Làn sóng bạo lực ở Chicago: 40 người bị bắn chỉ trong 2 ngày

Ít nhất 40 người đã bị bắn tại thành phố Chicago (Mỹ) chỉ trong 2 ngày, 4 và 5/8. 15 người trong số đó là thiếu niên. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng.

Hiện trường một vụ xả súng tại Chicago. Ảnh: FWLD

Hiện trường một vụ xả súng tại Chicago. Ảnh: FWLD

“Đây là số người thương vong trong cả các vụ nổ súng ngẫu nhiên lẫn các vụ nổ súng có chủ đích”, ông Fred Waller – trưởng phòng Tuần tra Sở Cảnh sát Chicago nói trong cuộc họp báo hôm 5/8.

Ông Waller cho biết hầu hết các vụ nổ súng đều có liên quan đến mâu thuẫn giữa các băng đảng.

Mục tiêu của các tay súng là một bữa tiệc, một đám tang, và một số buổi tụ tập khác trong đêm mà hàng ngàn người cùng tham dự buổi hòa nhạc ở trung tâm thành phố Chicago.

Làn sóng xả súng bắt đầu lúc 11h sáng 4/8, khi một người đàn ông 38 tuổi bị bắn tại khu Chicago Lawn.

Một giờ sau đó, 2 người đàn ông khoảng 40 – 50 tuổi vô tình trúng đạn khi mắc kẹt trong một trận đấu súng giữa phố.

Đến 0h40’ sáng 5/8, một số tay súng bất ngờ nã súng loạn xạ vào một đám đông đứng trong sân nhà. 10 phút sau, 4 người bị thương trong một vụ xả súng vào xe hơi.

Cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục truy lùng các tay súng.

Làn sóng bạo lực xảy ra không lâu sau khi Sở Cảnh sát Chicago thông báo số vụ xả súng và ám sát trong tháng 7/2018 đã giảm 10% so với tháng 7/2017.

“Tuy nhiên, con số thống kê này không cho thấy chúng ta đã giành chiến thắng”, ông Waller nói, đồng thời cho biết cảnh sát đang phối hợp với các cơ quan an ninh khác để xác định mục tiêu hoạt động của các băng đảng xã hội đen.

Minh Hạnh

Theo Reuters, Fox News

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/lan-song-bao-luc-o-chicago-40-nguoi-bi-ban-chi-trong-2-ngay-1309784.tpo