Làn sóng Covid-19 thứ ba ở Ấn Độ sẽ tàn khốc không kém làn sóng thứ hai

Trên cơ sở tham khảo các kinh nghiệm quốc tế, báo cáo SBI Ecowrap ước tính rằng cường độ của làn sóng lây nhiễm thứ ba tại Ấn Độ sẽ không khác nhiều so với làn sóng thứ hai.

Làn sóng Covid-19 thứ ba tại Ấn Độ có thể gây ra những hậu tàn khốc tương đương làn sóng thứ hai đang diễn ra tại nước này. Đợt lây nhiễm SARS-CoV-2 tiếp theo ở quốc gia Nam Á này có thể kéo dài tới 98 ngày. Đây là kết luận trong một báo cáo về tình hình đại dịch Covid-19 do ngân hàng SBI của Ấn Độ đưa ra ngày 1/6.

Trên cơ sở tham khảo các kinh nghiệm quốc tế, báo cáo SBI Ecowrap ước tính rằng cường độ của làn sóng lây nhiễm thứ ba tại Ấn Độ sẽ không khác nhiều so với làn sóng thứ hai. Tuy nhiên, số ca tử vòng vì Covid-19 có thể được giảm thiểu nhờ chuẩn bị cơ sở vật chất về y tế tốt hơn.

Một người dân tại bang Haryana, Ấn Độ tiêm chủng vaccine Covid-19 (ANI)

Một người dân tại bang Haryana, Ấn Độ tiêm chủng vaccine Covid-19 (ANI)

"Thời gian trung bình của làn sóng thứ ba ở các nước là 98 ngày và với làn sóng thứ hai là 108 ngày. Bội số giữa đỉnh dịch của làn sóng thứ ba và thứ hai là 1,8 trong khi con số này giữa làn sóng thứ hai và thứ nhất là 5,2 (với Ấn Độ là 4,2)", Báo cáo này cho biết.

Dù chưa kết thúc chu kỳ lây nhiễm SARS-CoV-2 thứ hai nhưng Ấn Độ đã lên kế hoạch chuẩn bị đối phó với đợt dịch Covid-19 mới. Làn sóng lây nhiễm thứ hai tại Ấn Độ dù đang có xu hướng giảm dần, nhưng đã gây ra những hậu quả tàn khốc chưa từng có với quốc gia 1,3 tỷ dân này. Số ca dương tính mới với SARS-CoV-2 trong ngày tại Ấn Độ đã lập kỷ lục thế giới với hơn 414.000 người vào ngày 7/5. Riêng trong tháng 5, Ấn Độ ghi nhận hơn 9 triệu người nhiễm SARS-CoV-2. Đây cũng là một kỷ lục thế giới về số người mắc Covid-19 trong vòng 1 tháng kể từ khi đại dịch này xuất hiện năm ngoái.

Mặc dù, số ca nhiễm mới đang giảm dần vào giai đoạn nửa cuối tháng 5, nhưng xét về tổng thể số ca lây nhiễm, con số ghi nhận trong tháng 5 tại Ấn Độ vẫn cao hơn 30% so với kỷ lục trước đó là 6,9 triệu người mắc Covid-19 trong tháng 4. Chỉ riêng trong tháng 5, Ấn Độ cũng báo cáo hơn 120.000 người tử vong vì đại dịch này. Báo cáo này cũng đưa ra dự báo rằng trong làn sóng Covid-19 thứ ba, tổng số người thiệt mạng tại Ấn Độ có thể chỉ vào khoảng 40.000 ca, so với 170.000 người trong đợt dịch thứ hai này. Tuy nhiên, dự báo này chỉ xảy ra nếu số ca Covid-19 diễn biến nặng giảm xuống còn 5%. Trong đợt dịch thứ hai, số bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng ở nước này chiếm tới 20% tổng số ca bệnh.

Báo cáo nhận định, Ấn Độ chỉ có thể tránh được kịch bản xấu nhất nếu như nước này tiếp tục củng cố hệ thống hạ tầng y tế và mở rộng hơn nước tốc độ tiêm chủng. Tới thời điểm này, mới chỉ có hơn 12,3% dân số Ấn Độ được tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid, trong khi chỉ khoảng 3,27% được tiêm đủ hai mũi. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu tới giữa tháng Bảy và đầu tháng Tám, mỗi ngày sẽ có khoảng 10 triệu người dân được tiêm chủng vaccine Covid-19./.

Phan Tùng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lan-song-covid-19-thu-ba-o-an-do-se-tan-khoc-khong-kem-lan-song-thu-hai-862987.vov