Lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo đến cộng đồng

Sáng 2/10, Thượng tọa Thích Chiếu Tạng, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Phó ban Trị sự GHPG Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao số tiền 100 triệu đồng tới UBTƯ MTTQ Việt Nam ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' Trung ương. Ông Trần Văn Sinh, Trưởng ban Phong trào, UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ.

Thượng tọa Thích Chiếu Tạng chia sẻ, Quỹ “Vì người nghèo” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động đã tạo được sức lan tỏa lớn, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tin tưởng rằng số tiền ủng hộ sẽ được UBTƯ MTTQ Việt Nam phân bổ hợp lý, thích hợp đến từng địa phương, từng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tọa Thích Chiếu Tạng cũng cho biết, mặc dù cả nước đang trải qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Thượng tọa cùng với chùa Trung Hậu (Mê Linh, Hà Nội) đã vận động Tăng, Ni, Phật tử trong chùa trong 1 năm tham gia đóng góp ủng hộ, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” lớn mạnh, góp phần cải thiện đời sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Văn Sinh tiếp nhận ủng hộ từ Thượng tọa Thích Chiếu Tạng.

Ông Trần Văn Sinh tiếp nhận ủng hộ từ Thượng tọa Thích Chiếu Tạng.

Tại buổi tiếp, ông Trần Văn Sinh, Trưởng ban Phong trào, UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, ngày 17/10 là Ngày Thế giới phòng chống đói nghèo, là Ngày vì người nghèo Việt Nam và theo thông lệ nhiều năm qua, từ ngày 17/10 tới 18/11 là Tháng cao điểm “Vì người nghèo” của Việt Nam.

Chính vì vậy, tấm lòng của Thượng tọa là rất trân quý khi hưởng ứng đợt cao điểm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo đến với cộng đồng xã hội.

Ông Trần Văn Sinh cam kết, số tiền ủng hộ của Thượng tọa Thích Chiếu Tạng và Tăng, Ni, Phật tử chùa Trung Hậu sẽ được chuyển tới các địa phương để hỗ trợ cho các hộ nghèo làm mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất, khám chữa bệnh... giúp họ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Ngày 17/10/2019, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương chính thức mở tài khoản tiền gửi tại Sở giao dịch Chính sách xã hội.

Để thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc chuyển tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Văn phòng Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam thông báo thông tin tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương hiện nay như sau:

1. Tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản kho bạc:

Tên tài khoản: Quỹ “Vì người nghèo” Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Số tài khoản: 3761.0.9054386.91046 tại Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm, Hà Nội;

2. Tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản ngân hàng:

Tên tài khoản: Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương

Số tài khoản: 1000001000171717 tại Sở giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội;

3. Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt:

Phòng KH-TC (109, 111), Văn phòng Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam: Số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Số điện thoại: 02439288480.

Trân trọng thông báo.

Tiến Đạt

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/lan-toa-nhung-gia-tri-dao-duc-tot-dep-cua-phat-giao-den-cong-dong-509147.html