Lan tỏa các phong trào thi đua trong Công đoàn Quốc phòng

Những năm qua, các tổ chức công đoàn trong toàn quân đã triển khai nhiều phong trào thi đua, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cùng nhiều mô hình hay, việc làm tốt; góp phần động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ) phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tham dự Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X, nhiều đại biểu đặc biệt ấn tượng với thành tích của Thiếu tá QNCN Võ Văn Tuấn, nhân viên đo lường-chất lượng, Xưởng 467 (Cục Kỹ thuật, Quân khu 4). Chuyện về người cán bộ công đoàn tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, có tinh thần quả cảm được nhiều người nhắc đến. Chuyện rằng, khoảng 10 giờ ngày 20-12-2019, Thiếu tá QNCN Võ Văn Tuấn đang trên đường từ TP Vinh (Nghệ An) về nhà ở xã Xuân Viên, Nghi Xuân (Hà Tĩnh), đến khu vực cầu Bến Thủy thì nghe thấy tiếng hô hoán “có người bị đuối nước”. Ngay lập tức, anh Tuấn dừng xe quan sát. Khi phát hiện một cô gái chấp chới, đang bị nước cuốn trôi, anh Tuấn lao ngay xuống cứu.

 Lãnh đạo Ban Công đoàn Quốc phòng gặp mặt các tập thể và cá nhân được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ X.

Lãnh đạo Ban Công đoàn Quốc phòng gặp mặt các tập thể và cá nhân được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ X.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, Thiếu tá QNCN Võ Văn Tuấn là cán bộ công đoàn trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của đơn vị. 5 năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh Tuấn còn có 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả.

Còn ở Công ty cổ phần Xây lắp Thành An (Binh đoàn 11), ĐVCĐ, Đại tá Hoàng Đức Trúc là tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm với NLĐ. Trên cương vị giám đốc công ty, Đại tá Hoàng Đức Trúc đã có nhiều giải pháp quan trọng bảo đảm việc làm, thu nhập cho hơn 600 lao động trong biên chế và hàng nghìn lao động thời vụ...

Đó là hai cá nhân trong số 9 tập thể, cá nhân thuộc tổ chức công đoàn trong quân đội được tôn vinh tại Đại hội thi đua công chức, viên chức, lao động toàn quốc giai đoạn 2015-2020. Năm năm qua, các phong trào thi đua trong cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ toàn quân được đẩy mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, với những nội dung cụ thể, hình thức thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nổi bật như các phong trào, mô hình: ''Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”; ''Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động''; ''5 nhất-3 không''; “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”; “Đoàn kết, sáng tạo, lập công dâng Bác”... Qua các phong trào, mô hình thi đua góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng (CĐQP), những năm qua, Ban CĐQP đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ trong quân đội. Theo đó, công tác thi đua ở các cấp công đoàn có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện.

Cùng với phát động các phong trào thi đua sâu rộng, các tổ chức công đoàn tích cực thực hiện công tác chính sách xã hội, chăm lo đời sống, việc làm cho ĐVCĐ, NLĐ như: Tạo quỹ vốn giúp ĐVCĐ phát triển kinh tế gia đình; Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn-Nghĩa tình đồng đội”; “Mỗi công đoàn cơ sở-Một lợi ích đoàn viên”... Từ nguồn quỹ trợ vốn CĐQP, 5 năm qua, các tổ chức công đoàn trong toàn quân đã giúp đỡ gần 2.500 lượt ĐVCĐ khó khăn vay với tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng phát triển kinh tế gia đình; xây mới và sửa chữa 310 nhà "Mái ấm công đoàn-Nghĩa tình đồng đội" với tổng số tiền 17,8 tỷ đồng; thăm hỏi, hỗ trợ cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 100,6 tỷ đồng. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Ban CĐQP và các cấp công đoàn tổ chức thăm, tặng quà và thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với 19 cơ quan, đơn vị với số tiền gần 6 tỷ đồng.

Với tinh thần hướng về miền Trung thân yêu, mỗi cá nhân và tổ chức công đoàn đều có những việc làm cụ thể, thiết thực. Ban CĐQP đã phối hợp với Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga trao 800 bình lọc nước (trị giá gần 300 triệu đồng) tặng người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Hiện Ban CĐQP đang rà soát, nắm số lượng cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ và các đối tượng là thân nhân ĐVCĐ, NLĐ thuộc các tổ chức công đoàn Quân khu 4, Quân khu 5, Binh đoàn 15, Binh đoàn 16 bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn miền Trung để xây dựng kế hoạch, triển khai hình thức hỗ trợ kịp thời.

Qua những phong trào thi đua, bằng những việc làm cụ thể ở các tổ chức công đoàn trong toàn quân đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị và thiết thực xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Bài và ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lan-toa-cac-phong-trao-thi-dua-trong-cong-doan-quoc-phong-642310