Lan tỏa những sân chơi vì sức khỏe cộng đồng

Bằng việc thực hiện những ý tưởng mới, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Hà (quận Ba Đình) đã và đang tạo nên những sân chơi miễn phí cho trẻ em, thân thiện với môi trường.

Tổ hợp sân chơi trẻ em, vườn hoa cộng đồng bên hồ Bảy Gian, quận Ba Đình là nơi kết nối tình đoàn kết khu dân cư. Ảnh: Trần Thảo

Tổ hợp sân chơi trẻ em, vườn hoa cộng đồng bên hồ Bảy Gian, quận Ba Đình là nơi kết nối tình đoàn kết khu dân cư. Ảnh: Trần Thảo

Đắm mình trong không gian xanh

Đã thành nếp, cứ 17 giờ chiều hàng ngày, bà Nguyễn Thị Cầu, 75 tuổi, ở số nhà 28, ngách 135/35, phường Ngọc Hà, lại cùng cháu gái hồ hởi ra tổ hợp sân chơi trẻ em, dụng cụ tập thể dục và vườn hoa cộng đồng tại hồ Bảy Gian để rèn luyện sức khỏe. Từ khi tổ hợp sân chơi này được hình thành, nơi đây trở nên đông vui, rộn ràng tiếng cười con trẻ và hấp dẫn cả người lớn. Với những cô bé, cậu bé sinh ra, lớn lên ở phố, vốn chỉ quen với tivi, iPad, điện thoại..., khi đến tổ hợp sân chơi hồ Bảy Gian, các em được trải nghiệm không gian xanh, vui đùa, giao lưu, học hỏi lẫn nhau.
Nguyễn Hải Nam – học sinh trường Tiểu học Ngọc Hà hào hứng: “Thứ Bảy nào, em cũng đến sân chơi. Em thấy thích vì ở đây có nhiều trò chơi vận động giúp chúng em có thể lực tốt và phát triển trí thông minh”. Trong khi đó, Lưu Anh Thư – học sinh trường Tiểu học Ba Đình hầu như chiều nào cũng có mặt ở đây. Vì qua những lần chơi, em được ông, bà khu tổ hợp người cao tuổi dạy bảo, hiểu rõ hơn cách phân loại rác, biết mình phải bảo vệ môi trường bằng cách không vứt rác bừa bãi.
Tâm đắc với tổ hợp sân chơi, ông Lâm Bình Sản – Bí thư chi bộ 2, Đảng bộ phường Ngọc Hà chia sẻ: “Đây là một sân chơi cố định, nhưng có không gian đẹp, vừa mát mẻ, vừa rộng rãi. Đây không chỉ là sân chơi cho các cháu mà những người lớn tuổi cũng có thêm không gian để thư giãn”.
Nối dài những sân chơi cộng đồng
Trước khi tổ hợp sân chơi ven hồ Bảy Gian ra đời, nơi đây là một tụ điểm rác rất lớn, có nhiều xe ô tô đỗ ngổn ngang, sai quy định, gây mất trật tự đô thị. Dù phường Ngọc Hà cùng các đoàn thể đã nhiều lần ra quân tuyên truyền, nhắc nhở nhưng chân rác này vẫn tồn tại, gây ô nhiễm môi trường. Tháng 2/2018, với tâm nguyện nâng cao sức khỏe trong cộng đồng dân cư và bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị, Hội LHPN phường Ngọc Hà quyết định biến chân rác thành tổ hợp sân chơi trẻ em, máy tập thể dục và vườn hoa cộng đồng. Nhận được sự ủng hộ của Hội LHPN quận Ba Đình, Đảng ủy phường cùng toàn Nhân dân, Hội LHPN phường bắt tay vào việc xây dựng market, tìm nguồn xã hội hóa và huy động hội viên hưởng ứng để thực hiện. Đến 5/2018, công trình mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã được hoàn thiện với nguồn kinh phí xã hội hóa 200 triệu đồng.
Đưa chúng tôi dạo quanh một vòng sân chơi với diện tích gần 200m2, Chủ tịch Hội LHPN phường Ngọc Hà Chu Thanh Loan tâm sự: “Tuy diện tích không lớn nhưng sân chơi có đầy đủ các trò chơi mà các bé yêu thích: Thú nhún, xích đu, cầu trượt, khu leo núi… được làm từ những vật liệu tái chế, an toàn, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, tổ hợp sân chơi cũng bố trí những máy tập thể dục, là nơi để người cao tuổi cùng nhau gặp gỡ, rèn luyện thể thao, kết nối tình đoàn kết khu dân cư”.
Từ khi tổ hợp sân chơi được hình thành, người dân nơi đây rất phấn khởi, tự nguyện duy trì, bảo vệ môi trường để công trình nơi đây luôn xanh, sạch, đẹp. Hàng ngày, không ai bảo ai, sáng nào cũng có người ra quét dọn, tưới cây, chăm sóc sân chơi. Từ hiệu quả của công trình, Hội LHPN phường Ngọc Hà đã nhân rộng thêm 3 sân chơi ở các khu dân cư khác là sân chơi ngõ 158 phố Ngọc Hà; sân chơi ngõ 95 Hoàng Hoa Thám; sân chơi ngách 75/173 Hoàng Hoa Thám và tất cả đều được huy động từ nguồn xã hội hóa. “Với ý nghĩa cao đẹp ấy, Hội LHPN phường Ngọc Hà mong muốn chung tay cùng cộng đồng nhân rộng mô hình để tạo các sân chơi cho thiếu nhi, lan tỏa hơn nữa phong trào chăm sóc sức khỏe cộng đồng dân cư cũng như mang cảnh quan xanh, sạch đẹp cho Thủ đô” - Chủ tịch Hội LHPN phường Ngọc Hà Chu Thanh Loan chia sẻ.

Thanh Bình

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lan-toa-nhung-san-choi-vi-suc-khoe-cong-dong-325020.html