Lần thứ hai thắng Thái Lan chỉ trong 3 tháng, Việt Nam vô địch SEA Games

Lần thứ hai trong năm 2019, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch. Lần đầu tiên là chung kết AFF Cup hồi tháng 9 và bây giờ là chung kết SEA Games 30.

Tuyển Việt Nam mừng bàn thắng: Ảnh: Đức Đồng

Tuyển Việt Nam mừng bàn thắng: Ảnh: Đức Đồng

Phút 120 hết giờ: Tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games. Như vậy, Việt Nam chính thức vượt qua Thái Lan với 6 lần đăng quang ngôi vô địch. Thái Lan chỉ được 5.

Phút 115: Tuyện Việt Nam chủ động giảm nhiệt trận đấu bằng cách chơi chậm và chắc khiến cho các cầu thủ Thái Lan khó khăn trong việc tìm bàn gỡ.

Phút 105: Hết hiệp phụ thứ 1, tuyển Việt Nam đang tạm dẫn trước 1-0. Hai đội đổi sân và tiếp tục đá hiệp phụ thứ 2.

Phút 100: Với lợi thế dẫn trước, HLV Mai Đức Chung củng cố hàng thủ bằng cách cho Nguyễn Thị Liễu vào thay Dương Thị Vân, người từng ghi bàn vào lưới Thái Lan ở vòng bảng.

Phút 92 Vaoooòo: Trong pha nỗ lực phá bóng của hậu vệ Thái Lan vô tình trở thành đường kiến tạo cho Hải Yến. Tiền đạo của tuyển Việt Nam băng vào đánh đầu ở cự ly gần làm tung lưới Thái Lan. 1-0 cho Việt Nam.

Phút 90 +4: Trọng tài người Nhật đã thổi hết 90 phút thi đấu chính thức của trận chung kết SEA Games 30. Hai đội sẽ bước vào thi đấu hiệp phụ.

Phút 88: Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ trước khi 90 phút trận đấu kết thúc, Nguyễn Thị Xuyến rời sân nhường chỗ cho Hoàng Thị Loan.

Phút 77: Huỳnh Như có pha tăng tốc cực nhưng nhưng hậu vệ Thái Lan buộc phải pạhm lỗi để ngăn cản. Được hưởng tình huống phạt cố định, Việt Nam dàn xếp đá rất tốt nhưng hàng hậu vệ cao to của Thái Lan đã ngăn cản kịp thời.

Phút 70 Suýt vaooòo: Từ pha tấn công nhanh, bóng căng ngang khung thành Thái Lan, Huỳnh Như đã kịp ngã người để đánh đầu cận thành nhưng bóng đi nhanh hơn 1 tí. Đây là tình huống nguy hiểm nhất hiệp 2 của tuyển nữ Việt Nam.

Phút 62: Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Thái Lan đã giành lại thế trận và đã có những pha tấn công nguy hiểm về khung thành Việt Nam. HHLV Mai Đức Chung quyết chơi đôi công với Thái Lan khi ông cho Nguyễn Thị Vạn rời sân và đưa tiền đạo Hải Yến vào sân.

Phút 50: Lưới của đội bóng áo đỏ đã bị rung lên bởi pha đánh đầu của tiền tạo Thái Lan. Tuy nhiên, trọng tài từ chối bàn thắng bởi cho rằng tiền đạo Thái bị việt vị.

Nhưng thủ môn thủ môn Kim Thanh đã bị đau, cổ chân của thủ môn tuyển Việt Nam hình như có vấn đề bởi pha tiếp đất không như ý, thế nhưng cô gái vàng của chúng ta vẫn tiếp tục thi đấu.

Sau hơn 45 phút đầu của trận đấu, tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc vô cùng sôi nổi. Áp lực dồn về phía khung thành Thái Lan, liên tiếp những pha tấn công của các cô gái trẻ Việt Nam. Ở phút thứ 6, Nguyễn Thị Vạn đã có cú sút loại thủ môn Thái nhưng bóng đội xà ngang đáng tiếc.

Nguyễn Thị Vạn có cú sút dội xà ngang của khung thành Thái Lan

Ở những phút sau đó, các cô gái áo đỏ đã liên tục triển khai những tình huống tấn công ở hai cánh, đặc biệt là bên cánh trái với sự làm chủ của Huỳnh Như và Tuyết Nhung.

Tuy nhiên, với sự cao lớn của hàng hậu vệ Thái Lan, Việt Nam vẫn chưa thể chuyển hóa những bàn thắng thành bàn.

Trung vệ Chương Thị Kiều đã chơi cực kỳ chắc chắn và lăn xả. Hình ảnh chiếc đùi trái của cô chảy máu trong đau đớn khiến người hâm mộ xót xa

Tình huống nguy hiểm duy nhất của Thái Lan gây sức ép cho các cầu thủ Việt Nam của hiệp 1

Chơi hoàn toàn lấn lướt và những đường lên bóng của các cô gái Việt Nam đã khiến cho HLV Thái Lan buộc phải có những điều chỉnh chiến thuật, cầu thủ Dangda - người đã ghi bàn gỡ hòa cho Thái Lan ở vòng loại được đưa vào sân để gia tăng hàng công nhằm hạn chế bớt sự dồn ép của Việt Nam.

Việc chơi hai tiền đạo của Thái Lan đã để hở nhiều sự sơ hở ở hàng trung tuyến, HLV Mai Đức Chung đã nhìn thấy lổ hổng này của đối phương và luôn thúc ép các học trò tận dụng.

Nếu nửa đầu hiệp 1, bóng được triển khai ở hai cánh thì giữa cuối hiệp 1, bóng tấn công của Việt Nam phần lớn ở khung trung lộ.

Thế nhưng, dù cầm bóng nhiều hơn, chiếm lĩnh thế trận cao hơn nhưng Việt Nam vẫn chưa có bàn thắng vào lưới Thái Lan sau 45 phút đầu của trận đấu.

Diễn biến trước trận đấu:

Bước vào trận chung kết SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam đang là những nhà đương kim vô địch trong khi Thái Lan là đương kim Á quân.

Bóng đá nữ SEA Games bắt đầu khởi tranh từ SEA Games lần thứ 13 năm 1985 tại Thái Lan và ở giải đấu này, đội nữ Thái Lan giành HCV lần đầu tiên.

Việt Nam bắt đầu tham gia nội dung bóng đá nữ từ năm 1987 và đoạt ngay HCĐ. Từ SEA Games 2007-2017, trừ 2 kỳ không có bóng đá nữ (2011, 2015), ngôi vô địch lần lượt hoán đổi giữa hai kỳ phùng địch thủ trong trận chung kết: Thái Lan (2007), Việt Nam (2009), Thái Lan (2015), Việt Nam (2017).

Như vậy đến trước trận chung kết tại SEA Games 30 ngôi vô địch chỉ thuộc về Việt Nam và Thái Lan. Hiện tỷ số là 5 đều.

Trong những lần chạm trán gần đây, tuyển nữ Việt Nam từng hạ Thái Lan cũng ở trận chung kết AFF Cup 2019 vào tháng 9 vừa qua. Ở vòng bảng SEA Games 30, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/lan-thu-hai-thang-thai-lan-chi-trong-3-thang-viet-nam-vo-dich-sea-games-127163.html