Lan tỏa các giá trị của tình hữu nghị, đoàn kết

Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2020 đã khép lại vào chiều 31-10 nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng khán giả, ấn tượng, cảm xúc về một chương trình nghệ thuật không chuyên có ý nghĩa đặc biệt, sự kiện văn hóa lần đầu được tổ chức tại Đồng Nai.

Tiết mục biểu diễn của Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh. Ảnh: Ly Na

Tiết mục biểu diễn của Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh. Ảnh: Ly Na

Liên hoan không chỉ tạo sân chơi cho những người yêu thích ca hát mà còn là nhịp cầu giao lưu văn hóa đặc biệt, tôn vinh và lan tỏa các giá trị về văn hóa, hòa bình, hữu nghị, thể hiện tình cảm và sự đoàn kết, gắn bó giữa các quốc gia.

* Câu chuyện đẹp về tình hữu nghị và đoàn kết

Liên hoan năm nay có sự tham gia của 9 hội hữu nghị của tỉnh gồm: Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ và Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Với 9 chương trình, 27 tiết mục, liên hoan thu hút hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên không chuyên biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với nội dung ca ngợi cảnh đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng với các nước trên thế giới.

Ngày 31-10, tại Đài PT-TH Đồng Nai, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đài PT-TH Đồng Nai và Báo Đồng Nai tổ chức Liên hoan Giai điệu hữu nghị năm 2020. Đến dự có Trưởng đại diện văn phòng phía Nam Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Trần Thị Thu Thủy; Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các hội hữu nghị của tỉnh. Liên hoan là một trong những hoạt động chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, chào mừng thành công của đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự kiến, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả vào ngày 10-11 tới. Các tiết mục xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để công diễn, giao lưu với các tiết mục của Tổng lãnh sự quán các nước tại TP.HCM.

Mang đến liên hoan chương trình nghệ thuật với chủ đề Âm vang hữu nghị Việt - Nga, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh đã kể lại nhiều câu chuyện đẹp, trong đó nổi bật là câu chuyện về công trình thủy điện Trị An (H.Vĩnh Cửu). Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, thủy điện Trị An là công trình lớn của quốc gia được khởi công ngày 30-4-1984. Thủy điện Trị An không chỉ là kết tinh của tri thức, của trí tuệ, mà còn là tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt - Nga, được xây dựng bằng sự giúp đỡ chí tình của những người bạn Liên Xô cũng như công sức đóng góp quý báu của nhân dân các tỉnh, thành phía Nam của Tổ quốc. Trong tháng 6-2019, Hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình Thủy điện Trị An - Dấu ấn hữu nghị Việt - Nga.

Anh Trương Hải Thi, thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh cho biết: “Những năm qua, Hội tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân, thiết lập mối quan hệ với Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP.HCM và các doanh nghiệp tại Đồng Nai có quan hệ với các đối tác Liên bang Nga. Đặc biệt, đến với liên hoan, Hội tham gia 3 tiết mục gồm: Những cô gái Nga (tốp múa), Trị An âm vang mùa xuân (đơn ca) và Mùa xuân từ những giếng dầu (tốp ca). Sau chương trình, Hội sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động giao lưu nhân dân, phát triển mối quan hệ với các đối tác Nga, đưa quan hệ đối ngoại nhân dân của tỉnh với Liên bang Nga ngày càng sâu sắc và vươn tới tầm cao mới”.

Việt Nam - Campuchia là hai nước láng giềng cùng biên giới, cùng dòng nước Mê Kông, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết lâu dài. Mối quan hệ này được Đảng và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng mồ hôi, xương máu của biết bao thế hệ. Trải qua thăng trầm của lịch sử, quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển, đoàn kết, gắn bó với nhau trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Vượt qua muôn vàn khó khăn, nhân dân hai nước luôn dành cho nhau sự giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp bảo vệ dân tộc và đất nước phồn vinh.

“Được thành lập từ năm 2015, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh trở thành cầu nối quan trọng góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia nói chung, cũng như nhân dân tỉnh Đồng Nai với các địa phương của Campuchia nói riêng. Các tiết mục tham gia liên hoan gồm: Mùa xuân bên dòng Mê Kông, Mùa xuân trẩy hội (tốp ca), Chúng con canh giấc ngủ của Người (song ca)… thể hiện tình hữu nghị, giao lưu văn hóa thiết thực giữa nhân dân hai nước - chị Phương Bắc, thành viên đội văn nghệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh chia sẻ.

