Lan tỏa lòng tự hào

Bám biển không chỉ là sinh kế, mà người Việt bao đời nay đã đánh dấu chủ quyền đất nước bằng sự xuất hiện của mình trên những vùng biển xa.

Nhìn lại lịch sử phát triển của dân tộc sẽ thấy các triều đại phong kiến nước ta đã rất chăm lo, phát huy vai trò ngư dân bảo vệ và thực thi chủ quyền trên các vùng biển, đảo.

Các đội Hoàng Sa, Bắc Hải với những ngư dân trai tráng khỏe mạnh được lập ra vào đầu thời chúa Nguyễn (thế kỷ XVII). Từ đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), họ ra vùng Hoàng Sa, Trường Sa để tuần tra, trấn giữ, khai thác sản vật, xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển, đảo. Điều này còn thể hiện sự đặc sắc của chính sách "ngụ binh, ư nông" (gửi quân vào nông nghiệp, cho binh lính lao động, sản xuất tại địa phương), xây dựng quân đội gắn liền với nông dân, nông nghiệp và ngư dân của các triều đại phong kiến Việt Nam. Thời bình, họ là những người dân sinh sống, sản xuất, đánh bắt hải sản; thời chiến, họ là những người lính bảo vệ đất nước.

Nhờ tư tưởng kết hợp kinh tế với quốc phòng đó, ông cha ta đã phát huy được sức mạnh toàn dân tộc chống lại kẻ thù xâm lược mạnh hơn ta gấp nhiều lần, giữ vững nền độc lập dân tộc, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong hành trang ra khơi dài ngày của mỗi con tàu, bao giờ các ngư dân cũng mang theo những lá cờ Tổ quốc. Chào cờ và hát Quốc ca trước giờ vươn khơi dường như đã trở thành một trong những nghi thức không thể thiếu của ngư dân trong phiên biển đầu năm.

Điều này đã trở thành nét đẹp truyền thống, thiêng liêng của người Việt nói chung và mỗi ngư dân ra biển nói riêng. Bởi bằng lá cờ, ngư dân có thể nhận diện nhau trên mặt biển. Những lá cờ tung bay trên biển như sự hiện diện của chủ quyền Tổ quốc, ngư dân nhìn thấy cờ đất nước mình sẽ có được cảm giác an tâm và an toàn. Khi có lá cờ đỏ sao vàng trên nóc thuyền thì như có cả Tổ quốc đang đứng ở phía sau.

Với những ngư dân đi biển, đặc biệt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, nghi thức lễ chào cờ và hát Quốc ca càng tạo thêm động lực và niềm tin để họ vươn khơi bám biển. Chào cờ và hát Quốc ca là muốn gửi đi thông điệp về niềm tin, kỳ vọng, lòng quyết tâm bám giữ ngư trường truyền thống của cha ông.

Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" được Báo Người Lao Động phát động để tiếp sức, động viên tinh thần ngư dân kiên cường bám biển, chung tay khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, sẽ lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp phần nâng cao nhận thức của bà con về lòng tự hào dân tộc và khẳng định chủ quyền biển, đảo.

Đây là một chương trình ý nghĩa. Tôi rất ủng hộ chương trình của Báo Người Lao Động cũng như mong muốn sẽ có thêm nhiều lá cờ Tổ quốc được gửi đến ngư dân.

PGS Nghiêm Đình Vỳ, nguyên Phó Ban Tuyên giáo trung ương - Yến Anh ghi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/lan-toa-long-tu-hao-20190531213643685.htm