Làn sóng nhập cư không giảm, ông Trump thay lãnh đạo Bộ An ninh nội địa

Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ (USSS) vừa bị bãi nhiệm cho biết Tổng thống Donald Trump chỉ thị cải tổ đội ngũ lãnh đạo Bộ An ninh nội địa nước này.

Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ (USSS) Randolph Tex Alles bị bãi nhiệm sau khi Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen từ chức chưa đầy 24 tiếng đồng hồ - Ảnh: ABC News

Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ (USSS) Randolph Tex Alles bị bãi nhiệm sau khi Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen từ chức chưa đầy 24 tiếng đồng hồ - Ảnh: ABC News

Nhà Trắng ngày 8.4 thông báo Giám đốc USSS Randolph Tex Alles sẽ ra đi vào tháng tới. Quan chức này viết trong thông điệp gửi đến nhân viên Sở Mật vụ: “Chắc chắn các bạn đọc thấy thông tin tôi bị sa thải, nhưng không chỉ có vậy. Vài tuần trước, chính quyền đã nói đến việc thay đổi đội ngũ lãnh đạo trong Bộ An ninh nội địa”.

Tổng thống Trump lẫn Nhà Trắng đều không giải thích về chuyện cải tổ Bộ An ninh nội địa (có nhiệm vụ giám sát an ninh biên giới và vấn đề nhập cư). Tuy vậy ai cũng biết nhà lãnh đạo Washington rất tức giận khi làn sóng người di cư từ Trung Mỹ chỉ tăng chứ không giảm.

Một ngày trước, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen tuyên bố từ chức. Đài CBS News tiết lộ bà làm theo yêu cầu từ Tổng thống Trump.

Chấm dứt nhập cư phi pháp là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử 3 năm trước của Trump. Sau khi nắm quyền ông cố gắng hiện thực hóa cam kết bằng chính sách không khoan nhượng, bao gồm xây bức tường dọc biên giới giáp Mexico và chia cắt gia đình người nhập cư bất hợp pháp. Dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ lấy an ninh biên giới làm vấn đề chủ chốt để tái tranh cử năm sau.

Một số thượng nghị sĩ bày tỏ lo ngại trước kế hoạch “thay máu” dàn lãnh đạo Bộ An ninh nội địa - đơn vị quản lý Sở Mật vụ, lực lượng cảnh sát biển, Cơ quan đối phó khẩn cấp liên bang,…

Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Thượng viện Mỹ Ron Johnson lưu ý Bộ An ninh nội địa có nhiệm vụ giải quyết nhiều vấn đề quan trọng mà khoảng trống lãnh đạo lại ngày càng lớn.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Dianne Feinstein cho biết ít nhất 10 vị trí trong Bộ An ninh nội địa hiện phải sử dụng quan chức tạm quyền. Bà đánh giá: “Thay đổi đội ngũ lãnh đạo như vậy là chuyện chưa từng có, đe dọa đến an ninh quốc gia”.

Tổng thống Mỹ muốn “thay máu” dàn lãnh đạo Bộ An ninh nội địa Mỹ nhằm theo đuổi chính sách nhập cư cứng rắn hơn - Ảnh: Breibart

USSS chịu trách nhiệm bảo vệ quan chức cấp cao. Sở vừa nhận chỉ trích tuần trước vì vụ một phụ nữ Trung Quốc đem thiết bị điện tử chứa mã độc vượt qua kiểm tra an ninh, đột nhập khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Florida) của ông Trump.

Tổng thống Mỹ đã có dấu hiệu tiến hành cải tổ từ tuần trước, khi tự bác đề xuất đưa ứng viên Ronald Vitiello làm người đứng đầu Cơ quan thực thi Di trú - Hải quan (ICE) với lý do muốn bổ nhiệm ai đó cứng rắn hơn. Đài CNN tiết lộ quan chức ra đi tiếp theo sẽ là Giám đốc Cơ quan Di trú - Nhập tịch (USCIS) Francis Cissna và Chánh cố vấn John Mitnick thuộc Bộ An ninh nội địa.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/lan-song-nhap-cu-khong-giam-ong-trump-thay-lanh-dao-bo-an-ninh-noi-dia-110799.html