Lan Ngọc quỳ gối cầu hôn Bình An: Cái kết đẹp cho 'Mối tình đầu của tôi'

Cái kết 'lấn át' bản gốc, Lan Ngọc bất ngờ ngỏ lời cầu hôn tình đầu và phản ứng của khán giả.

Chặng đường gần 4 tháng với 60 tập phim của "Mối tình đầu của tôi" đã kết thúc, để lại nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng khán giả. Đặc biệt, cái kết có hậu cho toàn bộ các nhận vật trong phiên bản remake được nhận xét đã gây bất ngờ cho khán giả đến những giây cuối.

Khi tiến hành Việt hóa bản gốc "She was pretty" của Hàn Quốc, nhà sản xuất giữ nguyên tinh thần và thông điệp về tình yêu nhẹ nhàng, dễ thương. Tuy nhiên, để phù hợp với văn hóa Việt, và tâm lý khán giả địa phương... đạo diễn đã có những thay đổi nhất định khiến cái kết được cộng đồng mạng dành nhiều sự khen ngợi.

Câu chuyện của cặp đôi Ninh Dương Lan Ngọc (vai An Chi) và Bình An (vai Nam Phong) đã kết thúc bằng một đám cưới dưới sự chứng kiến của những người bạn thân thiết. Cảnh An Chi ngây thơ tự chuẩn bị nhẫn, quỳ xuống trước mặt Nam Phong để ngỏ ý cầu hôn khiến khán giả thích thú.

Cảnh An Chi "hỏi cưới" Nam Phong được khen dễ thương và vừa vặn cho cái kết của mối tình này.

Cảnh An Chi "hỏi cưới" Nam Phong được khen dễ thương và vừa vặn cho cái kết của mối tình này.

Nếu ở những tập đầu, Lan Ngọc bị cho là diễn quá lố so với bản gốc, Bình An lại "đơ" và có phần "nhạt nhòa", thì với cái kết đậm chất ngôn tình, cộng thêm ý tưởng cầu hôn độc đáo của nam chính, thì mọi so sánh đều được xóa bỏ.

Cặp đôi đã về với nhau đúng như bản gốc.

Đám cưới được tổ chức lãng mạn ở Đà Lạt với đầy đủ các thành viên của tạp chí Her Mode.

Trong tập cuối, mọi nút thắt đều dần được gỡ một cách hợp lí. Đúng với phiên bản Hàn, anh chàng Minh Huy (B Trần đóng) chính là nhà văn Tei đình đám được đông đảo độc giả yêu mến.

Chọn cách không công khai danh tính vì muốn thoải mái sáng tạo, Minh Huy cuối cùng cũng lộ diện để cứu nguy cho số báo đặc biệt của tạp chí Her mode.

Không được Nam Phong đồng ý, Minh Huy vẫn tự ý thực hiện bài phỏng vấn chính mình cho số báo đặc biệt. Anh chàng còn thú thật thân phận với An Chi bằng đoạn ghi âm xúc động.

Đến tập này, khán giả không còn tiếc nuối nhiều cho số phận nam phụ của Minh Huy. Thay vào đó, sự xuất hiện trở lại của anh chàng trong đám cưới của An Chi đã mở ra cái kết đẹp cho cả Minh Huy và Hạ Linh (Chi Pu đóng), khi cả hai dám đối diện với người mình yêu và chọn cách làm bạn bè.

Lý giải việc ở khách sạn 5 sao thời gian dài, anh chàng cũng tự thú là con trai của chủ khách sạn nơi Hạ Linh đang làm việc, dựa vào chi tiết này, khán giả có cơ sở tin rằng sẽ có cái kết đẹp cho cặp đôi nam - nữ phụ này.

Bên cạnh đó, tình tiết lộ diện con trai chủ tịch tập đoàn Her Mode chính là điểm nhấn thú vị không kém ở phiên bản Việt. Nếu những khán giả đã xem bộ phim này ở bản Hàn sẽ biết được thân phận thật sự của nhân vật này sẽ là Sơn Tùng (Hứa Minh Đạt) đóng.

Đến với bản Việt, đạo diễn đã khiến fan hâm mộ vỡ òa cảm xúc khi quyết định cho nhân vật này là anh chàng Lê Minh- soái ca được yêu mến nhất phòng biên tập.

Không ngờ Lê Minh chính là "đại gia ngầm" ẩn thân trong phòng biên tập bấy lâu nay.

Quan trọng nhất chính là tình cảm bạn bè của 4 nhân vật An Chi, Hạ Linh, Nam Phong, Minh Huy không bị ảnh hưởng vì tình yêu.

Giữ đúng lời hứa với bạn thân, Hạ Linh đã mạnh mẽ gạt bỏ tình cảm với Nam Phong, tạo dựng sự nghiệp mới mà không cần đến sự hậu thuẫn từ bố. Cô còn giúp Nam Phong lên kế hoạch "lừa" bạn thân để có được màn cầu hôn bất ngờ nhất giữa Đà Lạt.

Sau cùng, Hạ Linh và An Chi vẫn giữ được tình bạn thân thiết, Hạ Linh còn là phụ dâu trong ngày vui của người bạn thân duy nhất này.

4 nhân vật khép lại "Mối tình đầu của tôi" bằng cái kết đẹp hơn bản Hàn.

"Mối tình đầu của tôi" khép lại đúng như những gì đạo diễn kỳ vọng ở một sản phẩm remake, vừa mang đến sự mới mẻ, độc đáo nhưng vẫn giữ được ý tưởng kịch bản của bản gốc.

Hơn nữa, đây cũng được xem là bộ phim remake thành công của Việt Nam khi gần 4 tháng phát sóng, lượt khán giả quan tâm theo dõi tăng nhanh chóng, Fanpage của bộ phim đã đạt gần 300 nghìn lượt theo dõi với lượng tương tác thuộc hàng "khủng".

Loan Trần

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/lan-ngoc-quy-goi-cau-hon-binh-an-cai-ket-dep-cho-moi-tinh-dau-cua-toi-978052.html