Lan tỏa hình ảnh 'Thầy thuốc như mẹ hiền' trong xã hội

Ngày 19/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VII giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề 'Đoàn kết – Kế thừa – Đổi mới – Phát triển'.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Trương Thị Mai đánh giá cao và biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế trong cả nước.

Theo Trưởng Ban Dân vận Trung ương, những năm qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua yêu nước của ngành y tế được quan tâm, đổi mới, nâng cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; chú trọng nhân tố mới, người làm việc trực tiếp tại các cơ sở, các đơn vị; gắn phong trào thi đua với kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành, của từng đơn vị. Nhiều phong trào do Bộ Y tế phát động mang lại hiệu quả thiết thực.

Thời gian tới, bà Mai đề nghị phong trào thi đua của ngành y tế phải tiếp tục đổi mới; xây dựng mục tiêu rõ ràng, gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, từng đơn vị, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và kịp thời động viên, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, người lao động, y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ trực tiếp, những tập thể, cá nhân đang làm nhiệm vụ ở nơi khó khăn, phức tạp, lan tỏa hình ảnh “Thầy thuốc như mẹ hiền” trong xã hội.

Bảo An

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/song-khoe/lan-toa-hinh-anh-thay-thuoc-nhu-me-hien-trong-xa-hoi-551011.html