Lần quay trở lại này thay vì sợ hãi LOONA muốn dẫn đầu xu hướng ngay cả khi họ đang đi chậm

Sau khi vắng bóng một thời gian dài, cuối cùng LOONA cũng đã tái xuất lại đường đua Kpop và họ đã có những phút trải lòng chia sẻ với người hâm mộ về những dự định, mục tiêu của mình sẽ theo đuổi trong tương lai.

Gần đầy, LOONA đã tham buổi phỏng vấn với tạp chí Star News để chia sẻ với người hâm mộ về những sản phẩm âm nhạc mới của mình cũng như đề ra các mục tiêu trong tương lai nhằm đánh dấu sự trở lại sau khoảng thời gian dài vắng bóng.

Khi được hỏi họ cảm thấy thế nào về việc trở lại sau năm tháng gián đoạn kể từ khi ra mắt MV “Hi High” thì Yves cho biết: “Khoảng thời gian ngừng hoạt động đó tôi cảm thấy rất lâu, tôi nghĩ vì thực sự nhớ hình bóng của mình đã ở trên sân khấu, được biểu diễn nên muốn quay trở lại càng sớm càng tốt. Tất cả chúng tôi sẽ cải thiện về mọi mặt thật tốt nhất kỹ năng”. Đối với Choerry thì ngược lại, cô cảm giác như khoảng thời gian ấy quá ngắn so với cô ấy. Trong tiếng cười vui vẻ, cô chia sẻ rằng: “Chúng tôi đã sử dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của mình để tập luyện và chuẩn bị thực hiện chương trình của mình”.

“Thay vì cảm thấy bị áp lực, tôi lại muốn cho họ thấy sự trở lại nhanh chóng của mình. Lý do cho điều đó là tôi thực sự thích bài hát “Butterfly” của chúng tôi kể từ lần đầu tiên chúng tôi nhận được nó. Tôi muốn nhanh chóng cho mọi người thấy sự cố gắng của LOONA với đầy đủ các thành viên” - Jinsoul trả lời về câu hỏi lần trở lại này các bạn có thật sự áp lực khi khán giả quá phấn khích cho album mới này không?

Hơn thế, chưa đầy một tuần khi phát hành album mới mang tên “X X” với ca khúc chủ đề là “Butterfly” thì bài hát nhanh chóng lọt vào BXH trên Melon - trang web âm nhạc lớn nhất tại Hàn Quốc. Go Won chia sẻ họ cảm thấy rất vui vì điều này và đây sẽ là khoảnh khắc ý nghĩa nhất họ sẽ không bao giờ quên được. Ban đầu họ khá lo lắng về phản ứng của khán giả bởi vì sự thay đổi 180 độ so với những sản phẩm trước kia. Đồng thời Heejin hy vọng bài hát sẽ đạt thứ hạng cao hơn sau khi họ biểu diễn trên các chương trình âm nhạc và Haseul cũng mong ước sẽ đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng và cũng đứng đầu chương trình ca nhạc.

Khi được nhắc về cộng đồng người hâm mộ ở nước ngoài, Olivia Hye bày tỏ: “Chúng tôi thật sự có rất nhiều khán giả yêu mến mình tại nước ngoài. Dù có sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa nhưng họ đã vượt qua rào cản đó để yêu thương và quan tâm đến những bài hát của nhóm. Tôi thật sự cảm thấy biết ơn họ và chúng tôi hứa sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ vì vậy hãy tiếp tục yêu thương LOONA nhé!”. Hơn nữa, một bình luận từ fans mà Choerry ấn tượng nhất được cô chia sẻ với chương trình: “Tôi nhớ có một bình luận rằng “LOONA là tương lai của chúng tôi” và tôi nghĩ điều đó có nghĩa là họ thích chúng tôi rất nhiều và họ đang mong chờ những thành công của chúng tôi trong tương lai. Tôi sẽ cố gắng hết sức để biến những lời đó thành sự thật”.

Nói thêm về bài hát “Butterfly”, điều khiến người hâm mộ ngạc nhiên nhất có lẽ là sự đa dạng và thông điệp mà MV muốn truyền tải đến mọi người. Ngoài việc làm nổi bật một thông điệp, nhiều người còn cho rằng lời bài hát cũng có thể hiểu như một lời cam kết từ các thành viên. Nó thể hiện sự khát vọng và họ mong muốn sẽ nhận lại được sự chú ý từ công chúng về sự trở lại của họ. Điểm đặc biệt trong vũ đạo là tạo ra hình ảnh của những con bướm và phải cần có đủ 12 thành viên mới có thể thực hiện đúng những động tác này. Nếu thiếu đi thành viên nào nó sẽ không truyền tải được thông điệp mà LOONA muốn dành đến cho khán giả.

Sự tái xuất trở lại đường đua âm nhạc của LOONA lần này được đầu tư với quy mô lớn và có phần chỉn chu hơn. Tuy nhiên ngoài sự nhiệt tình ủng hộ thì cũng có một số người cho rằng họ vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng mà khán giả mong muốn. Trước ngờ vực ấy, Olivia Hye cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất bây giờ là thể hiện được màu sắc và truyền tải được tâm tư của mình đến công chúng nhưng quan trọng hơn vẫn là chúng tôi không muốn làm mất đi tốc độ của mình chỉ vì làm hài lòng khán giả. Thay vì chạy, không kiên nhẫn, chúng tôi muốn dẫn đầu xu hướng, ngay cả khi chúng tôi đang đi chậm”.

Cuối cùng, khi được yêu cầu đề ra một mục tiêu mà họ muốn đạt được, Chuu nói: “Vì chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ ở nước ngoài, chúng tôi muốn phát triển hơn nữa và chắc chắn thực hiện một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Chúng tôi cũng muốn tham dự các lễ trao giải cuối năm với tư cách là khách thường xuyên. Chúng tôi sẽ cố gắng làm điều đó trong vòng một năm. Hãy tin LOONA nhé!”

Nguyễn Bảo Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/lan-quay-tro-lai-nay-thay-vi-so-hai-loona-muon-dan-dau-xu-huong-ngay-ca-khi-ho-dang-di-cham-4645044.html