Lần thứ 3 lãnh án

Trong lúc Lê Phi Hào (1990, trú P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển xe máy không BKS đến khu vực Bến xe Vinh thì gặp một người đàn ông tên Phương (không rõ lai lịch).

Lê Phi Hào

Trong lúc Lê Phi Hào (1990, trú P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển xe máy không BKS đến khu vực Bến xe Vinh thì gặp một người đàn ông tên Phương (không rõ lai lịch). Phương thuê Hào vận chuyển 100 viên thuốc lắc, 2 gói ketamine và 1 gói ma túy đá đến một khách sạn trên địa bàn thành phố giao cho khách thì Hào đồng ý. Khi Hào đến điểm hẹn để giao cho khách thì bị tổ công tác Đội CSGT CATP Vinh bắt quả tang. Ngày 12-9, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Hào 15 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Được biết, năm 2012, Hào bị TAND TP Vinh xử phạt 15 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", tháng 9-2016, tiếp tục bị tòa này phạt 21 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_195306_lan-thu-3-lanh-an.aspx