Lần thứ tư lãnh án về tội trộm cắp tài sản

TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Duy Dần (SN 1986, trú tại thôn Lộc Hồ, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà) 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, do đã hẹn nhau từ trước nên chiều 7-1-2019, Lê Như Khoa (trú thôn Nam Lĩnh, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà) mượn xe máy của một người cùng xã đi đến nhà rủ Dần đi trộm.

Sau đó Khoa và Dần đi lòng vòng trên các con đường tìm nhà nào sơ hở thì đột nhập. Khi đi ngang qua nhà anh C. ở thôn Lộc Nội, xã Thạch Xuân, thấy không có ai nên Khoa và Dần đột nhập vào trong lấy trộm được một chiếc máy hàn và 10 m dây điện.

Bị cáo Dần tại tòa

Bị cáo Dần tại tòa

Sau đó hai người mang tài sản trộm được đến xã Thạch Tân, bán được 700.000 đồng để chia nhau tiêu xài.

Trong vụ án này, mặc dù cùng Dần đi trộm cắp tài sản nhưng chưa đủ truy cứu trách nhiệm hình sự nên sau đó Lê Như Khoa đã bị cơ quan Công an huyện Thạch Hà xử phạt vi phạm hành chính.

Được biết tháng 6-2013, bị cáo Dần bị TAND thị xã Dĩ An (Bình Dương) xử phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tháng 6-2016, Dần bị TAND TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) xử phạt chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Sau đó bị cáo Dần lại tiếp tục phạm tội nên tháng 10-2017, bị cáo tiếp tục bị TAND TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) xử phạt 12 tháng tù cùng về tội này (cả ba tiền án đều chưa được xóa án tích).

PHÚ VINH - ĐỨC LÂM

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/lan-thu-tu-lanh-an-ve-toi-trom-cap-tai-san-831169.html