Lần theo dấu vết nhóm cưỡng đoạt tài sản ngoại tỉnh

Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) ngày 7-6 cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng: Lê Thảo (1991, trú H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Bình (1985), Lê Ngọc Sang (1991) và Đỗ Anh Tuấn (1995, cùng trú tỉnh Đắk Nông) để tiếp tục điều tra hành vi 'Cưỡng đoạt tài sản'.

Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) ngày 7-6 cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng: Lê Thảo (1991, trú H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Bình (1985), Lê Ngọc Sang (1991) và Đỗ Anh Tuấn (1995, cùng trú tỉnh Đắk Nông) để tiếp tục điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các nhân viên Cty sắt thép Tiến Thu hàn 20 đoạn sắt bó cho đủ số lượng nhằm trục lợi.

Các nhân viên Cty sắt thép Tiến Thu hàn 20 đoạn sắt bó cho đủ số lượng nhằm trục lợi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 26-5-2020, Lê Thảo điều khiển ô-tô chở Nguyễn Thanh Bình, Lê Ngọc Sang và Đỗ Anh Tuấn đến TP Tam Kỳ chơi và thuê nhà nghỉ ở lại. Tại đây, Bình đọc tin tức quảng cáo biết được Công ty sắt thép Tiến Thu (trụ sở tại TX Điện Bàn, Quảng Nam) bán sắt rẻ hơn ở tỉnh Đắk Nông nên rủ cả nhóm góp tiền mua về bán kiếm lời. Sau khi đã chuẩn bị tiền, Bình liên hệ anh Nguyễn Văn Chung (1992, Giám đốc Cty sắt thép Tiến Thu) mua hơn 5 tấn sắt các loại với giá hơn 143 triệu đồng. Trước lúc giao hàng, 3 nhân viên của Cty sắt thép Tiến Thu, gồm: Trần Văn Kỳ (1990), Nguyễn Văn Sơn (2000) và Nguyễn Bá Minh (2001) đã có hành vi rút 20 cây sắt, sau đó hàn 20 đoạn sắt thành 2 cục rồi kẹp vào bó sắt có 80 cây cho đủ 100 cây nhằm trục lợi cá nhân.

Thủ đoạn của các nhân viên này là sau khi kiểm tra hàng sẽ âm thầm giấu 2 cục sắt trên. Tuy nhiên, hành vi gian lận của các nhân viên Cty sắt thép Tiến Thu bị Bình phát hiện. Bức xúc, Bình đánh anh Kỳ sau đó thu giữ điện thoại của anh Kỳ, Sơn và Minh. Sau đó, cả nhóm nhờ một người quen giữ anh Sơn tại hiện trường, rồi đưa anh Kỳ, Minh lên ô-tô chở đến trình báo sự việc cho cơ quan CATP Tam Kỳ. Tuy nhiên, do quá bực tức trước thủ đoạn gian trá của nhóm nhân viên nên cả nhóm quyết định tìm chỗ đánh cho hả giận. Đến đoạn đường vắng trên đường Nguyễn Hoàng (P. Hòa Thuận) Bình và Thảo đưa anh Kỳ xuống xe hành hung.

Hai bên thỏa thuận, nhóm của Bình yêu cầu anh Chung phải đền bù gấp 3 lần đơn hàng, cụ thể là số tiền 320 triệu đồng mới thả người và xe hàng nhưng anh Nguyễn Văn Chung (giám đốc) bảo không có tiền. Sau đó, cả nhóm đưa 3 nhân viên Cty về nhà nghỉ rồi tiếp tục đưa ra đề nghị phải chịu mất số hàng và viết giấy đã nhận tiền đầy đủ mới thả họ về thì anh Chung đồng ý. Sau đó, cả nhóm chuẩn bị hơn 143 triệu đồng bảo các nhân viên Cty đếm để quay phim lại thể hiện việc đã nhận tiền. Kiểm tra hóa đơn phát hiện anh Kỳ ghi sai ngày tháng nên Sang tát vào mặt Kỳ rồi ra xe lấy một con dao hăm dọa nếu không viết lại sẽ bị chặt ngón tay.

Các đối tượng Bình, Tuấn, Thảo, Sang (từ trái sang).

Đạt được mục đích, các đối tượng “nhờ” các nhân viên giải quyết giúp số sắt vừa chiếm đoạt được. Do muốn sớm được thả về nên các nhân viên của Cty đã giúp các đối tượng bán số sắt trên cho cửa hàng mua bán vật liệu xây dựng N.N tại TP Tam Kỳ bán sắt với số tiền gần 95 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm tiếp tục yêu cầu anh Nguyễn Văn Th. (1982, trú tỉnh Nghệ An), chủ chiếc xe tải chở sắt phải “nộp” 100 triệu đồng mới thả xe. Sau khi thỏa thuận, anh Th. đã chuyển khoản 70 triệu đồng theo yêu cầu. Cưỡng đoạt được tài sản, cả nhóm điều khiển ô-tô quay về tỉnh Đắk Nông ăn chơi. Trừ chi phí, số tiền chiếm đoạt còn 160 triệu đồng cả nhóm chia nhau tiêu xài.

Đội CSHS CATP Tam Kỳ cho hay, sự việc xảy ra, Cty sắt thép Tiến Thu đã đến thương lượng với chủ cửa hàng vật liệu xây dựng N.N muốn mua lại số sắt trên nhưng nhận thấy vụ việc phức tạp nên chủ cửa hàng đã trình báo cho CATP Tam Kỳ. Qua làm việc với các bên, lực lượng CA nhận thấy nhóm đối tượng trên có hành vi cưỡng đoạt tài sản nên xin ý kiến lãnh đạo CATP xác lập chuyên án vào cuộc điều tra. Các đối tượng ở ngoại tỉnh nên quá trình xác minh, điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến ngày 4-6, CATP Tam Kỳ đã xác định được 4 nghi can liên quan liền tung các trinh sát tiếp cận bắt giữ, thu giữ được số tiền các đối tượng cưỡng đoạt được. Tại cơ quan CA, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_226039_lan-theo-dau-vet-nhom-cuong-doat-tai-san-ngoai-tinh.aspx