Lan tỏa giá trị 'Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân' trong thời kỳ mới

LTS: Tọa đàm 'Bộ đội Cụ Hồ-Bộ đội của dân' do Cục Dân vận, Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh-truyền hình Quân đội tổ chức ngày 9-10 được thủ trưởng Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị đánh giá cao, nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực của đông đảo bạn đọc trong cả nước.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Yên, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng giúp đồng bào thu hoạch lúa. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Yên, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng giúp đồng bào thu hoạch lúa. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Thông qua việc nêu bật được những mô hình hay, gương điển hình tiêu biểu, sự vào cuộc nghiêm túc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cùng quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, tọa đàm đã góp phần lan tỏa, nhân lên giá trị phẩm chất truyền thống cao quý “Bộ đội Cụ Hồ-Bộ đội của dân” trong thời kỳ mới.

Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu một số tham luận tại tọa đàm này.

Trung tướng LÊ VĂN HÂN, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam:

Tạo môi trường để phát huy những phẩm chất quý báu

Bộ đội Cụ Hồ là danh xưng đặc biệt, một giá trị văn hóa, đạo đức quân sự độc đáo Việt Nam, phản ánh bản chất truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ đội Cụ Hồ là hình tượng cao đẹp thể hiện bản chất cách mạng của quân đội kiểu mới, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân mà chiến đấu, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự thương yêu, đùm bọc, chở che, giúp đỡ của nhân dân.

Trung tướng LÊ VĂN HÂN.

Trong các giai đoạn lịch sử của cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng. Thể hiện rõ là, cán bộ, chiến sĩ quân đội giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Đảng tin tưởng, nhân dân quý mến. Tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình hiện nay có ý nghĩa quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Hiện nay, trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, trong xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những vấn đề mới, ngày càng nặng nề, phức tạp hơn. Điều đó đòi hỏi các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương về nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, tạo môi trường thuận lợi để phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của cán bộ, chiến sĩ được phát huy và tỏa sáng.

--------------------------

Đồng chí HÀ NGỌC ANH, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương:

Thực hiện tốt công tác dân vận tăng cường sức mạnh của quân đội

Công tác dân vận (CTDV) của quân đội là một bộ phận quan trọng, có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ thường xuyên trong CTDV của Đảng. Trải qua các giai đoạn cách mạng, quân đội luôn thấm nhuần và thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, tổ chức và tiến hành sáng tạo, hiệu quả CTDV.

Đồng chí HÀ NGỌC ANH.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang Bộ đội Cụ Hồ, Quân đội ta luôn chú trọng thực hiện tốt CTDV, xứng đáng là bộ đội của dân. CTDV của Đảng trong quân đội có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn quân. Quân đội đã tăng cường phối hợp công tác với các ngành, các cấp, các địa phương, góp phần đưa CTDV của quân đội nói riêng và hệ thống chính trị ngày càng đi vào nền nếp; tạo chuyển biến trên cả diện rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, to lớn trong cả hiện tại và lâu dài trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội. Những kết quả đạt được trong CTDV của quân đội những năm qua góp phần quan trọng thực hiện thành công các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tình quân dân như cá với nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những kinh nghiệm quý trong CTDV của quân đội góp phần làm phong phú, vẻ vang sự nghiệp CTDV của Đảng ta.

Trong bối cảnh mới thời kỳ hội nhập, những vận hội, thời cơ luôn đi cùng những khó khăn, thách thức, quân đội cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, nâng cao hiệu quả CTDV. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Phong trào “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong quân đội. Thực hiện tốt CTDV tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, quân với dân một ý chí, tăng cường sức mạnh của quân đội, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân.

----------------------------

Thượng tá CẤN LONG GIANG, Phó chủ nhiệm Chính trị Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội

Phát huy phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, đồng hành cùng nhân dân trên trận tuyến xóa đói, giảm nghèo thực sự trở thành truyền thống, kết nên giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh, cũng như ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) trong suốt quá trình phát triển.

Quan điểm của Viettel là đồng hành cùng nhân dân, về tận nơi, lắng nghe người dân cần gì, hiểu rõ địa phương mong muốn gì, cần hỗ trợ thế nào, bằng cách nào. Ví như Chương trình “Trái tim cho em”, Ban Tổng giám đốc tập đoàn đã quyết liệt triển khai đến 63 Viettel tỉnh, thành phố trên cả nước, yêu cầu từng chi nhánh phải cử cán bộ xuống tận nhà từng em nhỏ, xác minh gia cảnh, hướng dẫn gia đình làm thủ tục và đưa đón các em đến gặp bác sĩ. Từ năm 2008 đến nay, chương trình đã quyên góp được hơn 135 tỷ đồng, trong đó kinh phí Viettel tài trợ hơn 56 tỷ đồng. Viettel còn cử lực lượng về cơ sở, đến với nhân dân để trao tặng sinh kế, chia sẻ kinh nghiệm giúp người dân từng bước xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Hoặc Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, sau 14 tháng kể từ thời điểm triển khai (đến hết tháng 10-2015), Viettel đã trao 24.000 con bò giống đến tay đồng bào nghèo biên giới, với tổng số tiền hơn 376 tỷ đồng; trao gần 22.000 chiếc điện thoại di động kèm SIM tặng các hộ được nhận bò để làm phương tiện trao đổi trong quá trình chăn nuôi.

Thượng tá Cấn Long Giang.

Cùng với đó, Viettel chú trọng giúp nhân dân bằng cách đầu tư cho tương lai, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Trong vòng 10 năm (từ năm 2014), tập đoàn cam kết trao 260.000 suất học bổng trị giá 260 tỷ đồng tặng học sinh nghèo hiếu học tại 2.642 xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu... Tập đoàn hoàn thành kết nối miễn phí 100% cơ sở giáo dục trong cả nước từ mầm non đến đại học bằng hạ tầng cáp quang, cho phép tiếp cận internet tốc độ cao, chất lượng ổn định; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin một cách thống nhất, toàn diện.

Thời gian tới, Viettel kiên định triết lý “Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, cộng đồng”, tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lan-toa-gia-tri-bo-doi-cu-ho-bo-doi-cua-dan-trong-thoi-ky-moi-593223