Lan tỏa các mô hình đặc trưng đất Sen Hồng

Đồng Tháp được biết đến là tỉnh với nhiều mô hình phát triển bền vững, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Các mô hình này đều mang bóng dáng, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Công trình nước ngọt cho vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp do Mặt trận vận động.

Công trình nước ngọt cho vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp do Mặt trận vận động.

Với mô hình “Tổ nhân dân tự quản” (NDTQ), sau thời gian tổ chức thực hiện thí điểm có hiệu quả (tiến hành thí điểm ở 36 Tổ trên địa bàn 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã tham mưu và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương nhân rộng mô hình này ra toàn tỉnh. Tới nay, toàn tỉnh Đồng Tháp đã thành lập được 12.684 Tổ NDTQ phủ khắp các KDC trên địa bàn toàn tỉnh, với 31.758 thành viên tham gia…

Có thể nói, Tổ NDTQ đã thật sự trở thành “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền, MTTQ với nhân dân ở KDC, tích cực xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, gắn bó, quan tâm giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống. Quá trình hoạt động của Tổ NDTQ, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, điển hình như: Mô hình Quỹ “Tiết kiệm mùa Xuân” được ông Nguyễn Ngọc Minh, Tổ trưởng Tổ NDTQ số 13, thuộc ấp An Phú, xã An Long, huyện Tam Nông thành lập đã tạo nên sự lan tỏa rộng lớn, hiệu ứng của mô hình được lan nhanh chóng. Các thành viên sẽ gửi tiết kiệm hàng ngày số tiền tối thiểu là 5.000đ/1 lần, ai có điều kiện đóng cao hơn thì đóng, đặc biệt cuối năm mới được rút số tiền này. Hàng tháng sẽ tính toán và kết toán giữa người quản lý và người gửi, sau đó tiền đóng sẽ được gửi tiết kiệm ở Quỹ tín dụng lấy lãi. Đến ngày cuối năm người gửi và ban quản lý cùng đến Quỹ tín dụng để rút tiền gốc và lãi, ai đóng nhiều rút nhiều, từ đó có nguồn vốn làm ăn, sắm sửa dịp Tết hay đầu tư mua sắm…Thấy được hiệu quả của mô hình “Quỹ tiết kiệm mùa Xuân” hoạt động hiệu quả từ 20 thành viên lúc thành lập đầu năm 2016 đến nay đã tăng lên 45 người và hoạt động rất bền vững…mô hình này đã nhân rộng ra nhiều địa phương khác.

Đồng Tháp là tỉnh có đường biên giới dài với 48,7 km, có 8 xã thuộc hai huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự giáp ranh với tỉnh Prây Veng của Campuchia. Đồng Tháp luôn xác định vai trò quan trọng trong việc xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác với nhân dân Campuchia. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Đến nay, trên địa bàn biên giới của Đồng Tháp đã củng cố xây dựng được 21 Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới, với 449 thành viên, hoạt động có hiệu quả. Từ đó tạo mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - Preveng (Vương quốc Campuchia)…

Phát huy những thế mạnh, kết quả nổi bật nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ mới 2019-2024 này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã đề ra mục tiêu với nhiều quyết tâm cao. Tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận từ nhận thức đến hành động trong nhân dân, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình, đề án trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra.

Bà Đặng Thị Mỹ Cẩm- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà, đồng bào quê hương Đồng Tháp đang định cư ở nước ngoài tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, anh dũng kiên cường, cần cù, sáng tạo của nhân dân Đồng Tháp hãy nêu cao quyết tâm, chung sức, chung lòng xây dựng tỉnh Đồng Tháp đất Sen Hồng ngày càng giàu đẹp, văn minh, thân thiện, nghĩa tình, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận các cấp tỉnh Đồng Tháp đã huy động Quỹ Vì người nghèo các cấp được 621,207 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xây dựng mới 8.866 căn, sửa chữa 2.258 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ xây dựng mới 2.106 căn, sửa chữa 1.602 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở; hỗ trợ 164.656 suất học bổng, trị giá 62,082 tỷ đồng; hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất cho người nghèo 30,489 tỷ đồng; huy động các nguồn lực để hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn, xây dựng trường học... tổng trị giá 765,604 tỷ đồng.

Trung Kiên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/lan-toa-cac-mo-hinh-dac-trung-dat-sen-hong-tintuc442193