Lan tỏa mô hình 'Thôn xóm an toàn'

Thôn Hòa Hải (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) hôm nay đang phát triển, thể hiện sự no đủ, sung túc của người dân qua hình ảnh nhiều ngôi nhà kiên cố dọc tuyến QL14G. Những con đường bê- tông nông thôn chạy quanh xóm làng, vươn ra các cánh rừng xanh mơn mởn… Sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương đến từ nhiều phía, song trong đó phải kể đến sự ổn định về an ninh trật tự (ANTT). Cái được nhiều nhất trong thôn là tình trạng bạo lực gia đình, thanh niên tụ tập cờ bạc, uống rượu gây rối không còn diễn ra.

Tình hình ANTT ổn định, người dân Hòa Hải chuyên tâm với nghề ươm giống cây trồng, phát triển kinh tế rừng.

Tình hình ANTT ổn định, người dân Hòa Hải chuyên tâm với nghề ươm giống cây trồng, phát triển kinh tế rừng.

Không chỉ được đánh giá cao trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), Hòa Hải còn là thôn thực hiện hiệu quả mô hình tự quản "Thôn xóm an toàn" trong quá trình nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Theo ông Võ Sơn- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Hòa Hải, là thôn được hình thành từ vùng kinh tế mới nên không có lấy một người dân bản địa. Trong tổng số hơn 130 hộ dân hiện nay thì vùng nội thành chiếm gần 70%, còn lại là dân các tỉnh miền Trung như Bình Định, Khánh Hòa, Thừa Thiên-Huế; xa hơn nữa là Nghệ An, Ninh Bình. Họ là những người đã có một thời công tác, lao động ở địa phương hoặc vùng giáp ranh Đông Giang (Quảng Nam). Sau khi nghỉ việc, họ chọn Hòa Hải định cư và đưa gia đình về đây sinh sống. Tuy mỗi người mỗi quê nhưng tình cảm rất chan hòa, người đến trước sẵn sàng hỗ trợ người đến sau lập nghiệp. Hòa Hải hiện có hơn 200ha rừng trồng kinh tế, đa phần các hộ dân trong thôn đều gắn bó với kinh tế rừng, dựa vào rừng để thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu. Đặc biệt là nghề ươm giống cây tái sinh rừng sau khai thác phát triển mạnh, bình quân mỗi hộ thu lãi khoảng 100 triệu đồng/năm; thậm chí có nhiều hộ còn thu nhập gấp 3 lần như thế…

Ngoài việc tích cực chỉnh trang bộ mặt nông thôn mới, công tác khuyến học trong thôn còn là hoạt động thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho con em các hộ nghèo đến trường, không dở dang việc học thì công tác giáo dục luôn được xem là mục tiêu hàng đầu để giúp người dân nhận thức cùng nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững. Trong nhiều năm qua, người dân Hòa Hải luôn tự hào là một trong những cộng đồng có nhiều đóng góp cho địa phương, thanh niên trong thôn cũng là những người ý thức trách nhiệm công dân trong việc thi hành nghĩa vụ quân sự, tham gia công tác tuần tra đêm giữ gìn ANTT. Các tộc họ cũng tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động con cháu không vi phạm pháp luật. Một nét riêng về tính nhân văn mà người dân Hòa Hải đã thể hiện là không xa rời các đối tượng vi phạm pháp luật. Cấp ủy, ban nhân dân thôn cùng với các hội, đoàn thể thường xuyên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ. Qua những cuộc tiếp xúc này, chính quyền địa phương biết rõ những yêu cầu chính đáng để tạo điều kiện cho họ có công ăn, việc làm và trở thành những người hữu ích cho gia đình và xã hội.

Được biết, để triển khai thực hiện các mô hình tự quản trên địa bàn 8 thôn, Ban CAX Hòa Phú đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND quán triệt các nội dung thôn xóm an toàn về ANTT đến từng hộ gia đình, từng cụm dân cư để mọi người dân cùng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác tham gia vào phong trào giữ gìn ANTT tại địa phương. Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, mô hình "Thôn xóm an toàn" ở Hòa Hải đã phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ và đi sâu vào đời sống xã hội. "Hòa Hải là một trong những thôn tiêu biểu về công tác đảm bảo ANTT. Việc lớn, việc nhỏ tất thảy người dân đều nhiệt tình tham gia, bất kể đêm hôm. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở, nên tình hình ANTT trong thôn luôn giữ vững", Trưởng CAX Hòa Phú Lê Văn Minh cho biết thêm.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_206342_lan-toa-mo-hinh-thon-xom-an-toan-.aspx