Làn sóng K-pop đang dần thống trị âm nhạc toàn cầu?

TGTTO Hiện nay làn sóng âm nhạc K-Pop đến từ đất nước Hàn Quốc đang không ngừng lan tỏa tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của mình khắp thế giới với nhiều sản phẩm âm nhạc ấn tượng.

Ấn tượng đầu tiên của làn sóng K-pop chính là màn mở đầu bằng solo concert đầu tiên của nhóm nhạc đình đám GOT7 tại đấu trường tầm cỡ thế giới Barclays Center (tháng 7/2018) cho tới việc BTS trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên có bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (tháng 10/2018) đã giúp nền âm nhạc K-Pop được quảng bá rộng khắp, thu hút hàng chục triệu fan hâm mộ khắp thế giới.

Có nhiều yếu tố khiến K-Pop trở thành một dòng nhạc được giới trẻ yêu thích bậc nhất hiện nay, từ những ca từ đồng điệu, giai điệu lôi cuốn, phong cách thời trang ấn tượng, cho tới những MV âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng khiến cộng đồng nghe nhạc không khỏi thích thú. Mặc dù đã hiện diện trên thị trường âm nhạc nhiều thập kỷ nay, nhưng chỉ đến vài năm gần đây, nhạc Hàn mới thực sự được chú ý và khiến công chúng thế giới tìm hiểu.

Ngay trên nền tảng âm nhạc Spotify, các con số thống kê chỉ ra hơn 14,2 tỉ lượt bài hát thuộc thể loại K-Pop đã được stream khắp thế giới và người dùng đã dành ra hơn 46 tỉ phút để nghe các ca khúc K-Pop mà họ yêu thích từ 7/2015 – 9/2018.

Những con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên khi ngày càng có nhiều fan hâm mộ yêu thích và lựa chọn thưởng thức dòng nhạc này mỗi ngày.

Sự phát triển của K-Pop và tiềm năng thống trị nền âm nhạc toàn cầu

Sau thành công vang dội của PSY qua bản hit xuyên lục địa Gangnam Style vào năm 2012, K-Pop nay đã phát triển và trở thành một dạng thức văn hóa được ưa chuộng ở quy mô toàn cầu.

Được thổi bùng bởi cơn sốt của cộng đồng mạng xã hội cũng như những series phim truyền hình Hàn Quốc, làn sóng Hàn Quốc hay còn gọi là “Hallyu” nay đã bứt phát và lan tỏa tới những quốc gia có nền giải trí phát triển như Hoa Kỳ, Mỹ Latinh, Châu Âu…

Để tăng “độ phủ sóng” của mình, hiện nhiều ca sĩ Hàn Quốc có xu hướng thu âm bài hát của mình bằng nhiều thứ tiếng để tiếp cận những thị trường khác nhau. Điển hình với Lullaby - bài hát chủ đề của GOT7 đã được thể hiện trong cả 4 thứ tiếng - Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Anh.

BTS - Nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện này đang gây sốt toàn thế giới

Một số nhóm nhạc thậm chí còn được chia thành những nhóm nhỏ (sub-unit) với mục đích tiếp cận đa dạng đối tượng người nghe, như bom tấn EXO tập trung vào hai thị trường âm nhạc Hàn Quốc và Trung Quốc. Tương tự, nhóm nhạc NCT sở hữu 3 nhóm nhỏ là NCT U, NCT 127 và NCT Dream, mỗi nhóm lại nhắm đến người nghe ở các độ tuổi khác nhau.

Tuy nhiên, từ “cơn sốt” PSY mang tới cho âm nhạc thế giới vào năm 2012 thì 5 năm sau, nhạc Hàn mới có thể chen chân vào các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu.

Điệu nhảy ngựa nổi tiếng khắp thế giới sau khi được PSY trình diễn trong ca khúc Gangnam Style

Cụ thể, vào tháng 9/2017, K-Pop lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 Bảng xếp hạng album Billboard 200 với album Love Yourself: Her của BTS. Sự đột phá này chắc chắn sẽ không dừng lại tại đây, khi mà ngày càng nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc bắt tay hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, đơn cử như sự kết hợp của BTS và Nicki Minaj, hay BLACKPINK và Dua Lipa.

Có thể thấy, những năm gần đây nhạc K-pop đang thực sự phát triển, dần chiếm lĩnh thị trường âm nhạc quốc tế và thu hút được sự quan tâm, chú ý của khán giả thế giới khi liên tiếp tung ra các sản phẩm âm nhạc chất lượng - ấn tượng.

MAI TRANG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/lan-song-k-pop-dang-dan-thong-tri-am-nhac-toan-cau-15189.html