Lan Khuê 'úp mở' dàn giám khảo Siêu mẫu Việt Nam 2018 và hé lộ yếu tố giành giải Vàng

Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013 cho rằng tiêu chí và chọn lựa Ban giám khảo của nhà sản xuất là rất khó nói. Yếu tố 'ngôi sao' là một trong những tiêu chí quan trọng Lan Khuê đề cập, nhắc nhở đến các thí sinh muốn giành được ngôi vị cao nhất tại Siêu mẫu năm nay.

- Lan Khuê có nhận xét gì về các bạn thí sinh tại vòng casting Siêu mẫu Việt Nam 2018 vừa diễn ra vào sáng 25/3, tại TP.HCM?

- Ở vòng casting hôm qua cũng có một vài nhân tố tỏa sáng nhưng mặt bằng chung thì các bạn thí sinh năm nay còn thiếu! Thiếu một chút gì đó máu lửa, thiếu một chút gì đó mang dấu ấn của các bạn.

Các bạn thí sinh nam năm nay có phần vượt trội hơn so với các bạn thí sinh nữ. Thí sinh nữ năm nay vẫn chưa có một gương mặt khiến Khuê thật sự ấn tượng và kì vọng. Hi vọng rằng ở những vòng sau các bạn sẽ tìm được cho mình một dấn ấn riêng, gây ấn tượng với Ban giám khảo.

Lan Khuê đảm nhận vai trò giám khảo vòng castting cùng 4 vị giám khảo: Ngọc Tình - Giải Vàng Siêu mẫu VN 2010, giám đốc thời trang Hoàng Ngọc Sự, nhà báo Phát Lê (đại diện tạp chí điện tử Saostar.vn) và chuyên gia Phúc Nguyễn.

Lan Khuê đảm nhận vai trò giám khảo vòng castting cùng 4 vị giám khảo: Ngọc Tình - Giải Vàng Siêu mẫu VN 2010, giám đốc thời trang Hoàng Ngọc Sự, nhà báo Phát Lê (đại diện tạp chí điện tử Saostar.vn) và chuyên gia Phúc Nguyễn.

- Lan Khuê dự đoán dàn Ban giám khảo của Siêu mẫu Việt Nam năm nay gồm những ai?

- Thực ra cũng rất khó nói, Khuê cũng không biết được rằng giám khảo năm nay sẽ lựa chọn những người mẫu kì cựu hay sẽ chọn lựa những người mẫu trẻ đang rất được quan tâm ở thời điểm hiện tại. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào tiêu chí cũng như sự chọn lựa của nhà sản xuất.

- Lan Khuê đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của Ban giám khảo trong việc tạo nên sức hút của một chương trình truyền hình thực tế?

- Ban giám khảo và thí sinh sẽ là sự cộng hưởng, nên việc chọn lựa giám khảo, thí sinh hay thậm chí là chọn lựa những thử thách của từng vòng thi, tất cả những điều đó sẽ là yếu tố tạo nên sự thành công của một chương trình chứ không chỉ riêng yếu tố nào.

- Cảm xúc của Lan Khuê ra sao khi trước đây bản thân từng là thí sinh của Siêu mẫu Việt Nam nhưng hiện tại lại là giám khảo vòng casting, ngồi ở vị trí cầm cân nảy mực?

- Ai cũng vậy, xuất phát điểm là một thí sinh, trở thành huấn luyện viên rồi đến vị trí giám khảo,… nó là những nấc thang. Khuê nghĩ rằng vị trí giám khảo là thì tương lai của tất cả các thí sinh, quan trọng là bạn có đủ cố gắng và có đủ khát khao chinh phục hay không.

- Theo Lan Khuê, những yếu tố nào cần và đủ để đạt được giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam?

- Cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam sẽ có những tiêu chí rất khác biệt. Bởi cuộc thi sẽ đòi hỏi những thí sinh có kinh nghiệm: bao gồm kinh nghiệm trình diễn, kinh nghiệm trau chuốt hình ảnh bản thân chứ không phải là một gương mặt quá mới để cuộc thi tìm cách thay đổi các bạn.

Siêu mẫu Việt Nam đòi hỏi thí sinh phải có hình thể đẹp, gương mặt có thể biến hóa đa dạng thì mới có thể tỏa sáng trên sàn diễn. Tiêu chí mà Lan Khuê chọn lựa trong vòng casting cũng phụ thuộc vào những yếu tố này.

- Vậy những bạn đã có kinh nghiệm làm người mẫu thì khả năng giành chiến thắng cao hơn ở Siêu mẫu Việt Nam năm nay?

- Tất nhiên, những bạn thí sinh có kinh nghiệm trình diễn và những bạn biết cách đầu tư hình ảnh cá nhân thì mới có cơ hội tiến vào vòng trong. Từ xưa đến nay, những người bước ra từ cuộc thi Siêu mẫu không những hoạt động trong lĩnh vực người mẫu mà họ còn hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác. Yếu tố của một ngôi sao cũng sẽ là yếu tố quan trọng, đặt để, giúp Ban giám khảo chọn lựa trong vòng casting cũng như ngôi vị cao nhất năm nay.

Thí sinh Lê Thanh Ngọc Quyên được xem một trong những nhân tố sáng giá của Siêu mẫu Việt Nam năm nay bởi cô có kinh nghiệm trình diễn khá nhiều trên các sàn diễn thời trang lớn nhỏ suốt 3 năm hoạt động trong ngành người mẫu.

- Siêu mẫu Việt Nam 2018 đổi format, Lan Khuê nghĩ điều gì sẽ làm nên sự khác biệt của chương trình Siêu mẫu Việt Nam so với các chương trình người mẫu khác?

