LAN TỎA NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

Sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, mới đây, chúng tôi gặp lại Ngô Quý Đăng-học sinh lớp 10 đầu tiên của nước ta giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế, tại Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III.

Em lý giải về niềm vui tiếp tục được vinh danh, đó là sự phấn đấu không ngừng nghỉ, là nỗ lực lan tỏa đam mê học tập tới bạn bè. Trở về trường học sau khi được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đăng hoạch định cho mình kế hoạch cụ thể để chinh phục những đỉnh cao mới. Em cũng tích cực hơn trong việc chia sẻ kinh nghiệm, giúp các bạn cùng tiến bộ.

Cũng với tinh thần ấy, nhiều điển hình tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, khi trở về địa phương, cơ quan, đơn vị đã mang theo khí thế, thông điệp của đại hội, tiếp tục dấn thân, cống hiến và lan tỏa nhiều việc làm tốt. Ví như chàng trai người dân tộc Mông-Tráng A Chu, được bà con địa phương biết đến, tìm đến nhiều hơn. Anh không ngần ngại dành thời gian, công sức để chia sẻ cách làm giàu từ việc phát triển du lịch cộng đồng trên chính quê hương, giúp thanh niên xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) có thêm việc làm, thu nhập.

 Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ảnh: qdnd.vn.

Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ảnh: qdnd.vn.

Được tặng chiếc thuyền máy mới từ nhà tài trợ tại đại hội, ông Võ Văn Bình, người không quản hiểm nguy, cứu gần 100 người dân thoát lũ dữ tại thôn Đồng Tư (xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tâm niệm: “Tôi sẽ lại dùng phương tiện mưu sinh này để cứu người trong lúc cần thiết”... Còn rất nhiều tập thể, cá nhân, việc làm tử tế sau khi được tôn vinh đã tiếp tục lan tỏa, nối dài trên hành trình hoàn thành sứ mệnh nêu gương, “truyền lửa” của các điển hình thi đua yêu nước. Họ đã và đang hiện thực hóa mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Sau đại hội, tôi đề nghị hơn 2.000 đại biểu là điển hình tiên tiến, anh hùng, chiến sĩ thi đua có mặt hôm nay, hãy tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tích cực tham gia và làm nòng cốt các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, địa phương, đơn vị để những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt nhanh chóng được lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng xã hội”.

Thật phấn khởi khi trong và sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, qua các kênh thông tin, chúng ta được lan tỏa, thấm thía sự cộng hưởng của những việc làm tốt nhân lên mỗi ngày. Không chỉ “tốt riêng mình”, những điển hình sau khi được vinh danh đã tạo hiệu ứng sâu rộng, góp phần thúc đẩy làn sóng thi đua mạnh mẽ. Họ tiếp tục được cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị xem là hạt nhân của phong trào thi đua trong giai đoạn mới, là điểm tựa để những nhân tố mới, điển hình mới nảy nở, sinh sôi.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc nêu gương người tốt, việc tốt. Mỗi khi đọc báo, bản tin hay nghe đài, thấy có gương người tốt, việc tốt, Người thường đánh dấu lại, yêu cầu xác minh và thưởng huy hiệu cho những người đó. Theo Bác, người tốt, việc tốt ở đâu, ngành nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có. Những việc làm của họ dù nhỏ, nhưng giống như những giọt nước thấm vào lòng đất, chảy về một hướng thành suối, thành sông và hợp thành biển cả... Những việc làm đó cần được tuyên truyền, lan tỏa để khích lệ mọi người hăng hái làm việc ích nước, lợi nhà. Bác thường xuyên động viên nhân dân lấy những gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau, thi đua với nhau; coi đó là cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới.

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày nay, xuất hiện thêm nhiều tấm gương lao động sáng tạo, dũng cảm, hy sinh quên mình vì Tổ quốc, vì nhân dân. Tuy nhiên, nhìn trên bình diện chung, việc phản ánh, tôn vinh, tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt vẫn chưa tương xứng, thậm chí nhiều lúc còn bị khuất lấp bởi tin tức các vụ việc tiêu cực.

“Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” đã trở thành phương châm, mục tiêu hướng tới của việc nêu gương, vinh danh điển hình ở các cấp, các ngành và toàn xã hội. Lan tỏa gương người tốt, việc tử tế để đẩy lùi, triệt tiêu cái xấu không chỉ là việc của các cơ quan hữu trách mà còn ở hành động của mỗi chúng ta.

ĐÀO HỒNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/lan-toa-nguoi-tot-viec-tot-646879