Lần đầu vào tứ kết giải U23 châu Á, Thái Lan được thưởng lớn

U23 Thái Lan đã được thưởng lớn khi chính thức giành quyền vào chơi tứ kết giải U23 châu Á lần đầu tiên trong lịch sử, sau trận hòa 1-1 trước đối thủ mạnh Iraq.

Thái Lan (xanh đậm) cầm hòa Iraq với tỷ số 1-1 (Ảnh: AFC)

Thái Lan (xanh đậm) cầm hòa Iraq với tỷ số 1-1 (Ảnh: AFC)

Chạm trán U23 Iraq ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, U23 Thái Lan cần ít nhất 1 kết quả hòa để có thể đi tiếp. Về phía Iraq, đội bóng này buộc phải giành chiến thắng mới có thể vượt qua vòng bảng.

Với lợi thế sân nhà và sự trợ giúp của công nghệ VAR, Thái Lan sớm có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 6 sau pha ghi bàn trên chấm phạt đền. Các học trò của HLV Akira Nishino tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể nâng tỷ số.

Đầu hiệp 2, U23 Thái Lan phải trả giá bằng bàn thua ở phút 49 sau pha bóng có phần lộn xộn ngay trước cầu môn. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Iraq có thể làm được. Kết quả chung cuộc, 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Kết quả này đồng nghĩa với việc U23 Thái Lan vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng A. Đây là lần đầu tiên Thái Lan vượt qua vòng bảng U23 châu Á. Trong 2 lần tham dự trước vào năm 2016 và 2018, họ đều bị loại sớm từ vòng bảng.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu với Iraq, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Pumpanmuang đã thưởng nóng U23 Thái Lan 3 triệu bath. Ngoài ra, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Pipat Ratchakitprakan cũng tặng thêm cho các cầu thủ 100.000 bath.

Được biết, trước đó, FAT đã thưởng 200.000 bath cho mỗi bàn thắng ghi được trong trận đấu mở màn gặp Bahrain. Với 5 lần chọc thủng lưới đối phương, các cầu thủ trẻ của "Voi chiến" đã được nhận 1 triệu bath tiền thưởng.

Trọng Huyền

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lan-dau-vao-tu-ket-giai-u23-chau-a-thai-lan-duoc-thuong-lon-97144.html