Lan Phương chia sẻ về cú tát 'trăm tỉ' trong phim 'Bố Già'

Lan Phương gọi phân cảnh nhân vật thím Ánh bị chồng tát sấp mặt là 'cú tát đầy sung sướng' khi đã chạm đến cảm xúc thực sự của khán giả.

Doanh thu phim “Bố Già” hiện đã cán mốc gần 200 tỉ đồng và sức hút của bộ phim vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Là một nữ diễn viên tham gia bộ phim, Lan Phương đã có những chia sẻ về cảnh quay khiến khán giả xem phim vỗ tay rầm rầm.

Lan Phương cho hay, để hoàn thành phân cảnh nhân vật thím Ánh bị chồng tát vài giây trên phim nhưng thực tế cả ê-kíp đã phải thực hiện ròng rã 4 tiếng đồng hồ. Cùng với đó là thực hiện liên tiếp quay đủ các góc máy để lấy khoảnh khắc đồng nghĩa với việc diễn viên sẽ hứng trọn rất nhiều những cái tát “sấp mặt” không kịp đếm. Chính việc tát thật, tát nhiều, tát đau đã tạo cảm xúc phản ứng diễn xuất sau đó của nhân vật thím Ánh.

Tạo hình của Lan Phương "cuốn lô" trong phim "Bố Già" bản điện ảnh

Tạo hình của Lan Phương "cuốn lô" trong phim "Bố Già" bản điện ảnh

Trở thành tuyến nhân vật bị ghét nhất trong phim “Bố Già”, Lan Phương không cảm thấy chạnh lòng, trái lại cô vui vẻ đón nhận sự quan tâm của khán giả dành cho các nhân vật.

Có điều bất ngờ là Lan Phương đã xem trọn ven 4 lần tại rạp phim. Cảm xúc vẫn khóc như đứa trẻ bởi nội dung và câu chuyện trong phim gần gũi, rất đời. Phim chạm đến cảm xúc mỗi người về tình cảm gia đình, về quan hệ với tình anh - em, cha mẹ - con cái,...

Đảm nhận vai Ánh – vợ của Tư Phú (Hoàng Mèo đóng), em dâu của Ba Sang (Trấn Thành đóng) với tính cách đanh đá, chua ngoa. Đây cũng là vai diễn đầu tiên của Lan Phương trên màn ảnh rộng khi hóa thân thành dân lao động.

Vai diễn không quá khó về tâm lý song thử thách đầu tiên chính là lối diễn, cư xử chợ búa, ăn nói bỗ bã và chửi thề.

Lan Phương (vai thím Ánh) và diễn viên Hoàng Mèo (vai Tư Phú)

“Trước lúc quay, tôi phải xin phép anh Hoàng Mèo cho tôi xưng hô mày – tao. Đó là cách ăn nói của nhân vật chứ không phải tôi. Vai diễn không quá khó về tâm lý nhưng tôi phải thay đổi phong thái, đi đứng, nói chuyện cho đúng nhân vật”, Lan Phương chia sẻ.

Về cơ duyên tham gia bộ phim, Lan Phương nhận được lời mời từ Trấn Thành sau khoảng thời gian phim chiếu mạng cùng tên “Bố Già” gây sốt khán giả. Trước đó, cô và Trấn Thành từng học chung trường, có cơ hội đứng chung trên sân khấu, tham gia các chương trình truyền hình, game-show,… Sau này, kẻ Nam người Bắc không còn liên lạc với nhau thường xuyên. Điều ấn tượng của Lan Phương về Trấn Thành là tài năng sáng tạo và nhiệt huyết “lửa nghề”.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lan-phuong-chia-se-ve-cu-tat-tram-ti-trong-phim-bo-gia-231378.html