Lan tỏa mạnh mẽ những việc làm ý nghĩa...

Hiện nay, Đồng Nai có 470 mô hình học tập và làm theo gương Bác phát huy hiệu quả. Từ những mô hình này đã xuất hiện nhiều cách làm hay của tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần 'lấy cái đẹp dẹp cái xấu', nhân lên những điều ý nghĩa, tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Điểm nổi bật trong việc học tập và làm theo Bác tại Đồng Nai đó là đã phát huy được tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đã và đang xuất hiện một đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là công bộc của dân như lời Bác Hồ dạy, dám nghĩ dám làm, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng hy sinh, chăm lo cho đời sống của người dân. Điều này thể hiện rất rõ trong những năm qua khi Đồng Nai tiến hành xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Không ít cán bộ, đảng viên đã gương mẫu đi đầu khi hiến đất làm đường, hỗ trợ vốn, ngày công lao động cho những phong trào chung ở khu phố, ấp. Có đảng viên thường xuyên “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, không chỉ tham gia vận động, thuyết phục người dân tham gia đóng góp vào sự phát triển của địa phương mà còn xắn tay vào trực tiếp tổ chức thực hiện.

Song song với việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đồng Nai còn ban hành Kết luận số 34-KL/TU, ngày 7-7- 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đề án Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh. Việc thực hiện đề án này đã mang lại hiệu quả tích cực, phát huy được tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm. Trong đó, Ban TVTU xác định giải quyết vấn đề nổi cộm và đối thoại với nhân dân là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, địa phương, không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà ngày càng có nhiều những tấm gương học và làm theo Bác từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày. Đó là những nông dân sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh giỏi với người dân xung quanh khi họ cần để cùng làm ăn thoát nghèo; sẵn sàng đóng góp tiền của vào những công trình dân sinh tại địa phương. Ngay cả những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường học và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, trong đó có em nhặt được của rơi trả lại người đánh mất hay thực hiện những việc làm ý nghĩa, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội như: móc rác, thông cống rãnh đường phố chống tắc nghẽn khi trời mưa…

Nhờ thực hiện tốt việc kịp thời khen thưởng và biểu dương gương học và làm theo Bác mà tại Đồng Nai, những việc làm ý nghĩa, tốt đẹp ngày càng được nhân rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ…

M.N

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chuyenmuc/thoidam/202105/lan-toa-manh-me-nhung-viec-lam-y-nghia-3057029/