Với chủ đề Tình yêu con người và cuộc sống, Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh với sự tham gia của giáo viên và học sinh của 3 trường thuộc chương trình song ngữ Việt - Pháp tại TP.Biên Hòa gồm: Trường tiểu học Nguyễn Du, Trường THCS Thống Nhất và Trường THPT Trấn Biên đã biểu diễn các tiết mục như: Tự nguyện (đơn ca), The warriors (nhảy hiện đại), Histoire d’amour - Câu chuyện tình yêu (tốp múa)… Các tiết mục thể hiện tình yêu, niềm tin cũng như khơi gợi những cảm xúc dạt dào và những khát khao về cuộc sống; giúp người xem cảm thấy phấn chấn và tin tưởng rằng tình hữu nghị giữa Việt - Pháp, Đồng Nai - Pháp, nhất là giữa thanh niên hai nước nhất định sẽ ngày càng thắm thiết.

* Tình hữu nghị thăng hoa, dư âm đọng lại

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thành Trí cho biết, liên hoan được phát động từ tháng 12-2019. Sau 10 tháng triển khai, các hội hữu nghị đã tuyển chọn được những tiết mục xuất sắc nhất để tham gia cấp toàn liên hiệp. Đây là hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật dành cho nghệ sĩ không chuyên, thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp gắn bó lâu đời giữa nhân dân các nước; ca ngợi tình đoàn kết và tương đồng văn hóa giữa các quốc gia qua các tác phẩm âm nhạc, nghệ thuật tiêu biểu.

Tiết mục biểu diễn của Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh. Ảnh: Ly Na

Điều làm nên khác biệt của liên hoan là các nghệ sĩ, diễn viên không chuyên đến từ các hội hữu nghị thể hiện nhiều ca khúc bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài rất chuyên nghiệp. Các đơn vị đã mang đến một “bữa tiệc âm nhạc” với nhiều màu sắc, nhiều cảm xúc hấp dẫn, thú vị dành cho khán giả, được khán giả hưởng ứng bởi những tràng pháo tay rất nồng nhiệt.

Chị Trịnh Thị Hồng, khán giả cổ vũ đội văn nghệ của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh cho hay: “Các nghệ sĩ, diễn viên đã mang đến khán giả những chương trình ca múa nhạc đặc biệt, những giai điệu hạnh phúc đến từ nhiều quốc gia khác nhau”. Chị Mỹ An, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh Trường đại học Đồng Nai bộc bạch: “Mình rất thích chương trình của Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh và Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh. Các giọng ca vừa ngọt ngào, sâu lắng lại vừa sôi nổi, trẻ trung. Mình mong rằng sẽ có thật nhiều hoạt động bổ ích như thế này sẽ được tổ chức, để tăng cường hiểu biết và niềm tin giữa các nước”.

TS Nguyễn Văn Quyết, Trưởng ban giám khảo liên hoan cho biết, sau 1 ngày diễn ra sôi nổi, liên hoan đã thành công tốt đẹp. Các tiết mục được dàn dựng công phu, đạt chất lượng nghệ thuật cao. Nhiều giọng hát xen lẫn giữa tiếng Việt và tiếng nước ngoài tạo ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả. Nhiều điệu múa kết hợp nhuần nhuyễn chất dân gian và hiện đại, thể hiện rõ nét những phong tục, tập quán cũng như tâm tư tình cảm của nhân dân Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

“Liên hoan nhằm tôn vinh và lan tỏa các giá trị về hòa bình, tình hữu nghị, giới thiệu đến bạn bè quốc tế về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam cũng như quảng bá văn hóa các nước đến với người dân Đồng Nai và Việt Nam. Qua đó, tạo sân chơi chung cho các hội hữu nghị, tăng cường các hoạt động ngoại giao văn hóa, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, Đồng Nai với bạn bè quốc tế” - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thành Trí khẳng định.

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202011/lan-toa-cac-gia-tri-cua-tinh-huu-nghi-doan-ket-3028760/