LAN TỎA HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) hoặc những ngày lễ lớn, trọng đại của dân tộc, các cơ quan, đơn vị quân đội lại tổ chức đoàn công tác hành quân về nguồn, đến các căn cứ địa cách mạng, an toàn khu, địa danh ghi dấu mốc quan trọng gắn với sự ra đời, phát triển và chiến công của quân đội và nhân dân ta.

Những dịp về nguồn, ngoài việc thăm hỏi, trao quà, vật chất tặng các gia đình chính sách và chính quyền địa phương; các cơ quan, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như: Khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc điều trị bệnh miễn phí các đối tượng chính sách, các hộ khó khăn; giúp địa phương xây dựng các công trình công cộng; hỗ trợ kinh phí, công sức bộ đội xây dựng nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách; tham gia cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên địa phương dọn dẹp vệ sinh, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và các công trình phúc lợi…

 Quân y BĐBP tỉnh An Giang khám chữa bệnh cho dân nghèo khu vực biên giới. Ảnh minh họa: qdnd.vn.

Quân y BĐBP tỉnh An Giang khám chữa bệnh cho dân nghèo khu vực biên giới. Ảnh minh họa: qdnd.vn.

Quá trình tổ chức các hoạt động về nguồn, những năm gần đây, thực hiện hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”, các đơn vị trong toàn quân đã có nhiều hình thức thiết thực nhằm tri ân, giúp đỡ các gia đình chính sách, các hộ nghèo khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế gia đình. Theo số liệu thống kê của Bộ Quốc phòng, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn quân đã tham gia xóa đói, giảm nghèo tại 95 huyện/368 xã với hơn 14.000 hộ dân. Bộ Quốc phòng đã vận động cán bộ, chiến sĩ toàn quân đóng góp, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa gần 2.100 căn nhà tặng hộ nghèo và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ giống, vốn, chuyển giao kỹ thuật cho 4.560 hộ dân; xây dựng, sửa chữa 310 công trình dân sinh ở các địa phương; nhận đỡ đầu gần 3.000 cháu học sinh nghèo vượt khó; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 nghìn lượt người thuộc đối tượng chính sách; xây, sửa chữa 126 trạm xá quân dân y và nhiều hoạt động cụ thể khác trên khắp các địa bàn cả nước, nhất là các khu căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo… Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đã và đang tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, tri ân rất ý nghĩa, thiết thực, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, đồng thời thắt chặt tình cảm quân-dân cá nước.

Mặc dù đã được triển khai thường xuyên và thu được nhiều kết quả quan trọng, song, nghiêm túc nhìn nhận thì hoạt động về nguồn của một số đơn vị cơ sở vẫn còn những hạn chế, bất cập nên kết quả chưa cao.

Để các hoạt động về nguồn có sức lan tỏa rộng rãi, mang lại kết quả thiết thực hơn, thiết nghĩ, các đơn vị cần mở rộng các đối tượng tham gia, huy động sự chung tay vào cuộc của đơn vị kết nghĩa, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Phải coi những hoạt động về nguồn không chỉ đơn thuần là việc tri ân, “đền ơn đáp nghĩa”, mà đây còn là dịp để tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, đồng thời giúp địa phương phát triển kinh tế bằng các hoạt động du lịch, dịch vụ tại chỗ. Các chuyến về nguồn cần phải được tổ chức bài bản, truyền thông mạnh mẽ để thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân. Từ đó, mỗi chuyến hành quân về nguồn để lại những dấu ấn đậm nét, mang lại kết quả thiết thực hơn trong việc giúp đỡ địa phương và người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội một cách bền vững. Đồng thời, qua chuyến đi, giúp các thành viên trong đoàn hiểu được giá trị của các khu căn cứ cách mạng, những địa danh, vùng đất lịch sử, từ đó càng thêm yêu non sông, đất nước và tự hào với truyền thống của dân tộc, quân đội, đơn vị.

VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/lan-toa-hoat-dong-ve-nguon-605442