Lần thứ ba chiêu mộ 'hàng thải' HAGL, SLNA đến bờ vực tuyệt vọng?

Trong tình thế khó khăn, Sông Lam Nghệ An lần thứ ba chiêu mộ Felipe Martins, một cầu thủ không được đánh giá cao về chất lượng.

SLNA đang phải đối mặt với khó khăn chồng chất sau trận thua Hải Phòng ở vòng 11. Đội bóng xứ Nghệ bị đẩy xuống cuối bảng xếp hạng dẫn đến việc HLV trưởng và chủ tịch CLB từ chức. Không những vậy, lực lượng của họ cũng bị tổn thất đáng kể khi ngoại binh Igor Jelic bị chấn thương.

Điều này khiến SLNA phải lựa chọn một phương án thay thế theo kiểu tạm bợ. Đội bóng xứ Nghệ sẽ đăng ký tiền đạo Felipe Martins vào đội hình ở cuộc đối đầu Đông Á Thanh Hóa vào ngày mai (2/5). Đây đã là lần thứ ba cựu tiền đạo của HAGL gia nhập SLNA trong vòng chưa đầy một năm.

Martins 3 lần gia nhập SLNA trong vòng 1 năm.

Martins 3 lần gia nhập SLNA trong vòng 1 năm.

Felipe Martins khoác áo đội bóng xứ Nghệ ở nửa sau của V-League 2020, ra sân 7 trận và chỉ ghi được 2 bàn thắng. SLNA không giữ lại cầu thủ người Brazil sau khi mùa giải kết thúc.

HLV Ngô Quang Trường buộc phải gọi lại cầu thủ này ngay trước khi V-League 2021 khởi tranh do tiền đạo Bruno de Sousa chấn thương. Anh ghi được 1 bàn thắng trong 2 lần ra sân, trước khi bị SLNA loại khỏi danh sách đăng ký giai đoạn 1.

Đến lần thứ ba được SLNA chiêu mộ trong vòng chưa đầy 12 tháng, Felipe Martins chưa chắc trụ lại được đến thời hạn chốt danh sách đăng ký giai đoạn 2. Thậm chí, cầu thủ người Brazil hoàn toàn có thể không được ra sân phút nào, bởi SLNA vẫn còn 2 ngoại binh Peter Onyekachi và Bruno đều là tiền đạo.

Việc phải dùng đến Felipe Martins như một giải pháp "chữa cháy" cho thấy sự bối rối của SLNA trong tình cảnh khó khăn hiện tại. Các cổ động viên của đội bóng xứ Nghệ có lẽ sẽ cảm thấy rằng đội bóng chẳng tìm đâu ra được một lựa chọn tử tế để vá víu đội hình.

Felipe Martins không được đánh giá cao.

Sự bổ sung nhân sự lần này của SLNA có thể được so sánh với các thương vụ mà bóng đá quốc tế gọi là "mua sắm hoảng loạn". Đó là khái niệm được dùng khi một CLB trong tình thế khó khăn và buộc phải chiêu mộ gấp cầu thủ mà không đòi hỏi hay kiểm chứng chất lượng.

Martins vốn chẳng phải là một cầu thủ được đánh giá cao, sau những màn trình diễn trong màu áo HAGL cũng như 2 lần khoác áo SLNA. Tiền đạo này ra sân tổng cộng 9 trận ở v-League nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng. Khi còn chơi cho HAGL, Felipe Martins thường xuyên khiến chính các đồng đội phải khó chịu vì những pha xử lý hỏng.

SLNA đang đứng cuối bảng xếp hạng sau 11 vòng đấu. Đội bóng này chỉ giành được 2 chiến thắng từ đầu mùa. Họ ghi được 7 bàn thì trong đó 5 bàn được thực hiện bởi Phan Văn Đức. Nguy cơ xuống hạng hiện ra rất rõ ràng trước mắt đội bóng xứ Nghệ.

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lan-thu-ba-chieu-mo-hang-thai-hagl-slna-den-bo-vuc-tuyet-vong-ar609764.html