Lần thứ 7 trong vòng hơn 1 tháng, phố cổ Hội An ngập trong nước lũ

Mưa lớn trên thượng nguồn khiến các thủy điện xả lũ làm mực nước trên sông Thu Bồn dâng cao và gây ngập lụt nhiều khu vực hạ du. Ngày 12/11, lần thứ 7 phố cổ Hội An chìm trong biển nước.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm phố cổ chìm trong biển nước. Ảnh: Khu vực Chùa Cầu.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm phố cổ chìm trong biển nước. Ảnh: Khu vực Chùa Cầu.

Những người chở khách du lịch trên sông Hoài neo thuyền bên Chùa Cầu đón khách nội địa.

Năm nay nhiều gia đình ở Hội An gặp khó khăn vì dịch Covid-19 không có du khách nước ngoài đến Hội An.

Đây là lần thứ 7, phố cổ Hội An bị ngập trong nước lũ.

Từ ngày 11/11, nước sông lại dâng lên làm ngập tuyến đường Bạch Đằng và Nguyễn Thái Học.

Trong vòng 1 tuần qua, người dân ngụ cư trong khu phố cổ trải qua 2 trận ngập lụt.

Nhiều con đường trong phố cổ biến thành sông, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

Thuyền chở khách trên phố.

Người dân rửa nước bùn trong nhà.

Một trong số nhiều ngôi nhà trong khu phố cổ im ỉm khóa từ nhiều tháng nay.

Cư dân phố cổ trên đường Nguyễn Thái Học.

Con Nghê ngập trong nước chừng nửa mét.

Mặc dù tạnh ráo nhưng nước lũ vẫn lên cao. Ảnh: Hàng dừa bên phố mới An Hội. Tuyến đường Bạch Đằng nằm dọc theo bờ sông Hoài, mức nước đo được lên hơn 1m.

Ngoài ra, một số đoạn trên đường Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ bị ngập hơn 0,5m.

Toàn cảnh Hội An ngày 12/11/2020.

Chợ Hội An bị ngập khiến các tiểu thương phải di chuyển đến nơi khác buôn bán.

Mọi người chỉ biết trông chờ nước rút./.

Hải Sơn/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/anh-lan-thu-7-trong-vong-hon-1-thang-pho-co-hoi-an-ngap-trong-nuoc-lu-817143.vov