Lan tỏa nét đẹp văn hóa đọc ngày xuân

Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý năm 2020 với chủ đề 'Điều kỳ diệu từ sách' được tổ chức tại trục đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (quận 1, TP Hồ Chí Minh) tạo nên 'món ăn tinh thần' không thể thiếu của người dân thành phố.

Năm 2020, Lễ hội đường sách Tết đánh dấu hành trình 10 năm tổ chức, góp phần nâng cao văn hóa đọc, lan tỏa những giá trị văn hóa, chính trị và xã hội. Qua đó, góp phần khuyến khích, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố, tạo không gian giải trí, hoạt động văn hóa vui Xuân cho người dân và du khách đến thành phố trong dịp Tết cổ truyền.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng gửi đến bạn đọc những hình ảnh độc đáo, ý nghĩa người dân du Xuân, đọc sách tại Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý năm 2020.

 Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý 2020 thu hút đông đảo bạn đọc tham quan trong những ngày xuân.

Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý 2020 thu hút đông đảo bạn đọc tham quan trong những ngày xuân.

Lễ hội đường sách Tết thời gian qua là điểm du xuân không thể thiếu của người dân thành phố.

Góc sách dành cho thiếu nhi luôn có nhiều độc giả trung thành.

Tìm đọc được quyển sách hay là điều rất ý nghĩa trong ngày đầu năm mới.

Độc giả trẻ tham quan, đọc ấn phẩm báo xuân của Báo Quân đội nhân dân.

Công chúng tham quan triển lãm chuyên đề “Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc (1930 - 1975)”.

Mô hình Nhà giàn DK1 với kích thước lớn tạo nhiều cảm xúc đặc biệt cho du khách khi tham quan lễ hội.

Lựa chọn quyển sách hay làm quà tặng những ngày xuân.

Lễ hội đã và đang thu hút nhiều lứa tuổi đến tham quan tìm đọc.

Một gia đình lựa chọn lễ hội đường sách để du xuân.

HÙNG KHOA (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/lan-toa-net-dep-van-hoa-doc-ngay-xuan-608669