Làn sóng Covid-19 thứ 4 tại Hong Kong (Trung Quốc) diễn biến phức tạp

Làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 tại Hong Kong (Trung Quốc) đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu được khống chế.

Theo cơ quan y tế Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), trong ngày 16/12, số ca mắc Covid-19 mới tại đây tiếp tục tăng mạnh với 82 ca mắc, trong đó có 79 trường hợp là các ca mắc bản địa.

Người dân Hong Kong (Trung Quốc) xếp hàng mua bánh ngọt bất chấp cảnh báo của chính quyền. Nguồn: Baijihao

Người dân Hong Kong (Trung Quốc) xếp hàng mua bánh ngọt bất chấp cảnh báo của chính quyền. Nguồn: Baijihao

Trong 82 ca mắc mới được công bố chiều 16/12, có 79 trường hợp là các ca mắc bản địa, trong đó có 35 ca không truy vết được nguồn lây nhiễm. Làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 tại Hong Kong từ trung tuần tháng 11 đến nay đang tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu được khống chế.

Mức độ nguy hiểm của làn sóng Covid-19 thứ 4 tại Hong Kong được biểu hiện thông qua một số đặc điểm như 36% các ca mắc mới là các ca không triệu chứng, độ trẻ hóa của các ca bệnh khi 1/4 trong số này là trung niên và thanh niên. Mức độ của nghiêm trọng của làn sóng dịch thứ 4 cũng cao hơn các làn sóng trước đó với tỷ lệ tử vong cao.

Theo các chuyên gia, việc không ngăn chặn triệt để được nguồn lây lan cũng như thái độ của người dân là nguyên nhân chính chính khiến tình hình dịch Covid-19 tại Hong Kong diễn biến phức tạp. Mặc dù mới đây, chính quyền đặc khu đã quyết định siết chặt các biện pháp phòng chống lên mức “nghiêm ngặt nhất” với việc các cửa hàng ăn uống sẽ không được phục vụ khách ăn tại chỗ mà chỉ được giao hàng cho khách mang về sau 18h. Các phòng tập, cơ sở thể dục thể thao, viện thẩm mỹ, trung tâm massage và các trường học trên địa bàn cũng phải đóng cửa. Lệnh cấm tụ tập trên 2 người cùng hàng loạt biện pháp thực thi trước đó tiếp tục có hiệu lực. Tuy nhiên, trên thực tế, tại các trung tâm thương mại, các khu ăn uống của Hong Kong, số người dân tụ tập vẫn rất đông đúc.

Ông Chung Nam Sơn – chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc về các bệnh đường hô hấp khẳng định, nhiệm vụ cấp bách hiện nay của Hong Kong là cần tiến hành xét nghiệm toàn dân, cách ly những người nhiễm bệnh và người khỏe mạnh, cắt đứt nguồn lây nhiễm một cách triệt để.

Trong khi đó, một chuyên gia khác của Trung Quốc, ông Tăng Quang cho rằng, cần phải có những biện pháp cứng rắn hơn trong việc xét nghiệm đại trà đối với người dân Hong Kong (Trung Quốc). Trước đó, hồi tháng 9, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong cũng đã phát động phong trào xét nghiệm toàn dân, tuy nhiên, số lượng người tham gia chỉ chiếm khoảng 30% dân số Đặc khu này.

Trong một động thái khác, mới đây theo trang web tìm kiếm việc làm JobsDB, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân Hong Kong, không chỉ ngành du lịch bị thiệt hại nặng (giảm 99% so với cùng kỳ) mà việc làm tại đây cũng bị tác động. Theo trang web này, lương khởi điểm của 20.000 sinh viên ra trường trong năm 2020 được cho là thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, số việc làm mới cũng giảm 1/4 so với năm 2019./.

Đinh Tuấn/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lan-song-covid-19-thu-4-tai-hong-kong-trung-quoc-dien-bien-phuc-tap-824681.vov