Lan tỏa các mô hình 'Dân vận khéo'

Thời gian gần đây, phong trào thi đua 'Dân vận khéo' được các cấp, ngành ở TX Quảng Yên triển khai sâu rộng, hình thức phong phú, tạo sự chuyển biến tích cực, sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần vào thành tựu phát triển của địa phương.

Mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng trọt của hộ chị Nguyễn Thị Lời (khu 4, phường Nam Hòa) (bên trái) mang lại thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng.

Mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng trọt của hộ chị Nguyễn Thị Lời (khu 4, phường Nam Hòa) (bên trái) mang lại thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng.

Để triển khai hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, TX Quảng Yên quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để phong trào được phát triển, có sự lan tỏa sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, ở nhiều lĩnh vực, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, lựa chọn đăng ký những việc khó, việc mới, những vấn đề cần quan tâm giải quyết, phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Tiêu biểu như: Vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; tham gia công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện phong trào nhân đạo, từ thiện; phát triển kinh tế; đảm bảo an ninh trật tự...

Đầu năm 2019, Hội LHPN phường Nam Hòa bắt đầu triển khai mô hình “Dân vận khéo” trong việc tuyên truyền, vận động hội viên tham gia Câu lạc bộ (CLB) Phát triển kinh tế đa ngành nghề. Từ chỗ chỉ có 20 thành viên ban đầu, đến nay CLB đã thu hút được 32 thành viên. Qua hơn 2 năm duy trì hoạt động, các thành viên CLB ngày càng gắn bó, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hợp tác phát triển kinh tế. Nhiều thành viên CLB - hội viên phụ nữ còn được Hội ưu tiên tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đến nay, Hội LHPN phường Nam Hòa đã giúp 29 hội viên tiếp cận nguồn vốn vay hơn 1,6 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, tạo việc làm, thu nhập.

Gia đình chị Nguyễn Thị Lời (khu 4) là gương điển hình vươn lên thoát nghèo ở phường Nam Hòa. Từ khi tham gia CLB Phát triển kinh tế đa ngành nghề, chị Lời đã thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp. Chị chia sẻ: Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhất là chị em phụ nữ trong CLB Phát triển kinh tế đa ngành nghề phường Nam Hòa, đã giúp gia đình tôi thay đổi tập quán sản xuất. Từ đầu tư manh mún nhỏ lẻ, được Hội LHPN phường hỗ trợ vốn vay 50 triệu đồng gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi con dê, con gà, kết hợp trồng cây vải. Đến nay, mô hình mang lại thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng. Năm 2020, gia đình tôi thoát khỏi diện hộ cận nghèo. Đây là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục phấn đấu vươn lên làm giàu.

Từ năm 2019 trở về trước, tuyến đường liên thôn 8 (xã Sông Khoai) xuống cấp trầm trọng, vào mùa mưa, đường trơn trượt đầy bùn đất khó đi. Triển khai làm đường nông thôn mới, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cuối năm 2019 Chi bộ thôn 8 đã triển khai mô hình "Khéo vận động hội viên và nhân dân hiến đất, tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng đường bê tông, giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến kênh tiêu kết hợp việc xử lý môi trường tại thôn 8".

Lúc đầu triển khai giải phóng mặt bằng gặp không ít khó khăn, do hầu hết các hộ dân nằm dọc tuyến đường liên thôn đã xây dựng hệ thống tường rào, cổng ngõ, mái tôn. Cán bộ thôn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ dân. Với phương châm “Dễ trước, khó sau, đi từng ngõ, gõ từng nhà” cán bộ, đảng viên gương mẫu tiên phong tháo dỡ công trình hiến đất. Qua đó, tạo sự đồng thuận, lan tỏa phong trào tự nguyện hiến đất làm đường trong từng hộ dân. Thôn đã vận động 79 hộ dân tự nguyện hiến 1.386m2 đất, trị giá gần 4 tỷ đồng, xây dựng tuyến đường thôn dài 578m, rộng 8m và tuyến kênh dài 700m.

Tuyến đường liên thôn 8 (xã Sông Khoai) được đầu tư khang trang, sạch đẹp.

Ông Bùi Công Tú, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 8, cho biết: Từ khi tuyến đường liên thôn hoàn thành ai cũng vui, vì đây là kết quả từ sự đồng thuận cao của tất cả mọi người. Hạ tầng giao thông trong thôn từng bước được cải thiện, giao thông đi lại thuận lợi hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2021, thôn 8 tiếp tục vận động người dân hiến đất, tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng thêm 1 tuyến đường ngõ xóm dài hơn 330m.

Năm 2020, toàn thị xã có 48 cơ quan, địa phương, đơn vị đăng ký và triển khai 138 mô hình “Dân vận khéo”; trong đó 93 mô hình cấp thị xã, 2 mô hình cấp tỉnh, còn lại cấp đơn vị, xã, phường. Riêng năm 2021, thị xã có 51 cơ quan, đơn vị đăng ký 137 mô hình “Dân vận khéo”.

Đáng chú ý nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào “Dân vận khéo” được các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã nhân rộng thành công. Các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, lan tỏa đến các cơ quan, đơn vị; tập trung vào những việc mới, việc khó; được nhiều tập thể, cá nhân hưởng ứng. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền.

Phạm Tăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202103/lan-toa-cac-mo-hinh-dan-van-kheo-2525094/