Lần thứ hai F-16 bắn rơi Su-24 trên bầu trời Syria

F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ hai bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 trên bầu trời Syria, tuy nhiên lần này chiếc máy bay thuộc biên chế không quân Syria thay vì của Nga.

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ loan báo và phía Syria cũng xác nhận họ đã bị mất một chiếc Su-24 trong chiều ngày 1-3. Ankara cho biết chính chiếc F-16 đã thực hiện vụ tấn công và bắn hạ chiếc Su-24 của Syria.

Trong quá khứ, không quân Syria từng sở hữu phi đội 12 chiếc Su-24. Tuy nhiên chúng chỉ được sử dụng trong những trận chiến quan trọng.

Việc tiếp tục bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 cho thấy F-16 thực sự là loại chiến đấu cơ đáng sợ trên bầu trời Syria.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa cho biết chiếc F-16 đã sử dụng loại vũ khí nào để thực hiện vụ tấn công hôm 1-3. Vào năm 2015 một chiếc F-16 khác của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ chiếc Su-24 của Nga trên bầu trời Syria bằng tên lửa AIM-9X.

Giới phân tích lo ngại, với năng lực tác chiến mạnh mẽ của phi đội F-16, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ còn bắn hạ nhiều máy bay của Syria.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang duy trì số lượng lên tới 240 chiếc F-16, chiếm số lượng đông đảo nhất trong biên chế không quân Thổ Nhĩ Kỳ là phiên bản F-16C/D Block 52,

F-16C/D Block 52 được coi là biến thể cực mạnh của đồng tiêm kích đa năng hạng nhẹ F-16.

Thực tế chiến trường cho thấy F-16 đã chứng minh là một chiến đấu cơ hạng nhẹ tốt nhất thế giới hiện nay.

Nó cũng là chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 xuất khẩu thành công nhất của Mỹ và được 23 quốc gia tin dùng.

Biến thể F-16C/D Block 52 Plus được đánh giá là đối thủ đáng gờm cho bất cứ máy bay chiến đấu nào đối trọng với chúng bao gồm cả tiêm kích hạng nặng dòng Su-27/30 của Nga.

Đầu tiên khi xét về khả năng không chiến tầm xa, F-16 Block 52 được trang bị radar AN/APG-68 (V5) có chế độ tự động phát hiện và bám bắt, tầm trinh sát tối đa lên tới 296 km đối với máy bay cỡ lớn hoặc 105 km đối với tiêm kích có diện tích phản xạ radar (RCS) 5m2.

Radar này có thể theo dõi được 10 mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa tiêu diệt 6 mục tiêu cùng lúc. Hình ảnh Su-24 bị F-16C/D Block 52 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Phiên bản này cũng được trang bị hầu hết các loại tên lửa dành cho chiến đấu cơ của Mỹ và NATO.

Trong đó đáng sợ nhất vẫn là hai loại tên lửa AIM-9X và AIM-120.

Ngoài ra chúng còn được trang bị các loại bom thông minh để không kích mặt đất.

F-16C/D Block 52 Plus tích hợp luôn thùng dầu phụ 600 gallon vào thân để tăng tầm bay, trong khi vẫn bảo đảm được tính khí động học tương đối,

Khi không cần thiết chúng có thể tháo rời để tăng độ cơ động tuyệt đối vốn có của dòng chiến đấu cơ này.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-lan-thu-hai-f16-ban-roi-su24-tren-bau-troi-syria/844806.antd