Lan tỏa cuộc vận động 'Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo'

Cuộc vận động 'Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo' được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 2008. Những năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh làm cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đến với những địa chỉ nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Cuộc vận động đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân, các tình nguyện viên chữ thập đỏ, các nhà hảo tâm, tham gia đóng góp, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Đại diện Hội Làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân trao số tiền biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chị Nguyễn Thị Thẻ, xã Ninh Vân (Hoa Lư). Ảnh: Minh Quang

Gần 4 năm nay, cứ vào 6h sáng và trưa thứ tư hàng tuần, cótrên dưới 100 bệnh nhân đến khám, chữa bệnh và điều trị nội trú tại Trung tâm Ytế thành phố Tam Điệp được nhận các suất ăn sáng và suất cơm trưa từ bếp từthiện tại chùa Quang Sơn và chùa Lý Nhân.

Đây là việc làm nhân đạo do Đại đứcThích Thanh Phú, Trụ trì chùa Quang Sơn (thành phố Tam Điệp) phát tâm. Khôngchỉ làm từ thiện tại địa phương, Đại đức Thích Thanh Phú còn duy trì “Nồi cháoThiện Tâm” tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã 9 năm nay.

Những bát cháo, suất cơmtừ thiện trao tận tay cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh và Trungtâm Y tế thành phố Tam Điệp góp phần động viên, tiếp sức cho những bệnh nhânnghèo, có hoàn cảnh khó khăn thêm niềm tin, động lực trong điều trị bệnh tật,vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ)thành phố Tam Điệp cho biết: Khi triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổchức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội Chữ thập đỏ thành phố Tam Điệpđã khảo sát, lập danh sách các đối tượng đặc biệt cần quan tâm giúp đỡ, chụpảnh và mô tả tóm tắt về hoàn cảnh của họ; bước đầu giới thiệu những địa chỉ nàycho những người có thể ủng hộ; viết tin bài về đối tượng gửi tạp chí nhân đạo,trên mạng xã hội để tìm kiếm sự hảo tâm trong cộng đồng.

Năm 2008, ở thành phốTam Điệp có 30 địa chỉ là 30 em học sinh con hộ nghèo có thành tích trong họctập được các doanh nghiệp hỗ trợ học tập, mỗi tháng 200 nghìn đồng.

Đến nay,qua 10 năm triển khai, thành phố đã có 209 địa chỉ nhân đạo được giúp đỡ bằngcác hình thức như trợ cấp học tập, phát cơm, cháo miễn phí, giúp đỡ các nhu yêúphẩm sinh hoạt gia đình hàng tháng..., Tổng số tiền trợ giúp cho các địa chỉ là1 tỷ 87 triệu đồng. Nhờ sự giúp đỡ từ cộng đồng, nhiều gia đình thoát nghèo,học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đi học, có việc làm.

Xác định “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”là cuộc vận động lớn, có ý nghĩa thiết thực, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chủ độngxây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện.

Hàng năm xây dựng tiêu chí thi đua cho các huyện, thànhphố, xã, phường, thị trấn đăng ký vận động trợ giúp thường xuyên, đồng thời tổchức hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa Hội Chữ thập đỏ các huyện, thànhphố. Phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai cuộc vận động giúp đỡ các emhọc sinh nghèo và nạn nhân chất độc da cam có điều kiện đến trường, các hộ giađình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Hội Chữ thập đỏcác huyện, thành phố thường xuyên rà soát các đối tượng để có các hình thức vậnđộng hỗ trợ phù hợp, phát huy vai trò của cộng đồng, xã hội, kêu gọi vận độngcác tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quan tâm trợ giúp hoặc vậnđộng theo hình thức đặt thùng quỹ nhân đạo, các nhóm gia đình giúp 1 gia đình,nhiều cán bộ, hội viên giúp một cán bộ, hội viên.

Công tác tuyên truyền, vận độngnguồn lực được chú trọng qua nhiều hình thức; tập trung tuyên truyền về ý nghĩacuộc vận động, về những hoàn cảnh khó khăn và sự phấn đấu vượt qua khó khăn củacác gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, những người rủi ro, về những việclàm nhân đạo tốt đẹp của các tổ chức, cá nhân, qua đó thu hút hiệu quả cácnguồn lực ở trong nước và nước ngoài.

Hiện nay, 8/8 huyện, thành phố và 145/145xã, phường, thị trấn đã triển khai cuộc vận động hiệu quả, đã có 1.955 địa chỉđược lập hồ sơ đề nghị trợ giúp. Số địa chỉ được trợ giúp là 1.732 địa chỉ, vơítổng số tiền trên 7 tỷ đồng.

Thực hiện cuộc vận động, đã có nhiều mô hình thực hiện tiêubiểu, tạo sự đồng thuận cao như mô hình hỗ trợ, trợ giúp thường xuyên cho đôítượng người già cô đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật, bệnh hiểm nghèo không cókhả năng lao động, không có nguồn thu nhập, nạn nhân chất độc da cam.

Hội đãphối hợp với ngành chức năng và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để trợ giúpthường xuyên 300-500 nghìn đồng/tháng cho 100 em học sinh nghèo với số tiềntrên 1 tỷ đồng; phối hợp Hội Bảo trợ nạn nhân da cam Việt - Pháp trợ giúp cho55 học sinh là nạn nhân chất độc da cam với số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Thực hiệnmô hình hỗ trợ sinh kế bền vững cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam,gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn, thiếu vốn, Hội đã vận động các nhà hảo tâm hỗtrợ từ 10 đến 30 triệu đồng/hộ gia đình phát triển chăn nuôi, nhờ đó đếnnay có 27 hộ gia đình vươn lên thoátnghèo.

Đặc biệt, mô hình hỗ trợ xây nhà chữ thập đỏ cho những giađình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cấp Hội chữ thập đỏ trong tỉnhquan tâm triển khai, kêu gọi nhà đầu tư hỗ trợ xây mỗi nhà từ 30-50 triệu đồngvà vận động chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, hội Chữ thập đỏ cơ sở vận độngcùng với gia đình dòng họ chung tay góp công, góp sức. Qua 10 năm thực hiện,các cấp Hội đã tổ chức khởi công, khánh thành bàn giao 69 ngôi nhà chữ thập đỏ,với số tiền trên 2,8 tỷ đồng, trung bình mỗi ngôi nhà mới được xây dựng vơíkinh phí từ 100-200 triệu đồng.

Hồng Vân

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/lan-toa-cuoc-van-dong-moi-to-chuc-ca-nhan-gan-voi-mot-dia-chi-nhan-dao-2019012108050902p3c24.htm