dự Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc trong lực lượng Công an nhân dân lần thứ VIII; điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2019.

Trong khi đó, thiếu tá Hoàng An Lạc, Đài trưởng Đài Trung gian chuyển tiếp núi Chứa Chan, H.Xuân Lộc (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) cùng cán bộ, chiến sĩ Đài Trung gian chuyển tiếp đã bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt cho các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn H.Xuân Lộc. Ông cũng đã được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen và UBND tỉnh tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018.

Thiếu tá Hoàng An Lạc chia sẻ, từ chân núi Chứa Chan, các cán bộ, chiến sĩ phải leo 3km mới đến được nơi đóng quân. Với địa hình khó khăn, điều kiện ăn ở thiếu thốn, ông thường xuyên động viên, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ cấp dưới xác định rõ động cơ học tập, nhiệm vụ công tác, cùng nhau cố gắng, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhờ tinh thần đoàn kết, quyết tâm, vững chí của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, 30 năm qua, Đài Trung gian chuyển tiếp núi Chứa Chan đã thu, phát trên 100 ngàn bức điện đảm bảo đến nơi an toàn, bí mật, giúp các cấp lãnh đạo xử lý tốt nhiều tình huống.

* Chăm lo cho người nghèo bằng những việc làm thiết thực

Để chăm lo cho các gia đình thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Xuân Chiến, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đã có nhiều việc làm ý nghĩa.

Năm 2018, ông Chiến đã vận động xây tặng 6 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng giúp thân nhân liệt sĩ ổn định về chỗ ở. Tết Nguyên đán các năm từ 2014-2018, ông đều vận động từ 200-300 phần quà để tặng gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Từ năm 2015 đến nay, ông Chiến đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo nhận phụng dưỡng 20 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong tỉnh, mỗi tháng phụng dưỡng 1 triệu đồng/mẹ, trị giá mỗi năm bằng 240 triệu đồng; vận động đỡ đầu cho 2 cháu là con liệt sĩ đang học THCS cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Ngoài ra, ông còn phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 sưu tầm, khảo sát, đối chiếu, cung cấp 1,5 ngàn thông tin về liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính liệt sĩ có kết quả tốt.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt thông qua Hội LHPN Việt Nam

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (TP.Biên Hòa) ngoài đạt thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh còn có nhiều đóng góp cho công tác từ thiện, xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động từ thiện xã hội được công ty triển khai với nhiều hình thức phong phú, từ tài trợ phòng máy vi tính cho trường học đến chương trình đồng hành với Tháng Công nhân, chương trình cải thiện cơ sở vật chất cho trường học, tặng quà cho người nghèo.

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cho hay, công tác từ thiện xã hội được công ty đẩy mạnh trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú trị giá gần 3,5 tỷ đồng. Năm 2018, công ty đã được nhận bằng khen của Hội LHPN Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018.

Còn bà Mọi Thị Lang, Tổ trưởng Tổ phụ nữ số 5, Chi hội Phụ nữ ấp Tân Hưng (xã Xuân Thành, H.Xuân Lộc) nhiều năm qua cùng với chi hội phụ nữ ấp đã tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Hội cấp trên và các chuyên đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em; vận động và tặng quà cho chị em cán bộ hội có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày lễ, tết; vận động 4 hội viên khá giúp cho 4 hội viên có hoàn cảnh khó khăn được 20 triệu đồng không lấy lãi; vận động chị em phụ nữ vần đổi công lao động được 25 công...

Ông Đào Văn Tý, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Cẩm Mỹ là người uy tín, già làng đại diện người dân tộc Chơro ấp Suối Sóc, xã Xuân Mỹ đã thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện đúng theo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; động viên đồng bào tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động; phối hợp, xây dựng nếp sống văn hóa trong đồng bào dân tộc ở địa phương.

Ông Tý còn tổ chức đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số; duy trì, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên phối hợp với chính quyền hướng dẫn đồng bào đẩy mạnh công tác sản xuất, ổn định và cải thiện đời sống; vận động nhân dân tham gia sửa chữa và xây dựng nhà cho những hộ đồng bào nghèo, khó khăn; hỗ trợ vốn sản xuất, giải quyết việc làm; xây dựng nông thôn mới đô thị, văn minh.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202011/lan-toa-nhung-tam-guong-nguoi-tot-viec-tot-3032093/