Lần theo mùi hôi trong dãy trọ, phát hiện người phụ nữ chết lõa thể

Thấy mùi hôi khó chịu ở dãy trọ, nên nhiều người đi tìm và bàng hoàng phát hiện chị Th. tử vong trong tư thế lõa thể trong phòng trọ, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Theo báo Tiền Phong, đến 0h ngày 9/11, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một người phụ nữ tử vong trong tình trạng không mặc quần áo tại một dãy trọ thuộc phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.N.Th. (40 tuổi, quê Cần Thơ).

Hiện trường vụ người phụ nữ chết lõa thể trong phòng trọ. Ảnh: Tiền Phong

Hiện trường vụ người phụ nữ chết lõa thể trong phòng trọ. Ảnh: Tiền Phong

Báo Công an TP.HCM đưa tin, vào khoảng 21h ngày 8/11, một số người trong dãy trọ trên đường ĐT 743A (phường Bình An) ngửi thấy mùi hôi khó chịu nên đi tìm. Khi đến trước phòng trọ của chị Th, mọi người gọi cửa nhưng không ai trả lời, điện trong nhà vẫn sáng. Nhìn qua khe cửa, mọi người bàng hoàng phát hiện chị Th. nằm chết trên nền nhà trong tình trạng không mặc quần áo, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Nhận được tin báo, công an thị xã Dĩ An đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguồn tin trên cũng cho hay, chị Th. làm công nhân và thuê trọ 1 mình. 2 ngày vừa qua, nhiều người không thấy chị Th., tới hôm nay thì phát hiện sự việc.

Được biết, trước đó trên địa bàn Hà Nội cũng xảy ra vụ một phụ nữ tử vong. Báo Dân Trí đưa tin, sự việc phát hiện vào sáng ngày 6/11, tại một phòng trọ ở ngõ 256 đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nạn nhân là nữ bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện ở Hà Nội

Theo tin tức ban đầu, vào sáng ngày 6/11, đồng nghiệp không thấy người phụ nữ đi làm đã đến gọi cửa thì phát hiện sự việc. Ngay khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt điều tra làm rõ vụ việc. Điều tra ban đầu xác định, người phụ nữ tử vong trong phòng trọ đang mang thai 21 tuần. Sơ bộ trên người không có dấu hiệu bị xâm hại và không có dấu vết ngoại lực tác động. Cơ quan điều tra nhận định có thể nạn nhân bị đột tử.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lan-theo-mui-hoi-trong-day-tro-phat-hien-nguoi-phu-nu-chet-loa-the-a300171.html