Lan tỏa nhiều kinh nghiệm quý, cách làm mới hiệu quả

Lâu nay, hình ảnh của người lính quân hàm xanh, thầy thuốc quân hàm xanh, thầy giáo quân hàm xanh, cán bộ quân hàm xanh đã gắn bó mật thiết với nhân dân các dân tộc nơi biên giới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã thực sự coi 'Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt' hết lòng giúp đỡ, chăm lo đời sống của nhân dân các dân tộc. Xây dựng 'biên giới lòng dân', BĐBP cùng với nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Trung úy Xeo Văn Thắng, Đồn BP Keng Đu, BĐBP Nghệ An dạy trẻ học chữ. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Sau tổng kết Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về "Xây dựng BĐBP trong tình hình mới", Bộ Chính trị đã có kết luận và ra Thông báo 165-TB/TW ngày 22-12-2004. Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết 11, Bộ Chính trị khẳng đinh: "Thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), sự chỉ đạo, quản lý thường xuyên của Bộ Quốc phòng, lực lượng BĐBP đã được củng cố, nâng cao hơn về chất lượng chính trị, trình độ và sức chiến đấu. BĐBP đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò lực lượng chuyên trách, nòng cốt quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia, bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân, tham gia có hiệu quả vào việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở, hướng dẫn nhân dân các dân tộc ở vùng biên giới sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, xây dựng nếp sống văn hóa mới. Bộ Chính trị biểu dương những thành tích mà BĐBP đã đạt được trong thời gian qua. Những thành tích đó đã góp phần quan trọng bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc ở biên giới đối với Đảng, Nhà nước; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định lâu dài với các nước láng giềng...".

Trong tình hình mới, nhận rõ những khó khăn của ngư dân làm ăn trên biển dài ngày, khi tàu thuyền bị hỏng máy giữa biển khơi, nhất là khi gặp bão táp, tàu thuyền bị hỏng máy, ngư dân cần được cấp cứu kịp thời để bảo toàn tính mạng và phương tiện tàu, thuyền tiếp tục bám biển khai thác hải sản kết hợp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trên các vùng biển của Tổ quốc. Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo và giao cho Xưởng 6 (Công ty Sơn Hải của BĐBP) có thêm nhiệm vụ mới là chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cơ động sửa chữa kịp thời tàu thuyền cho ngư dân bị hỏng máy trên biển; đồng thời, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng giao nhiệm vụ cho các Hải đội, Hải đoàn BĐBP khi nhận được thông tin của các đồn BP, của ngư dân thông báo về tình trạng tàu thuyền của ngư dân bị hỏng máy trên biển thì thông báo ngay cho Xưởng 6 (Công ty Sơn Hải của BĐBP) biết. Ngay lập tức, sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công ty Sơn Hải đã cử kíp thợ mang theo phương tiện, phụ tùng, cơ động đến tọa độ tàu thuyền của ngư dân bị hư hỏng để sửa chữa tại chỗ cho ngư dân. Nếu máy móc tàu thuyền bị hư hỏng nặng thì dùng đầu kéo lai dắt vào bờ để sửa chữa kết hợp 2 phương thức sửa chữa tại chỗ và lai dắt vào bờ để sửa chữa. Hằng năm Xưởng 6 (Công ty Sơn Hải) của BĐBP đã sửa chữa được nhiều tàu thuyền của ngư dân bị hư hỏng trên biển (20-30 tàu/năm), bảo đảm an toàn tính mạng cho hàng trăm ngư dân.

Trong phòng chống thiên tai lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, BĐBP đã lập nhiều thành tích xuất sắc được nhân dân tin tưởng và đánh giá cao, nay lại có cách làm mới rất hiệu quả thiết thực đó là kế hoạch chủ động giúp đỡ ngư dân làm ăn trên biển khi tàu gặp sự cố, hư hỏng thì đã có những người lính thợ quân hàm xanh của Công ty Sơn Hải BĐBP kịp thời đến giúp dân sửa chữa tàu thuyền để tiếp tục ra khơi, bám biển khai thác hải sản, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ kinh tế với quốc phòng - an ninh đạt hiệu quả cao hơn.

Trên khắp các vùng miền biên cương, vùng biển đảo của Tổ quốc, hình ảnh những chiến sĩ quân hàm xanh, thầy giáo quân hàm xanh, thầy thuốc quân hàm xanh, cán bộ quân hàm xanh, nay lại có thêm người lính thợ quân hàm xanh ngày đêm lặn lội gắn bó chăm sóc cho cuộc sống bình yên của nhân dân, giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo cùng nhân dân canh giữ biển, trời, giữ vững sự bình yên của biên cương Tổ quốc.

Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng (Nguyên Tư lệnh BĐBP)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lan-toa-nhieu-kinh-nghiem-quy-cach-lam-moi-hieu-qua/