Lan tỏa nếp sống văn minh trong cộng đồng

Bằng những chương trình, hành động sáng tạo, tuổi trẻ Thủ đô đã cụ thể hóa hai Bộ quy tắc ứng xử (QTƯX) của thành phố thành những việc làm thiết thực, từng bước lan tỏa nếp sống văn minh, ứng xử thanh lịch trong các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

Vào thời khắc đầu tiên của năm mới, khi mọi người, mọi nhà đang quây quần bên gia đình vui Xuân, đón Tết, thì các đoàn viên, thanh niên của quận Tây Hồ âm thầm tiến hành thu gom rác thải, làm sạch môi trường tại các điểm bắn pháo hoa. Những ngày tiếp theo, gần 100 đoàn viên, thanh niên đã chia làm nhiều nhóm, có mặt tại chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ và nhiều di tích trên địa bàn quận, để nhắc nhở du khách giữ vệ sinh môi trường, hỗ trợ Ban Quản lý các di tích bảo đảm an ninh trật tự… Bí thư Quận đoàn Tây Hồ Bùi Thế Cường cho biết, các hoạt động của đoàn viên, thanh niên đã góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và ứng xử của người dân, được người dân ghi nhận. Cùng với các hành động thiết thực nêu trên, việc tuyên truyền hai bộ QTƯX cũng được Quận đoàn Tây Hồ đẩy mạnh với nhiều chương trình, hoạt động như: xây dựng phường văn hóa, tổ chức hội thi sân khấu hóa tuyên truyền về QTƯX, vẽ tranh bích họa tuyên truyền văn hóa ứng xử nơi công cộng gắn với việc xóa các điểm chân rác… Với sự tham gia sôi nổi của đoàn viên, thanh niên và sự ủng hộ đông đảo của người dân, nếp sống văn minh, ứng xử thanh lịch đang từng bước lan tỏa đến mọi người, mọi nhà.

Tại các cơ quan thành phố, việc triển khai hai bộ QTƯX được Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan thành phố đẩy mạnh, nổi bật là tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Cục Thuế,... Hình ảnh các cán bộ trẻ, trang phục nghiêm túc, thái độ ứng xử hòa nhã, ân cần cùng với mô hình “Chi đoàn văn minh công sở” đang được “phủ sóng” tại nhiều cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân. Cùng với đó, Tọa đàm “Thanh niên Khối các cơ quan TP Hà Nội góp phần nâng cao hiệu quả văn hóa giao thông gắn với việc thực hiện QTƯX nơi công cộng và QTƯX; của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội”... cũng đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi nhận thức, tạo sự chuyển biến rõ nét trong đội ngũ cán bộ, công chức trẻ Thủ đô.

Theo Thành đoàn Hà Nội, thời gian qua, để đưa hai QTƯX vào cuộc sống, Thành đoàn đã lập hai trang fanpage: “thanhdoanhanoi” và “camera360tre”, kết nối với hơn 2.300 fanpage của cơ sở Đoàn; thường xuyên xây dựng, chia sẻ những vi-đê-ô clip, infographic, câu chuyện hay, hành động đẹp… về thực hiện QTƯX; tổ chức thi tìm hiểu trực tuyến, liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền về QTƯX, thông qua hội thi “Nét đẹp công sở”, “Chi đoàn văn minh công sở”…, Thành đoàn còn phối hợp cùng nhóm nghệ sĩ trẻ chuyển thể nội dung hai QTƯX thành bài hát, với giai điệu hấp dẫn, dễ nhớ… Đoàn Thanh niên cũng đã phối hợp Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức ra quân các đội tự quản “Bảo đảm trật tự và văn minh đô thị”; chỉ đạo Đoàn Thanh niên các quận tổ chức triển khai mô hình “Điểm xanh thanh niên - Tuyến đường bích họa”. Ở cấp cơ sở, các cơ sở Đoàn đã ra quân vệ sinh môi trường vào ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Những sáng tạo trong việc triển khai QTƯX của đoàn viên, thanh niên các cấp đã đem lại kết quả tích cực. Khi thấy các bạn trẻ tích cực tuyên truyền và thực hành văn hóa ứng xử nơi công cộng, người dân cũng ý thức hơn trong ứng xử, giao tiếp, không vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia bảo vệ môi trường…

Để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh, thiếu nhi Thủ đô về ứng xử văn hóa, văn minh, thanh lịch, tôn trọng và làm theo pháp luật trong năm 2019, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục ra quân tuyên truyền, bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép; duy trì và nhân rộng mô hình “Điểm xanh thanh niên - Tuyến đường bích họa”; vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội. Các đội hình, mô hình thanh niên tình nguyện như: ca-mê-ra 360 trẻ, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông sẽ được tiếp tục duy trì cùng với việc đẩy mạnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến về hai bộ QTƯX nhằm từng bước lan tỏa nếp sống văn minh, ứng xử thanh lịch trong đoàn viên, thanh, thiếu nhi và nhân dân Thủ đô…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/39384702-lan-toa-nep-song-van-minh-trong-cong-dong.html