LAN TỎA LỐI SỐNG ĐẸP

Thật vui khi chứng kiến hay đọc được những dòng thông tin trên các phương tiện truyền thông về những tấm gương người tốt, việc tốt của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Điển hình như: Ngày 25-2, anh Trần Văn Tròn (20 tuổi, trú tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) dũng cảm lao xuống biển kịp thời cứu 3 học sinh khỏi đuối nước; anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) mưu trí, dũng cảm cứu cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội) vào chiều 28-2... Những việc làm tốt, hành động đẹp của ĐVTN vẫn diễn ra thường xuyên, nhưng càng vui, càng ý nghĩa hơn khi những việc làm trên diễn ra đúng dịp các tổ chức đoàn, ĐVTN trên cả nước đang sôi nổi tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 / 26-3-2021).

 Anh Trần Văn Tròn đón nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn Quảng Nam vì hành động dũng cảm cứu người. Ảnh: Thanh Thúy/qdnd.vn

Anh Trần Văn Tròn đón nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn Quảng Nam vì hành động dũng cảm cứu người. Ảnh: Thanh Thúy/qdnd.vn

Với sự “tiếp sức” của báo chí, truyền thông, những tấm gương người tốt, việc tốt nói chung, của ĐVTN nói riêng đã tạo hiệu ứng hết sức tích cực trong xã hội. Sau sự việc anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu cháu bé, trên các trang báo điện tử, mạng xã hội xuất hiện hàng triệu comment, lượt “like”, hầu hết là của các bạn trẻ bày tỏ khâm phục, ca ngợi sự mưu trí, tinh thần dũng cảm và trên hết là tình người của anh Mạnh. Chắc chắn nhiều bạn trẻ trong số đó hằng ngày cũng có những việc làm tốt, suy nghĩ tích cực, qua đó càng có động lực để làm thêm nhiều việc tốt. Cũng có bạn lúc này lúc khác chưa thực sự gương mẫu, trách nhiệm, thì đây là cơ hội để nhìn lại mình, từ đó điều chỉnh suy nghĩ, hành động để sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Những tấm gương tiêu biểu như anh Nguyễn Ngọc Mạnh, anh Trần Văn Tròn... đã truyền cảm hứng sống đẹp đến với mỗi người, đồng thời tạo ra thứ năng lượng tích cực với niềm tin xã hội ta lúc nào cũng có nhiều người tốt, có nhiều điều tốt đẹp. Bởi vậy, việc xây dựng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, lan tỏa lối sống đẹp, nhất là trong ĐVTN-chủ nhân tương lai của đất nước, là công việc rất quan trọng góp phần tạo dựng, củng cố các giá trị, chuẩn mực văn hóa, dựng xây quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Để làm được việc này, cái gốc chính là sự tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập của mỗi ĐVTN. Khó có thể có được những ĐVTN ưu tú, tiêu biểu nếu bản thân mỗi ĐVTN không tự giác phấn đấu, học tập, rèn luyện về mọi mặt, có ước mơ, hoài bão, có lý tưởng cao đẹp. Thế nhưng, tuổi trẻ đang trong quá trình hoàn thiện nhân cách, dễ dao động, trong nhiều trường hợp chưa đủ kinh nghiệm, bản lĩnh để phân biệt, đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực, vì thế không thể thiếu sự quản lý, giáo dục, định hướng của gia đình và nhà trường, sự quan tâm chăm lo, biểu dương, khen thưởng kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, các bậc phụ huynh... Bên cạnh đó, rất cần tạo được dư luận rộng rãi ủng hộ, khích lệ những việc làm tốt, nhất là trên báo chí và mạng xã hội. Muốn thế, mỗi chúng ta hãy mạnh dạn và thẳng thắn bày tỏ quan điểm, đừng thờ ơ, đừng “tiếc” những lời khen trước những hành động đẹp!

TRUNG HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/lan-toa-loi-song-dep-654114