- Đối với Lan Khuê, sự thành công của một chương trình phụ thuộc khá nhiều vào chất lượng của các thí sinh. Những thí sinh có chất lượng tốt sẽ đem lại sức hút cho chương trình, nhất là những chương trình về người mẫu. Chuyên môn, kĩ năng cũng sẽ góp phần rất quan trọng vào sự lan tỏa của chương trình.

Đối với một chương trình truyền hình thực tế thì những câu chuyện ở hậu trường, việc sinh hoạt và luyện tập của các thí sinh cũng là điều mà khán giả quan tâm. Lan Khuê hi vọng rằng format truyền hình thực tế của Siêu mẫu Việt Nam năm nay sẽ mang đến những góc độ về chuyên môn nhiều hơn, nhất là một cuộc thi có thâm niên lâu năm như Siêu mẫu.

- Sau 3 lần tham gia và giành giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013, Lan Khuê đã thay đổi như thế nào?

- Đương nhiên là trước và sau cuộc thi mọi thứ thay đổi rất nhiều. Một Lan Khuê bước ra từ cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam cũng sẽ khác rất nhiều một Lan Khuê mới bước vào nghề. Cuộc thi Siêu mẫu mang đến cho Khuê nhiều cơ hội hơn cũng như mang đến những bước tiến trong con đường chinh phục sự nghiệp người mẫu.

- Theo Lan Khuê, đẳng cấp của một người mẫu chuyên nghiệp có phải là thường xuyên trình diễn trên sàn runway với vị trí vedette?

- Thực ra vị trí vedette là vị trí mà các người mẫu luôn cố gắng phấn đấu, cố gắng trau dồi kĩ năng trình diễn, cố gắng xây dựng hình ảnh để có được. Trong bất kì lĩnh vực nào cũng có một cột mốc, dấu ấn để đánh dấu bước ngoặc trong sự nghiệp thì trong ngành thời trang cũng vậy.

Một ví trí đẹp trên sàn catwalk là vị trí mà nhiều người mẫu nhắm đến. Tất nhiên, đã là một người mẫu chuyên nghiệp thì dù diễn ở vị trí nào cũng có thể tỏa sáng. Nhưng vị trí vedette là “giấc mơ” mà bất kì người mẫu nào cũng muốn chạm tới.

- Bên cạnh hào quang cũng có không ít những lời bàn tán về vị trí vedette. Có nhiều ý kiến cho rằng chỉ cần quen biết với các nhà thiết kế thì có thể dễ dàng trình diễn ở vị trí này trong bộ sưu tập của họ, Lan Khuê đã từng bị bàn tán như vậy chưa?

- Có một điều lạ là người mẫu nào cũng muốn diễn ở vị trí vedette nhưng mỗi khi nhắc đến thì hầu như ai cũng lảng tránh. Khuê không hiểu vì sao mọi người lại như vậy trong khi vị trí vedette là một dấu ấn, điều để khẳng định danh tiếng của một người mẫu thì tại sao phải tránh né nó.

Bản thân Khuê làm việc với rất nhiều nhà thiết kế, họ đâu chỉ thân thiết với một người mẫu, họ thân với rất nhiều người. Tuy nhiên, người mẫu thân thiết nhất với họ không hẳn sẽ diễn ở vị trí vedette. Bởi trong mỗi bộ sưu tập sẽ có một phong cách khác nhau và mỗi người mẫu sẽ phù hợp với từng bộ sưu tập khác nhau. Chuyện thân hay không thân với nhà thiết kế không phải là yếu tố quyết định.

- Vì sao dạo gần đây Lan Khuê thường tham gia các chương trình truyền hình thực tế? Khuê có cố gắng tham gia các chương trình để khẳng định hơn tên tuổi?

- Vì người ta mời thì Khuê tham gia thôi (cười). Khuê nghĩ để một chương trình mời mình thì chắc chắn bản thân Khuê có điều gì đó phù hợp với chương trình, đó không phải là điều để cố gắng. Lan Khuê cố gắng vì công việc và khi khẳng định được vị trí của mình thì những giá trị, cơ hội đến là điều đương nhiên.

- Là đàn chị đi trước và đã chinh phục được ngôi vị cao nhất của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013, Lan Khuê có lời khuyên, lời chia sẻ gì đến với các bạn thí sinh năm nay?

- Là một thí sinh trong bất kì cuộc thi nào thì sự máu lửa, khát khao chinh phục sẽ là yếu tố rất quan trọng bởi vì nó sẽ khiến mọi người tập trung, chú ý vào thí sinh đó. Lan Khuê mong muốn được nhìn thấy sự máu lửa, khát khao của các bạn thí sinh trong mối phần thi, mỗi phần thể hiện. Chính điều đó sẽ là yếu tố quan trọng để chứng tỏ bạn là một ngôi sao. Các bạn thí sinh phải có bản lĩnh vững vàng, một người có thần thái, có bản lĩnh chắc chắn sẽ là thí sinh được quan tâm chú ý.

- Lan Khuê dành lời chúc đặc biệt của mình đến các bạn thí sinh năm nay nhé?

- Lan Khuê chúc các bạn sẽ luôn tự tin và bản lĩnh trong từng vòng thi, hãy xem các thử thách là công cụ để tỏa sáng. Vì chính những thử thách sẽ khơi gợi rất nhiều những tiềm năng của các bạn.

Lê Châm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/lang-mau/lan-khue-mo-dan-giam-khao-sieu-mau-viet-nam-2018-va-lo-yeu-gianh-giai-vang-2457248.html