Lần đầu tổ chức chương trình Sinh viên Lào với gia đình Việt

Theo chương trình 'Sinh viên Lào với gia đình Việt', 13 gia đình người Việt tại TP.Hồ Chí Minh sẽ đón nhận 24 sinh viên Lào về sống như con cái trong nhà. Đây là chương trình thí điểm lần đầu tiên tại TP.Hồ Chí Minh.

Bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Phương Dung)

Ngày 18/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Thành đoàn, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Sinh viên Lào với gia đình Việt”.

Chương trình “Sinh viên Lào với gia đình Việt” nhằm mục đích giúp các sinh viên Lào có cơ hội thực hành nâng cao khả năng tiếng Việt một cách hiệu quả, tiếp thu những nét đẹp văn hóa Việt Nam thông qua cuộc sống thường ngày của gia đình người Việt. Qua đó, gắn kết tình cảm, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho các bạn khi học tập xa nhà, khơi dậy những tình cảm yêu quý giữa thế hệ trẻ của Lào và nhân dân thành phố.

Đợt thí điểm lần này có 24 nam, nữ sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch và Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh về sinh sống 2 tháng với 13 gia đình Việt tại các phường của quận 3, 6, 11, 12, Phú Nhuận và Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

Chương trình “Sinh viên Lào với gia đình Việt” nhằm mục đích giúp các sinh viên Lào có cơ hội thực hành nâng cao khả năng tiếng Việt một cách hiệu quả, tiếp thu những nét đẹp văn hóa Việt Nam thông qua cuộc sống thường ngày của gia đình người Việt. Qua đó, gắn kết tình cảm, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho các bạn khi học tập xa nhà, khơi dậy những tình cảm yêu quý giữa thế hệ trẻ của Lào và nhân dân thành phố.

Nói về ý nghĩa của chương trình này, bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP nói: "Mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Lào có từ lâu đời và tình cảm đó ngày càng thắm thiết, khắng khít qua những hoạt động giao lưu. Đây là mối quan hệ phát triển từ kháng chiến cho đến hòa bình và phát triển cho đến ngày hôm nay, một mối quan hệ đặc biệt như những người anh em".

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các sinh viên Lào và gia đình Việt Nam tham gia chương trình. (Ảnh: Hùng Khoa)

Cũng như môi trường du học ở nhiều quốc gia khác, các lưu học sinh Lào theo học tại các trường đại học tại TP.Hồ Chí Minh đều phải trải qua một năm học tiếng Việt thực hành trước khi chính thức học chuyên ngành.

Qua khảo sát nhu cầu của 227 sinh viên Lào đang theo học năm thứ 2 và năm thứ 3, Ban tổ chức đã tiếp nhận 149 sinh viên có nhu cầu và nguyện vọng tham gia chương trình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai khảo sát và vận động các hộ gia đình đồng ý tiếp nhận những sinh viên về lưu trú, sinh hoạt tại gia đình trong gia đoạn đầu của chương trình.

Thông qua chương trình, người dân ở thành phố mang tên Bác cũng có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa đặc sắc của nước bạn, càng thêm yêu quý những bản sắc dân tộc độc đáo và mối tình hữu nghị Việt - Lào son sắt thủy chung.

Theo ông Lê Văn Thu, Trưởng ban Đối ngoại Nhân dân Kiều bào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh, trước đó Ban tổ chức đã có 2 buổi gặp mặt, sinh hoạt về tình hữu nghị Việt – Lào, về văn hóa, phong tục, tập quán Việt – Lào cho sinh viên Lào và gia đình tiếp nhận. Ban tổ chức cũng sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp cùng các cơ quan chức năng địa phương, đảm bảo an ninh, an toàn cho các sinh viên trong quá trình triển khai chương trình.

Bà Phimpha Keomixay, Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP.Hồ Chí Minh đánh giá cao ý nghĩa chương trình trong việc hỗ trợ vật chất và tinh thần cho sinh viên Lào khi học tập xa nhà và bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của các ngành và người dân thành phố dành cho du học sinh Lào. Tham gia chương trình, các sinh viên Lào ở với gia đình Việt Nam là cơ hội để hai bên giao lưu, tìm hiểu, học hỏi văn hóa lẫn nhau, tạo nền tảng gắn kết vững chắc mối quan hệ hai bên.

Với các bạn sinh viên đến từ đất nước triệu voi, chọn TP.Hồ Chí Minh tiếp tục con đường học vấn với nhiều ngành nghề khác nhau, TP.Hồ Chí Minh như ngôi nhà thứ hai để gửi gắm niềm tin của mình./.

Chi Mai

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/doi-ngoai/lan-dau-to-chuc-chuong-trinh-sinh-vien-lao-voi-gia-dinh-viet-522770.html