Lan tỏa hơn nữa tình yêu sách đến bạn đọc trên cả nước

Sáng 18-4, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, UBND TP Hồ Chí Minh, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, cũng là Ngày Văn hóa đọc trên khắp đất nước.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8

Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8

Sáng 18-4, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, UBND TP Hồ Chí Minh, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, cũng là Ngày Văn hóa đọc trên khắp đất nước.

Ngày sách Việt Nam năm nay có sự kết hợp đồng thời giữa Hội sách trực tuyến với Lễ khai mạc Ngày sách và các hoạt động khác nhau của Đường sách trong dịp này như: Trưng bày giới thiệu về TP Hồ Chí Minh của Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh; tọa đàm Văn hóa đọc trong xu thế chuyển đổi số do tổ chức; Tọa đàm giới thiệu bộ sách về chuyển đổi số của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông; Tọa đàm giới thiệu bộ sách mới thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; Chương trình gặp gỡ, giao lưu các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của NXB Trẻ ...

Phát biểu trong lễ khai mạc, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông cho biết, thông qua chuỗi hoạt động và sự kiện kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị đồng tổ chức mong muốn lan tỏa hơn nữa tình yêu sách đến bạn đọc trên cả nước, qua đó góp phần phát triển, cổ vũ phong trào đọc sách trong các tầng lớp nhân dân, hình thành thói quen đọc sách của mỗi cá nhân; tạo dựng các giá trị văn hóa từ gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể, xây dựng nét đẹp văn hóa được cộng đồng dân cư hoan nghênh, tôn vinh. “Nhân dịp này, tôi đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí, truyền thông chủ động tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 và các hoạt động kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam, tạo sự lan tỏa và kết nối các hoạt động kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam trên toàn quốc”- ông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh.

Các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam năm nay bắt đầu tổ chức từ ngày 17-4 trên toàn quốc; Hội sách trực tuyến Quốc gia bắt đầu từ ngày 17-4 đến 15-5 trên Sàn book365.vn; Sàn giao dịch bản quyền tại Hội sách trực tuyến Quốc gia từ ngày 19-4 đến ngày 26-4 trên sàn book365.vn. Riêng các hoạt động Ngày Sách Việt Nam tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 17-4 đến ngày 22-4, với các hình thức phong phú như trưng bày tủ sách về TP Hồ Chí Minh hội nhập và phát triển, trưng bày - giới thiệu tủ sách dành cho con trong gia đình, trưng bày – giới thiệu hơn 500 tựa sách dành cho học sinh tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, 5 chương trình giao lưu – tọa đàm về tác giả - tác phẩm…

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” giai đoạn 2017 – 2020. Sau lễ khai mạc, Cục Xuất bản, In và Phát hành tổ chức Tọa đàm “Văn hóa đọc trong xu thế chuyển đổi số”.

Cùng ngày, tại TP Thủ Đức, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn Thành phố, diễn ra từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, từ ngày 18-4 đến 25-4. Ngày Sách Việt Nam năm nay tại Thành phố có các hoạt động như: Triển lãm tư liệu về Di sản Hồ Chí Minh với các mẩu chuyện về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng của Bác trong các lĩnh vực ngoại giao, văn hóa, giáo dục; Triển lãm tư liệu về lịch sử truyền thống Đoàn – Hội – Đội tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Triển lãm hình ảnh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2021) với chủ đề “Thanh niên Việt Nam – Một thời và mãi mãi”; Triển lãm hình ảnh về quá trình thành lập TP Thủ Đức; Giao lưu, giới thiệu quyển sách "Your Brands Talk" của tác giả Lê Mai Anh; Giao lưu chủ đề "Bảo vệ môi trường"…

MẠNH HẢO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dong-chay/lan-toa-hon-nua-tinh-yeu-sach-den-ban-doc-tren-ca-nuoc-642437/